Hoa Kỳ

Lệnh cấm thuốc lá điện tử bắt đầu có hiệu lực

Sunday, 20/04/2014 - 09:53:56

Dù có người nói rằng, thuốc lá điện tử ít gây hại hơn so với thuốc lá thông thường, nhưng các cuộc nghiên cứu cho thấy, thuốc hút loại này ngoài chất nicotine gây nghiện còn có các hóa chất như benzene, toluene, và kim loại nặng có hại như nickel và arsenic.

LOS ANGELES – Lệnh cấm thuốc lá điện tử tại các quán bar, nhà hàng, và nơi công cộng, bắt đầu có hiện lực vào hôm Thứ Sáu tại thành phố Los Angeles. Quy định mới, được hội đồng thành phố LA thông qua vào tháng trước, sẽ cấm hút thuốc điện tử tại các chợ nông sản, công viên, khu giải trí, bờ biển, quán bar, hộp đêm, các nơi ăn uống ngoài trời, và tất cả những nơi nào khác có cấm thuốc lá.
Tuy nhiên, cũng giống như xì-gà và một số loại thuốc hút bằng hương liệu, quy định mới không cấm các phòng hút thuốc lá điện tử và các cửa hàng bán loại thuốc hút này. Lệnh cấm cũng giới hạn việc bán và sử dụng thuốc lá điện tử chỉ dành cho người từ 18 tuổi trở lên. Dù có người nói rằng, thuốc lá điện tử ít gây hại hơn so với thuốc lá thông thường, nhưng các cuộc nghiên cứu cho thấy, thuốc hút loại này ngoài chất nicotine gây nghiện còn có các hóa chất như benzene, toluene, và kim loại nặng có hại như nickel và arsenic.

TT Obama cấm cấp visa cho nhân viên ngoại giao dính vào khủng bố
NEW YORK - Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama đã ký thành luật một lệnh cấm cấp visa bất cứ đại sứ Liên Hiệp Quốc nào bị tố cáo có dính líu đến khủng bố, và những người này sẽ không được đặt chân đến trụ sở LHQ ở New York. Luật này nhằm trả đũa vụ chính phủ Iran đã phái đến New York một nhân viên ngoại giao trước đây từng là sinh viên tấn công Tòa Đại Sứ Mỹ ở Tehran năm 1979.
Chính phủ Mỹ đã từ chối không cho người này, vốn tên là Hamid Aboutalebi, được có visa nhập cảnh và chính phủ Iran cũng đã lên tiếng chính thức phản đối việc này. Tuy nhiên, lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ đã cùng chấp thuận dự luật và đưa lên cho ông Obama ký thành luật. Ông Aboutalebi cho hay rằng, vào năm 1979, ông chỉ là một thông dịch viên trong vụ bắt cóc con tin, mà nạn nhân là các nhà ngoại giao Mỹ ở Tehran. Hiện nay, ông này cũng là cố vấn cao cấp cho Tổng Thống Hassan Rouhani của Iran. Tổng Thống Obama tuyên bố, ông đồng ý với Quốc Hội Mỹ rằng, sẽ “không cho bất cứ ai đã từng có hoạt động như thế, được dùng cái vỏ ngoại giao để đặt chân đến Hoa Kỳ.”

Một phi cơ Hoa Kỳ bất ngờ đến Iran
TEHRAN - Một chiếc phi cơ của ngân hàng Bank of Utah đã xuất hiện một cách lạ lùng tại một phi trường ở thủ đô Tehran, Iran, bất chấp việc chính phủ Hoa Kỳ đã có lệnh cấm không cho phép bất cứ công ty nội địa nào được làm ăn giao dịch với Iran. Chiếc phi cơ tư nhân, còn mang theo cả một lá cờ nhỏ của Hoa Kỳ, đã đến phi trường Mehrabad Airport hôm thứ Ba.
Theo luật thì bất kỳ máy bay nào của Hoa Kỳ cũng phải được sự chấp thuận của văn phòng Kiểm Soát Tài Sản Nước Ngoài, thuộc Bộ Tài Chính, mới được quyền đáp xuống các phi trường của Iran. Ông Brett King, một trong các Giám Đốc của ngân hàng Bank of Utah ở Salt Lake City, cho hay phi cơ này là của một Ủy Viên Quản Trị cho các nhà đầu tư có vốn hùn trong ngân hàng, nhưng ông nói: “Tôi hoàn toàn không hiểu vì sao chiếc phi cơ này lại có mặt ở Iran”. Các viên chức ngoại giao Iran ở Liên Hiệp Quốc cũng không giải thích được sự kiện bí ẩn này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT