Người Việt Khắp Nơi

Lễ Giỗ Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định

Thursday, 25/08/2016 - 10:41:49

Dù cố thoái thác, nhưng hầu như 100% người có mặt đều tín nhiệm nên buộc lòng DS Đời phải chấp nhận, và ông nói, “Dứt khoát chỉ một nhiệm kỳ này nữa thôi đó.”

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Để tỏ lòng tri ân vị anh hùng dân tộc, Đức Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Công Định, hàng năm Hội Ái Hữu Gò Công Nam California đều long trọng tổ chức Lễ Húy Kỵ Ngài, và lần giỗ này là lần thứ 152 ngày tướng công tuẫn tiết 20 tháng Tám, 1884 được tổ chức tại nhà hàng Diamond Seafood thuộc city Garden Grove, Nam California.

Nghi thức niệm hương trước bàn thờ Tướng Công Trương Công Định. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Sau nghi thức chào cờ, mọi người tham dự dành phút thinh lặng mặc niệm các bậc tiền nhân có công dựng nước và giữ nước, các chiến sĩ QL/VNCH đã hy sinh vì đại nghĩa, các đồng hương Gò Công đã bỏ mình trên đường tìm tự do, và đặc biệt hôm Chủ Nhật, ngày 21 tháng Tám, còn có tưởng niệm Dược sĩ Bùi Như Hải và giáo sư Nguyễn Thanh Liêm vừa từ trần.

Đến tham dự lễ Húy Kỵ Đức Nguyên Soái Trương Công Định, ngoài ban chấp hành và hàng trăm đồng hương Gò Công còn có khá đông quan khách, thân hữu , đại diện các tổ chức, hội đoàn, chánh đảng và một số cơ quan truyền thông. Ông Trần Nghĩa Đời, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Gò Công lên đứng trước bàn thờ có chân dung Đức Bình Tây Đại Tướng Quân ngỏ lời chào mừng và cảm tạ quan khách, thân hữu cùng tất cả đồng hương Gò Công đã đáp lời mời của ban tổ chức đến tham dự để cùng thắp nén hương, tưởng niệm công đức của vị anh hùng dân tộc đã có công xây dựng và bảo vệ Gò Công chống thực dân Pháp xâm lược, đồng thời cầu xin cho quốc thái dân an, quê nhà Việt Nam sớm có tự do, dân chủ.
Sau lời chào mừng ngắn gọn của ông Hội Trưởng, các em thuộc vũ đoàn Việt Cầm ra trước sân khấu biểu diễn màn múa được lồng trong nhạc phẩm “Đáp Lời Sông Núi” do vũ sư Vũ Đình Luân dàn dựng.


Tiết mục múa “Đáp Lời Sông Núi” do đoàn vũ Việt Cầm trình diễn (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Trước khi cử hành lễ giỗ do niên trưởng Lê Thiện Tùng và Hồ Minh Xuân phụ trách, cựu Đại Tá KQ Bồ Đại Kỳ tuyên đọc tiểu sử của anh hùng Trương Công Định. Sau đó, niên trưởng Lợi Nguyên Tấn, cựu Đại Tá Tỉnh Trưởng tỉnh Gò Công cùng với ông Hội Trưởng Trần Nghĩa Đời và niên trưởng Nguyễn Văn Trọng lên trước bàn thờ niệm hương, có hai chấp sự là ông Sơn và ông Thinh.

Cựu Đại Tá Lợi Nguyên Tấn cúi đầu cung kính trước bàn thờ và thưa, “Chúng tôi, toàn thể con dân Gò Công sinh quán hay từng phục vụ tại tỉnh Gò Công đang lưu vong trên đất Hoa Kỳ, nay tề tựu về đây thành kính dâng lễ vật lên Ngài và chư vị bộ hạ. Chúng tôi nhớ lại năm xưa, lúc giặc Pháp xâm chiếm đất nước, lòng người sôi sục trước cảnh nước sắp mất, nhà sắp tan, Tướng Công đã đem hết tâm trí, tài lực quy tụ nghĩa quân về dưới trướng, quyết đánh đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi. Hôm nay nhân ngày húy kỵ Ngài, cầu xin Tướng Công phù trợ cho đất nước Việt Nam sớm thoát cơn khổ ải, dân tộc Việt được sống trong ấm no, hạnh phúc và phú cường.” Sau nghi thức trang nghiêm nói trên, ban tổ chức mời vị cao niên nhất lên phát biểu.


Tiết mục múa “Đáp Lời Sông Núi” do đoàn vũ Việt Cầm trình diễn (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Trong phần bầu cử tân Hội Trưởng và Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2016 – 2018, đồng hương Gò Công một lần nữa mong Dược Sĩ Trần Nghĩa Đời tiếp tục giữ vai trò Hội Trưởng. Dù cố thoái thác, nhưng hầu như 100% người có mặt đều tín nhiệm nên buộc lòng DS Đời phải chấp nhận, và ông nói, “Dứt khoát chỉ một nhiệm kỳ này nữa thôi đó.”

Sau khi thay mặt Ban Chấp Hành, DS Trần Nghĩa Đời cảm tạ sự thương mến của mọi người và mời nhập tiệc cùng thưởng thức văn nghệ do chị Bích Thủy và Kiều Hoa phụ trách. Cuối cùng là lời cảm tạ của ông Hội Trưởng và tuyên bố kết thúc Lễ Húy Kỵ lần thứ 152 Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định.
Trong dịp này, Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Gò Công phát hành Đặc San “Gò Công – Những Dấu Ấn Nổi Bật” gồm hai quyển 1 & 2.do các ông Trần Văn Đạt – Trần Nghĩa Đời và Lê Thiện Tùng chủ biên. Đặc San thật giá trị khiến người đọc hiểu biết thêm về vùng đất Gò Công, xứng đáng được gọi là “Địa Linh Nhân Kiệt,” nơi sản sinh rất nhiều danh nhân như; Đại Tướng Quân Võ Tánh, Tướng Công Trương Công Định, Chưởng Cơ Mai Tấn Huệ và Đỗ Trình Thoại, Đức Quốc Công Phạm Đăng Hưng, Đức Hoàng Thái Hậu Từ Dụ, mẹ của Vua Tự Đức, Nguyễn Hữu Thị Lan tức Nam Phương Hoàng Hậu, vợ vua Bảo Đại, Giám Mục Nguyễn Bá Tòng, Tổng Đốc Lê Quang Liêm, Luật sư Vương Quang Nhường, Lão Y Việt Cúc, Cầu thủ Phạm Huỳnh Tam Lang, ca sĩ Phương Dung, Nhạn Trắng Gò Công, các nhạc sĩ Lê Dinh, Hoàng Phương, Nguyễn Hữu Tân, nhà văn Hồ Biểu Chánh…

Ngoài những danh nhân vừa kể, Đặc San còn nhiều bài viết về lịch sử đất Gò Công, những anh hùng dân tộc của đất Gò Công, bản tánh và những đặc trưng của người dân Gò Công, thức ăn, đặc sản Gò Công và nhiều bài viết giá trị khác. Không chỉ có Đặc San Gò Công – Những Dấu Ấn Nổi Bật mà mỗi năm, Hội Ái Hữu Gò Công còn phát hành Đặc San Xuân, món ăn tinh thần không thể thiếu của bà con đồng hương Gò Công hải ngoại nên trong Lễ Húy Kỵ này, ban Chủ Biên cũng kêu gọi đồng hương, thân hữu Gò Công đóng góp bài vở, hình ảnh cho Đặc San Xuân 2017 ngay từ bây giờ.

Hội Ái Hữu Gò Công có trụ sở tại 16091 Craig Lane, Huntington Beach, CA 92647, ĐT: (714) 376-7797.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT