Người Việt Khắp Nơi

Lễ tưởng niệm 10 năm Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang viên tịch

Friday, 06/07/2018 - 12:25:46

Ngoài việc Tưởng Niệm cố Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, buổi lễ cũng đồng tưởng niệm cố Hòa Thượng Thích Nguyên Lai, Chứng Minh chùa Quang Thiện viên tịch vào năm 2013.


Chư tôn đức cử hành Lễ Tưởng Niệm cố Đại Lão HT Huyền Quang và cố HT Thích Nguyên Lai tại chùa Quang Thiện, Ontario. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Bài THANH PHONG

ONTARIO - Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất viên tịch tại tu viện Nguyên Thiều, Bình Định cách nay đúng 10 năm, và hôm thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018 vừa qua, một buổi lễ Tưởng Niệm Đức Tăng Thống và Hòa Thượng Thích Nguyên Lai đã được tổ chức trang nghiêm, long trọng tại chùa Quang Thiện, thành phố Ontario do Hòa Thượng Thích Minh Dung làm Viện Chủ. Hòa Thượng cũng là Phụ Tá Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ và Viện Chủ Tu Viện Sơn Tùng, Ontario.

Buổi lễ được sự chứng minh và tham dự của hầu hết chư tôn đức giáo phẩm cao cấp trong GHPGVNTNHK như quý Hòa Thượng: Thích Thắng Hoan, Thích Tín Nghĩa, Thích Nguyên Trí, Thích Nhật Quang, Thích Minh Tuyên, Thích Pháp Tánh, Thích Thông Hải, Thích Thiện Long, Thích Minh Dung, Thích Minh Mẫn, Thích Như Minh, Thích Minh Hồi, Thích Nhật Huệ, Thích Huệ Minh, Thích Tâm Vân, Thích Giác Sĩ và đông đảo các Thượng Tọa, Đại Đức, Ni Sư, Sư Cô trong và ngoài Giáo Hội PGVNTNHK.
 

Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK tuyên đọc tiểu sử Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Ngoài ra, có sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Quảng Thanh (Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVN Trên Thế Giới), Hòa Thượng Thích Viên Lý (Chủ Tịch Tăng Đoàn GHPGVN Thống Nhất Hải Ngoại); HT Thích Chơn Trí (Phó Chủ Tịch Tăng Đoàn GHPGVNTNHN) cùng môn đồ pháp quyến và đông đảo đồng hương Phật tử cùng một số cơ quan truyền thông đến từ Little Saigon.

Ngoài việc Tưởng Niệm cố Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, buổi lễ cũng đồng tưởng niệm cố Hòa Thượng Thích Nguyên Lai, Chứng Minh chùa Quang Thiện viên tịch vào năm 2013.

Mở đầu buổi lễ, Hòa Thượng Thích Minh Dung đại diện ban tổ chức làm lễ tác bạch, cung thỉnh chư tôn đức vào lễ đài để đại diện môn đồ pháp quyến đảnh lễ tri ân. Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK tuyên đọc tiểu sử và công hạnh của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang. Ngài có thế danh là Lê Đình Nhàn, sinh ngày 19.9.1920 tại làng Hảo Đức xã Nhơn An, Huyện An Nhơn tỉnh Bình Định, xuất gia năm 1934.

Trải qua nhiều năm trong cuộc đời tu hành phải đương đầu với nhiều sóng gió, đến năm 1992, Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, Đệ Tam Tăng Thống viên tịch, ngài ra Huế dự tang lễ và tiếp nhận ấn tín cùng di chúc của Đức Đệ Tam Tăng Thống làm Xử Lý Hội Đồng Lưỡng Viện, tiếp tục lãnh đạo Giáo Hội PGVNTN. Sau khi nhận lãnh trách nhiệm, Hòa Thượng đã phải đương đầu với vô vàn khó khăn, trở ngại kể cả bị cô lập và đàn áp do nhà cầm quyền CSVN khi ngài tranh đấu đòi hỏi được phục hoạt Giáo Hội PGVNTN.
Năm 2003 sau Đại hội bất thường tại Tu Viện Nguyên Thiều và đại hội PG bất thường tại tu viện Quảng Đức ở Úc Châu đã suy cử ngài lên ngôi Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN, và vào ngày 5 tháng 7, 2008 Đức Tăng Thống đã an nhiên thị tịch tại tu viện Nguyên Thiều, Bình Định, trụ thế 89 năm; hạ lạp 69 năm.
Các vị cao tăng đã lên phát biểu suy tụng công đức của Đức Đệ Tứ Tăng Thống. Trong đó, Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa có đoạn nói, “Cuộc đời ngài lấy nhà giam làm phòng Kiết Hạ, lấy bàn giấy làm chỗ tọa thiền, suốt cuộc đời ngài hy hiến cho sự nghiệp bảo vệ chánh nghĩa của đạo pháp và dân tộc, qua bao gian lao tủi nhục, tù đày. Ngài đã hiến dâng cả đời mình làm ngọn đèn soi sáng nẻo vô minh, hết lòng lo cho Phật Giáo được thống nhất..người dân trong nước được sống trong tự do, dân chủ và nhân quyền phải được tôn trọng.”

Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK kêu gọi mọi người xin đừng quên”Mình là người Việt Nam của hơn bốn ngàn năm văn hiến. Da thịt này là của báu của tổ quốc từ bao đời. Hồn phách này là nghĩa khí tích tụ của hồn thiêng sông núi…”

Kết thúc buổi lễ, Hòa Thượng Thích Minh Dung một lần nữa kính cảm tạ chư tôn đức Tăng, Ni, cám ơn quý đồng hương Phật tử, các cơ quan truyền thông đã đến tham dự . và cung thỉnh chư tôn đức thọ trai, quý đồng hương tham dự cũng được mời dự bữa cơm chay thanh tịnh do đạo tràng chùa Quang Thiện khoản đãi.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT