Người Việt Khắp Nơi

Lễ kỷ niệm Ngày Đản Sanh thứ 99 của Đức Huỳnh Giáo Chủ

Tuesday, 01/01/2019 - 09:49:18

Mở đầu buổi lễ, đoàn Lân của Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) đến trước bàn thờ bái lạy, sau đó múa lân chào mừng quan khách và các đồng đạo PGHH. Sau màn múa lân, cô Mai Chân, người điều hợp chương trình mời ông Ngô Văn Ẩn, Trưởng Ban Tổ Chức lên đọc diễn văn khai mạc.

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật, 30 tháng 12 , 2018 Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) Miền Nam California đã long trọng tổ chức đại lễ Đản Sanh lần thứ 99 của Đức Huỳnh Giáo Chủ tại Hội Quán PGHH ở địa chỉ 2114 W. McFadden Ave, Santa Ana, CA 92704.
 

Đoàn Lân đang bái phục trước bàn thờ Tam Bảo. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Mở đầu buổi lễ, đoàn Lân của Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) đến trước bàn thờ bái lạy, sau đó múa lân chào mừng quan khách và các đồng đạo PGHH. Sau màn múa lân, cô Mai Chân, người điều hợp chương trình mời ông Ngô Văn Ẩn, Trưởng Ban Tổ Chức lên đọc diễn văn khai mạc.

Sau khi nói lời cảm tạ quan khách và quý thân hữu, ông Ngô Văn Ẩn nói, “Để tưởng nhớ công đức vô lượng của vị đã sáng lập Đạo Phật Giáo Hòa Hảo là Đức Thầy, thế danh Ngài là Huỳnh Phú Sổ, đản sanh ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi (nhằm ngày 15 tháng 01 năm 1920) tại làng Hòa Hảo, Quận Tân Châu, Tỉnh Châu Đốc, một tỉnh giáp biên thùy Miên - Việt, thuộc miền Tây Nam nước Việt. Ngài là trưởng nam của Đức Ông Huỳnh Công Bộ và Đức Bà Lê Thị Nhậm, một gia đình trung lưu nhiều phúc hậu và uy tín với dân chúng trong địa phương….”

Ông Ngô Văn Ẩn cũng cho biết, vì bệnh tật đau yếu liên miên nên Ngài Huỳnh Phú Sổ phải rời nhà trường về nhà dưỡng bệnh. Từ 15 tuổi đến 19 tuổi, Ngài không lúc nào dứt được tình trạng đau yếu và cũng không có một lương y nào, dù Đông y hay Tây y cũng không trị dứt được bịnh cho Ngài. Đến năm 1939, Ngài hốt nhiên đại ngộ, nói năng vô cùng uyên bác. Để tạo niềm tin trong gia đình. Ngài hướng dẫn thân phụ đi viếng các am động trong miền Thất Sơn và Tà Lơn, những núi non hùng vĩ nổi tiếng thiêng liêng, có nhiều bậc tu hành đắc đạo mai danh ẩn tích. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, đúng vào ngày 4 tháng 7, 1939, Ngài làm lễ Cáo Hoàng Thiên, tuyên bố lập Đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Ngài dùng Pháp Tam Độ Nhứt Như để độ đời.”
 
 
Các tín đồ PGHH chắp tay cung kính đọc những lời khấn nguyện trước bàn thờ. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Tiếp theo, Ông Trần Văn Tài (thành viên Ban Trị Sự) giới thiệu thành phần tham dự, trong đó có sự hiện diện của Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng (Phó Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ); Ni Sư Thích Nữ Như Như, Thị Trưởng Westminster, ông Tạ Đức Trí, cựu Đại Tá Võ Văn Xét, ông Trần Trọng Đạt (Chủ Tịch Đại Việt Cách Mạng Đảng); LS Nguyễn Xuân Nghĩa (Trưởng Phong Trào Du Ca), LS Trần Sơn Hà (Đền Hùng Hải Ngoại); Kỹ sư Phạm Ngọc Lân (Hội Trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội); Giáo sư Phạm Thị Huê, giáo sư Đỗ Anh Tài (Phong Trào Giáo Dân VN) và phu nhân; Giáo sư Châu Minh Ba, nữ sĩ Nhất Phương và phu quân, ông Lưu Sĩ Trí (Hội Trưởng Hội Long Xuyên cùng một số cơ quan truyền thông và trên 100 đồng đạo PGHH.

Tiếp đến, ban tổ chức mời bốn vị chức sắc PGHH ra trước bàn thờ cử hành nghi thức tôn giáo PGHH. Sau khi cử hành nghi thức trước bàn thờ, các vị trên ra làm lễ thắp hương khấn vái tại “Bàn Thờ Ông Thiên” phía trước sân Hội Quán. Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu, Hội Trưởng Ban Trị Sự PGHH Nam Cali có bài nói về “Ý Nghĩa Ngày Đại Lễ Đản Sanh của Đức Huỳnh Giáo Chủ.”
 

Nghi thức tôn giáo Phật Giáo Hòa Hảo. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Bài phát biểu của ông Hội Trưởng dài gần một tiếng đồng hồ, trong đó ông nêu mấy điểm chính, một là Đức Huỳnh Giáo Chủ là bậc siêu phàm, chỉ học hết Tiểu học mà viết sáu quyển Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý dài 216 bài thi thơ dạy chúng sanh cách tu hành. Hai là Ngài chủ trương xóa bỏ mê tín dị đoan, dùng tiền thật mua tiền giả, mua vàng mã đốt phí tiền; ba là Ngài dùng những câu thơ đơn giản để chúng sanh dễ học, dễ thuộc và trị bệnh bằng lá cây, nước lã, giấy vàng mà bệnh nào cũng khỏi. Bốn là chỉ trong thời gian ngắn mà có tới 2 triệu người theo đạo tại miền Tây Việt Nam, trong khi dân số miền Nam lúc bấy giờ chỉ có khoảng 9 triệu người và đặc biệt, Đức Huỳnh Giáo Chủ là vị hóa thân nên Ngài không chết như nhiều người lầm tưởng.

Ông Hội trưởng cũng nói về tình hình đàn áp tôn giáo tại Việt Nam do nhà cầm quyền Cộng Sản, và kêu gọi mọi người đoàn kết hỗ trợ đồng bào trong nước vùng lên đạp đổ chế độ bạo tàn hiện nay. Sau cùng ông cũng nhân danh Hội Đồng Liên Tôn VN Tại Hoa Kỳ kính mời quan khách và đồng đạo tham dự Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Quê Hương do Hội Đồng Liên Tôn tổ chức vào lúc 6 giờ chiều thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019 tại Trung Tâm Công Giáo VN.


Ông Ngô Văn Ẩn, Trưởng Ban Tổ Chức đọc diễn văn, bên phải là chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Sau bài diễn văn của ông Hội Trưởng, hai đồng đạo Nguyễn Duy Tâm và Trần Thị Hạnh lên diễn ngâm bài “Diệu Pháp Quang Minh” do Đức Huỳnh Giáo Chủ viết.

Sau đó, một số quan khách phát biểu cảm tưởng và cuối cùng, GS Nguyễn Thanh Giàu thay mặt Ban Trị Sự và Ban Tổ Chức cảm tạ quan khách, thân hữu và mời dùng cơm chay thân mật đồng thời thưởng thức chương trình văn nghệ do Hội Phụ Nữ và Ban Văn Nghệ El Monte trình diễn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT