Thế Giới

LHQ họp khẩn cấp vì bạo động Israel - Palestine

Saturday, 31/03/2018 - 10:31:09

Bạo động đã giảm đáng kể vào thứ Bảy, nhưng cũng có một vài nhóm người Palestine ném đá vào hàng rào biên giới, khiến binh lính Israel nổ súng đáp trả, làm 25 người bị thương.

LIÊN HIỆP QUỐC - Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã có cuộc họp khẩn cấp vào tối thứ Sáu, do lo ngại trước các cuộc đụng độ xảy ra cùng ngày ở biên giới Israel – Palestine, vốn đã khiến 16 người thiệt mạng. Trong thông báo được đưa ra sau cuộc họp khẩn cấp của Hội Đồng Bảo An, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres bày tỏ "sự đồng cảm sâu sắc với gia đình các nạn nhân" thiệt mạng hoặc bị thương, trong các cuộc đụng độ ở biên giới Gaza.
Ông Guterres đồng thời kêu gọi thực hiện “một cuộc điều tra độc lập và minh bạch" về sự việc này. Cuộc họp khẩn cấp được khởi xướng bởi Kuwait cùng Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan và một số quốc gia khác có người Hồi giáo chiếm đa số. Hàng ngàn người Palestine vào sáng thứ Sáu đã tuần hành dọc dải Gaza, mở đầu cho cuộc biểu tình “March of Return,” đòi quyền trở về cho người Palestine, muốn quay lại vùng đất nay đang bị Israel kiểm soát. Một số người biểu tình đã tấn công binh sĩ Israel và hàng rào biên giới, khiến phía Israel nổ súng đáp trả. Nhà chức trách cho biết, có ít nhất 16 người đã chết và hơn 1,400 người bị thương trong cuộc biểu tình.
Ngày thứ Sáu là ngày đẫm máu nhất tại Gaza, kể từ sau cuộc chiến biên giới giữa Israel và Hamas năm 2014. Vào thứ Bảy, chính quyền Israel khuyến cáo quân đội nước này sẽ nhắm vào các nhóm phiến quân tại Gaza, nếu cuộc bạo động tại biên giới tiếp tục diễn ra. Bạo động đã giảm đáng kể vào thứ Bảy, nhưng cũng có một vài nhóm người Palestine ném đá vào hàng rào biên giới, khiến binh lính Israel nổ súng đáp trả, làm 25 người bị thương.

Dàn nghệ sĩ Nam Hàn sang Bắc Hàn biểu diễn
SEOUL – Các ca sĩ của các nhóm nhạc thần tượng Nam Hàn hôm thứ Bảy đã lên đường sang Bắc Hàn để tham gia các chương trình nghệ thuật hiếm hoi tại quốc gia láng giềng. Trước đó, các viên chức Nam-Bắc Hàn đã đồng ý rằng, các nghệ sĩ Nam Hàn sẽ có chuyến đi kéo dài 4 ngày tới Bình Nhưỡng. Đoàn nghệ thuật Nam Hàn có 190 thành viên, tăng lên so với dự kiến 160 người ban đầu. Thành viên trong đoàn có các nghệ sĩ nổi tiếng như nhóm nhạc nữ Red Velvet, nữ ca sĩ Seohyun của nhóm Girls Generation, và ca sĩ nhạc pop kỳ cựu Cho Yong-pil
Đoàn nghệ thuật Nam Hàn sẽ biểu diễn tại Bình Nhưỡng trong 2 ngày 1 tháng 4 và 3 tháng 4. Buổi biểu diễn thứ hai sẽ có sự tham gia của các nghệ sĩ Bắc Hàn. Ca sĩ Seohyun hồi tháng 2 từng biểu diễn chung với nhóm nhạc Bắc Hàn tại thủ đô Seoul nhân dịp Olympic Đông. Cô đã hát một ca khúc kêu gọi thống nhất hai miền Triều Tiên.
Lần cuối cùng một đoàn nghệ thuật Nam Hàn biểu diễn tại Bắc Hàn là vào tháng 11, 2007. Đoàn Nam Hàn sang Bình Nhưỡng lần này không chỉ gồm các nghệ sĩ mà còn có các nhân viên và viên chức chính phủ. Các chương trình nghệ thuật được kỳ vọng sẽ mang lại bầu không khí hòa hoãn, trước khi hai nước tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo vào ngày 27 tháng 4.

Anh xét đề nghị cho thăm con gái của cựu điệp viên Nga
LONDON - Chính phủ Anh đang cân nhắc việc cho phép thăm hỏi con gái của cựu điệp viên Nga, trong bối cảnh mâu thuẫn ngoại giao giữa Moscow và London vẫn còn căng thẳng. "Chúng tôi đang cân nhắc các yêu cầu tiếp cận phù hợp với những nghĩa vụ của chúng tôi, theo luật pháp quốc tế và nội địa, trong đó bao gồm cả quyền lợi cũng như mong muốn của cô Yulia Skripal,” phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Anh cho biết hôm thứ Bảy.
Trước đó một ngày, đại sứ quán Nga ở London viết trên Twitter rằng, họ "có quyền gặp" cô Yulia Skripal, một công dân Nga. Cô Yulia và cha, ông Sergei Skripal, hồi đầu tháng bị đầu độc ở Salisbury, Anh. Ông Skripal là cựu đại tá tình báo Nga, từng bị kết án tù ở Moscow vì tội chuyển tài liệu mật cho Anh. Ông Skripal sau đó được đưa tới Anh, trong một thỏa thuận trao đổi điệp viên giữa Nga và Mỹ. Ông Skripal sống tị nạn tại Anh và vẫn dùng tên tuổi thật của mình. Sau khi bị trúng độc, tình trạng ông Skripal vẫn còn nguy kịch, nhưng sức khỏe con gái ông đã khá hơn, và được cho biết là cô đã có thể nói chuyện và ăn uống.
Trong một diễn biến liên quan, vào thứ Bảy, Bộ Ngoại Giao Nga đã yêu cầu Anh rút hơn 50 nhà ngoại giao về nước, để cân bằng số lượng nhà ngoại giao giữa 2 bên. Trước đó, Moscow cũng đã trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh, để đáp trả việc London trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga.

Anh giải thích vụ lục soát máy bay Nga
LONDON - Bộ An Ninh Anh ngày thứ Bảy đã chính thức lên tiếng, sau khi bị Moscow cáo buộc lục soát một máy bay của hãng hàng không Nga tại sân bay ở London, mà không đưa ra bất kỳ lý do nào. “Đó là hoạt động thường lệ của Lực Lượng Biên Giới khi phải lục soát máy bay để bảo vệ Anh khỏi tội phạm có tổ chức và những đối tượng cố tình đưa các chất gây hại như ma túy hoặc súng ngắn vào Anh,” Bộ Trưởng An Ninh Ben Wallace nói, đồng thời khẳng định ngay sau khi “việc khám xét hoàn tất,” máy bay “đã được phép tiếp tục hành trình theo dự tính.”
Tuyên bố của Bộ An Ninh Anh được đưa ra sau khi Nga yêu cầu London giải thích về vụ khám xét máy bay Airbus A321 của hãng hàng không Nga Aeroflot, tại sân bay Heathrow ở thủ đô London hôm thứ Tư. Moscow cho rằng vụ lục soát này là “trái phép,” và Đại sứ quán Nga tại Anh đã gửi công hàm cho London yêu cầu giải thích.
Theo thông tin từ Nga, máy bay mang số hiệu 2582/2583 chặng Moscow-London-Moscow đã bị lực lượng biên giới và nhân viên quan thuế Anh lục soát mà không giải thích lý do. Trong quá trình khám xét, toàn bộ phi hành đoàn được yêu cầu rời khỏi máy bay, trong khi phi công chính bị cách ly trong buồng lái. Bộ Ngoại Giao Nga gọi vụ khám xét là “hành động khiêu khích của nhà chức trách Anh.” Trong khi đó, Bộ Giao Thông Nga đe dọa sẽ có hành động đáp trả tương tự, nếu Anh không đưa ra lời giải thích hợp lý.

Venezuela chôn các nạn nhân trong vụ cháy nhà tù
CARABOBO – Vào thứ Sáu, nhà chức trách Venezuela đã tổ chức mai táng cho các nạn nhân chết cháy, trong cuộc bạo loạn tại một đồn cảnh sát vào 2 ngày trước đó. Vụ cháy xảy ra hôm 28 tháng 3 ở thành phố Valencia, bang Carabobo, được cho là do tù nhân đốt các tấm đệm trong một kế hoạch vượt ngục. Sự việc khiến 68 người thiệt mạng, bao gồm cả 2 phụ nữ đang vào thăm tù. Đa số người chết đều do ngạt khói.
Lễ mai táng tập thể cho các nạn nhân chết cháy diễn ra hôm thứ Sáu, tại nghĩa trang trung tâm thành phố. Nhân viên mai táng đào ngôi mộ lớn, chia thành 10 khoang, để chôn chung những người chết. Trên các ngôi mộ chỉ có cây thánh giá sơn trắng đề họ tên, ngày sinh và ngày mất, bằng chữ viết tay. Các tổ chức nhân quyền và người nhà các nạn nhân đang gây áp lực, kêu gọi chính quyền Venezuela điều tra nguyên nhân vụ cháy và nêu tên những người chịu trách nhiệm.
Ít nhất có một người cho biết rằng, người nhà của họ ở trong tù đã gọi điện và nói lính gác đã đổ xăng vào phòng giam, ngay trước khi ngọn lửa bùng phát. Cơ quan tư pháp cho biết đã phân công 4 công tố viên mở “cuộc điều tra toàn diện.” Các nhà tù ở Venezuela đang quá tải do ảnh hưởng từ cuộc suy thoái kinh tế. Một số nhà tù đang giam giữ số phạm nhân đông gấp 5 lần sức chứa.

Zimbabwe: Dân kéo tới nông trại của cựu đệ nhất phu nhân để đào vàng
MAZOWE - Hàng trăm người khai thác vàng trái phép gần đây đã liên tục đột nhập nông trại của bà Grace Mugabe, cựu đệ nhất phu nhân, để đào vàng và không chịu rời đi. Sau khi chạm trán những người đột nhập hôm 29 tháng 3, bà Grace đã báo cảnh sát. Nông trại của cựu đệ nhất phu nhân Zimbabwe nằm ở thành phố Mazowe, cách thủ đô Harare khoảng 40 cây số về phía bắc. Trong thông báo gửi cảnh sát, Grace cho hay bà đã "rất sốc khi nhìn thấy gần 400 người đang đào vàng trái phép," trong lúc bà tới thăm nông trại cách đây 2 ngày.
Phu nhân cựu Tổng Thống Robert Mugabe nói, những người đào vàng thậm chí không quan tâm tới bà, "gào thét những lời thô tục và tiếp tục các hoạt động trái phép.” Một người đào vàng còn mắng rằng: “Bà bây giờ không có quyền đuổi chúng tôi. Đây là thời kỳ mới, chúng tôi làm những gì chúng tôi muốn.” Trước đây, vào năm 2015, khi chồng còn nắm quyền, bà Grace từng ép buộc người dân phải rời khỏi khu đất này để bà dùng làm nông trại, và sử dụng nơi này từ đó đến nay.
Hồi tháng 11, 2017, ông Mugabe miễn cưỡng chấp nhận từ chức tổng thống, nhằm tránh nguy cơ bị quốc hội Zimbabwe luận tội. Suốt 37 năm lãnh đạo, Mugabe bị cáo buộc đã biến Zimbabwe từ một trong những nước giàu có nhất châu Phi trở thành quốc gia nghèo nhất thế giới. Ông còn bị cho là đàn áp những người bất đồng chính kiến và can thiệp bầu cử. Bà Grace kết hôn với ông Mugabe năm 1996. Bà nổi tiếng với lối sống xa hoa dù nền kinh tế quốc gia gặp khó khăn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT