Người Việt Khắp Nơi

Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận do CĐ Người Việt QG Nam Cali tổ chức

Thursday, 02/05/2019 - 07:12:27

Sau khi các vòng hoa được đặt vào vị trí, Hội Đền Hùng Hải Ngoại phụ trách phần dâng hương tế lễ và nhà văn Lê Tâm Anh đọc bài Văn Tế truy điệu chiến sĩ và Tưởng Niệm Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đã hy sinh và tử nạn trong Tháng Tư Đen 1975.

 


Một số Vòng Hoa trong số 30 vòng hoa Tưởng Niệm của các tổ chức, hội đoàn. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON - Trong dịp Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư năm 2019 tại Nam California, buổi lễ Tưởng Niệm tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở Westminster do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali phối hợp với Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ và nhiều tổ chức, hội đoàn tổ chức là buổi Tưởng Niệm được đông đảo các tổ chức, hội đoàn và đồng hương tham dự ngoài sự ước tính của ban tổ chức.
Về phía tôn giáo, có Linh Mục Mai Khải Hoàn đại diện Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Tánh Quang (chùa Việt Nam Los Angeles), Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền và Ni Sư Thích Nữ Chân Diệu (Thiền Viện Sùng Nghiêm), ông Huỳnh Kim (Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương), ông Tâm Hòa Lê Quang Dật (Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức).

Về dân cử có ông Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn và phụ tá Billy Lê, bà Quyên Trần, cô Christy Linh Lê và anh Mai Hữu Bảo đại diện NS Tom Umberg, ông Lý Vĩnh Phong đại diện Dân Biểu LB Alan Lowenthal, cô Lala Trương đại diện Dân Biểu LB Lou Correa, Cô Roxanne Chow đại diện Dân Biểu Tom Daly, Nghị Viên Sergio Contreras, Nghị Viên Tài Đỗ và cô Nguyệt Phạm (Ủy Viên Kế Hoạch) của HĐTP Westminster; ông Scott C. Stiles (Tổng Quản Trị TP Garden Grove), Nghị Viên Thu Hà Nguyễn, Nghị Viên Stephanie Klopfenstein của TP Garden Grove, Nghị Viên Văn Thị Như Hồng Alyce của TP Stanton, cô Frances Thế Thủy và ông Jamison Power (Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster), TS Phạm Kim Long (cựu Ủy Viên Giáo Dục Orange County); bác sĩ Võ Đình Hữu (cựu Chủ Tịch CĐNVQG Liên Bang Hoa Kỳ, Chủ Tịch CĐNVQG Pomona), ông Nguyễn Kim Bình (Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali); ông Trần Vệ (Chủ Tịch CĐNV South Bay, Los Angeles), ông Jos Lowenthal; . Các niên trưởng trong QL/VNCH: Đại tá Cổ Tấn Tinh Châu, Trung Tá Nguyễn Văn Ức (Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Tập Thể Chiến Sĩ QL/VNCH; Thiếu Tá Phan Kỳ Nhơn (Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống CS và Tay Sai, KQ Lê Văn Sáu (Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ); KQ Bùi Đẹp (Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Tây Nam Tập Thể Chiến Sĩ VN); ông Bùi Văn Nhân (tức nhà báo Vi Anh, cựu Dân Biểu VNCH).

Quang cảnh trang nghiêm trước lễ đài trong Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Đại diện các tổ chức, hội đoàn: Hội Đền Hùng Hải Ngoại; Bảo Tàng Viện Lịch Sử QL/VNCH; ông Nguyễn Phước Ái Đỉnh (Hội Trưởng) và phái đoàn Hội Võ Bị Đà Lạt; Đốc Sự Trần Ngọc Thiệu và ĐS.Nguyễn Huy Sỹ (Hội Cựu SV/QGHC), GSTS Phạm Thị Huê (Hội Trưởng), cô Phương Lê (Tổng Thư Ký CLB/HSV); cô Bửu Trâm (Phó Tổng Thư Ký) và phái đoàn CLB/HSV); BS Nguyễn Chí Vỹ (Hội Trưởng Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định) và phái đoàn; GS Đoàn Ngọc Đa (Hội Trưởng Hội Quảng Nam Đà Nẵng) và phái đoàn; ông Phạm Văn Thuận (cựu Hội Trưởng) và phái đoàn Hội Biệt Động Quân Nam Cali), Trung Tá Nguyễn Văn Đôn (cựu Phó Tỉnh Trưởng Bạc Liêu), Bà Tăng Ngọc Lan (Hội Trưởng Hội Bạc Liêu); Kỹ sư Hồ Ngọc Minh Đức (Chủ Tịch Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ), Ông Nguyễn Văn Thiệt (Tổng Hội Võ Bị Đà Lạt), ông Vũ Đình Trung (Tổng Thư Ký) và các cựu SVSQ Trường Võ Khoa Thủ Đức); ông Hoàng Tấn Kỳ (Chi Hội Trưởng Gia Đình Mũ Đỏ Orange County và vùng phụ cận), Trung Tá La Trinh Tường (Gia Đình MĐ), ông Nguyễn Đức Tiến (Lực Lượng Đặc Biệt), Phái đoàn Hội Thiết Giáp Nam Cali; Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt; Hội Hậu Duệ Việt Mỹ; Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Quốc Gia Nghĩa Tử; Hội Cựu Học Sinh Liên Trường Pleiku; Hội Đồng Hương Phú Yên; Trung Tá Lê Văn Đang (Nhẩy Dù); ông Nguyễn Cảnh (Hội Trưởng), Đ/U Nguyễn Đình Minh (Hội Phó), ông Nguyễn Bá Quang (Tổng Thư Ký) Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH San Fernaldo Valley); ông Trần Trung Dũng ( Đại diện Đảng Việt Tân), ông Phạm Quang Tuấn (Hội Trưởng), ông Phạm Gia Đại (cựu TTK) và phái đoàn Hội Cựu Học Sinh Bưởi - CVA); Phái đoàn Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương; ông Nguyễn Hữu Hạnh (Tổng Thư Ký Hội Ái Hữu Biên Hòa); ông Vũ Hoàng Hải (Đại diện Khối 8406); Bà Võ Minh Phương (Tổng Thư Ký) và phái đoàn Gia Đình Quốc Gia Nghĩa Tử; Bà Lê Phương Lan (Hội Trưởng) và phái đoàn Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long); ông Lê Xuân Hùng và phái đoàn Hội Quảng Trị, Thầy Bùi Phong Thu (Hiệu Trưởng) và phái đoàn Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng; BS Đỗ Trọng Thái (Hội Trưởng), ông Trần Vĩnh Trung (Hội Phó) và phái đoàn cựu học sinh Petrus Ký; Nhạc sĩ Cao Minh Hưng (Chủ Tịch) và các thành viên CLB/TNS; Nhạc sĩ Xuân Điềm và Ban Tù Ca; ông Vũ Đình Thọ (Hội Phó) và phái đoàn Hội Hải Quân Cửu Long; ông Phạm Văn Thành (Hội Trưởng) và phái đoàn Hội Quân Cảnh; Kỹ sư Nguyễn Minh Trì (Ban Đại Diện Hội Công Chánh Nam Cali); niên trưởng Vũ Trọng Mục và niên trưởng Hoàng Đức Hậu (Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị), ông Lê Địch Hữu (Hội Đồng Hương Quảng Ngãi; Kỹ sư Phạm Ngọc Lân (Hội Trưởng) và phái đoàn Tây Ninh Đồng Hương Hội; Phái đoàn Hội Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt; Phái đoàn Cộng Đồng VN San Diego; ông Hòa Đào và ông Phạm Hiền (Ban Giám Sát) Ủy Ban Xây Dựng Nghĩa Trang Biên Hòa Hải Ngoại; Kỹ sư Tạ Trung (Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát) và ông Võ Tấn Kha (Ban Thường Vụ Hội Đồng Đại Biểu, CĐNVQG Nam Cali); ông Nguyễn Tấn Đồng (Tổng Thư Ký Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương VNQDĐ), ông Nhan Hữu Mai (Hội Đồng Sắc Tộc và Tôn Giáo VN), ông Sơn (Phong Trào Việt Hưng); ông Vương Gia Thụy (từ Philadelphia); Bạch Liên Trần (Ủy Ban Nhân Quyền VN) các ký giả: Du Miên, Lê Tâm Anh, Phan Đại Nam, Nguyễn Viết Hưng, Ngọc Ân, Vương Trùng Dương,Thanh Huy, Thanh Phong, Thanh Vân, Trường Xuân, Như Hảo. Phát Lưu.. một số đông không ghi danh cùng đông đảo đồng hương.


Linh Mục Mai Khải Hoàn đại diện Hội Đồng Liên Tôn VN dâng lời cầu nguyện, bên cạnh là ông Huỳnh Kim (PGHH Trung Ương) cùng cầu nguyện (Thanh Phong/Viễn Đông)

Với sự cộng tác và tham dự đông đảo của các phái đoàn và đồng hương vừa nêu, nhất là các chiến hữu thuộc Liên Hội Cựu Chiến Sĩ và Trung Tâm Tây Nam Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, buổi lễ diễn ra thật trang trọng. Đầu tiên, dưới sự điều động của chiến hữu Nguyễn Phước Ái Đỉnh (Võ Bị Đà Lạt), hai hàng quân danh dự gồm đủ các binh chủng Hải, Lục, Không Quân và Cảnh Sát Quốc Gia với quân phục, cảnh phục chỉnh tề xếp hàng ngay ngắn từ ngoài đường All American Way vào đến trước lễ đài để đón rước hai lá Quốc kỳ Việt – Mỹ tiến vào vị trí hành lễ.


Nghi thức tế Lễ do Hội Đền Hùng Hải Ngoại phụ trách. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Mũ đỏ Nguyễn Văn Hùng điều khiển lễ chào cờ và mặc niệm. Sau đó, MC Diệu Quyên và Cindy Trần Ngọc giới thiệu thành phần tham dự và mời ông Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali thay mặt Ban Tổ Chức lên ngỏ lời tri ân qúy vị lãnh đạo tôn giáo, qúy niên trưởng trong QL/VNCH; các tổ chức, hội đoàn quân cũng như dân sự, các Ban Hợp Ca: Trung Tâm Tây Nam, Tập Thể Chiến Sĩ, CLB Tình Nghệ Sĩ, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Hội Cựu Nữ Sinh Gia Long, Hội Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt, Cựu Học Sinh Liên Trường Trung Học VN, và Ban Hợp Ca Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng, quý đồng hương và các cơ quan truyền thông đã đến tham dự hết sức đông đảo ngoài dự tính của Ban Tổ Chức và ông xin lỗi vì không đủ ghế nên một số đồng hương phải đứng.

Sau lời phát biểu khai mạc, khoảng 30 Vòng Hoa của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali và các tổ chức, hội đoàn được trịnh trọng mang lên đặt trước lễ đài với bàn thờ các vị Tướng, Tá trong QL/VNCH tuẫn tiết trong ngày 30/4/1975. Suốt buổi lễ, hai bên bàn thờ lúc nào cũng có hai quân nhân mặc quân phục thay phiên nhau đứng trong tư thế nghiêm.

Nghi thức “Súng Mặc Niệm” do toán hầu kỳ danh dự phụ trách. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Sau khi các vòng hoa được đặt vào vị trí, Hội Đền Hùng Hải Ngoại phụ trách phần dâng hương tế lễ và nhà văn Lê Tâm Anh đọc bài Văn Tế truy điệu chiến sĩ và Tưởng Niệm Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đã hy sinh và tử nạn trong Tháng Tư Đen 1975.

Ban Tổ Chức mời Linh Mục Mai Khải Hoàn đại diện Hội Đồng Liên Tôn VN và ông Huỳnh Kim (PGHH) lên dâng lời cầu nguyện. LM Mai Khải Hoàn thành tâm cầu nguyện xin Thượng Đế dủ lòng xót thương đến linh hồn các Quân, Cán, Chính VNCH đã anh dũng hy sinh bảo vệ tổ quốc, cho linh hồn các đồng bào đã tử nạn trên đường tìm tự do, sớm được về quê Trời hưởng vinh phúc đời đời, và xin Thượng Đế ban cho dân tộc Việt Nam sớm thoát khỏi sự cai trị của nhà cầm quyền Cộng Sản để mọi người dân được hưởng tự do, dân chủ và lãnh thổ được vẹn toàn. Hết lời cầu nguyện, Linh Mục xin mọi người cùng hát Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxico Assisi.
Sau đó, chương trình văn nghệ đấu tranh do các Ban Hợp Ca kể trên thay phiên nhau trình bày và Buổi Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận kết thúc tốt đẹp vào lúc 9 giờ tối cùng ngày.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT