Người Việt Khắp Nơi

Lễ chào cờ và phút mặc niệm đúng 12 giờ trưa 30 tháng Tư, 2019

Tuesday, 30/04/2019 - 04:11:08

Bốn mươi bốn năm trước, vào lúc 12 giờ trưa ngày 30 tháng Tư, năm 1975, Tổng Thống bất hợp hiến Dương Văn Minh đã ra lệnh cho toàn thể quân nhân QL/VNCH buông súng.


Đông đảo các vị lãnh đạo tôn giáo, dân cử và đồng hương tham dự Lễ Chào Cờ vào đúng 12 giờ trưa thứ Ba, ngày 30 tháng Tư, 2019, tưởng niệm Quân, Dân, Cán, Chính đã hy sinh cho tổ quốc và bỏ mình trên đường tìm tự do sau ngày 30 tháng Tư, 1975. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Bốn mươi bốn năm trước, vào lúc 12 giờ trưa ngày 30 tháng Tư, năm 1975, Tổng Thống bất hợp hiến Dương Văn Minh đã ra lệnh cho toàn thể quân nhân QL/VNCH buông súng. Từ giờ phút đó, miền Nam rơi vào tay quân Bắc Việt và dân tộc chịu cảnh đọa đày, Quân Nhân, Cảnh Sát Quốc Gia, Cán Bộ XDNT, công chức VNCH bị đưa vào các trại tù “cải tạo” khiến gia đình ly tán, hàng trăm ngàn người dân đã bỏ mình trên đường trốn chạy Việt Cộng.

Sau khi di tản ra nước ngoài, hàng năm Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California hoặc Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH đều phối hợp với Little Saigon Radio và Hồn Việt TV tổ chức buổi chào cờ đúng vào lúc 12 giờ trưa ngày 30 tháng Tư và được trực tiếp truyền thanh đi khắp nơi.

Buổi lễ chào cờ trưa thứ Ba, 30 tháng 4, 2019 diễn ra trang trọng và cảm động trước Tượng Đài Đức Trần Hưng Đạo trên đại lộ Bolsa và mang tên ngài. Cũng tại đây có “Bức Tường Đen” với hàng ngàn tấm ảnh chụp các tội ác do Việt Cộng gây ra cho đồng bào miền Nam VN từ sau ngày 30.4.1975. Khoảng 500 đồng hương trong đó về phía tôn giáo có giáo sư Nguyễn Thanh Giàu (PGHH) Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn VN Tại Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang và một số ni sư, sư cô, Mục Sư Lê Minh (Hội Đồng Liên Tôn); Giáo sĩ Mai Biên (Chính Thống Giáo, Hội Đồng Liên Tôn), Chánh Trị Sự Trần Quang Linh, (Quyền Đầu Tộc Châu Đạo Cao Đài Nam Cali, Hội Đồng Liên Tôn). Về dân cử có Nghị Viên Phát Bùi, Nghị Viên Thu Hà Nguyễn, anh Lý Vĩnh Phong đại diện Dân Biểu LB Alan Lowenthal, bà Quyên Trần đại diện Nghị Sĩ TB Tom Umberg, anh Eric Nong đại diện Dân Biểu LB Harley Rouda, cô Lala Trương đại diện Dân Biểu LB Lou Correa; kỹ sư Tạ Trung (Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát CĐNVQG Nam Cali); bà Nguyễn Thế Thủy (Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster). Các niên trưởng trong QL/VNCH : Cổ Tấn Tinh Châu (Đại tá TQLC, cựu Chỉ Huy Trưởng Đặc Khu Rừng Sát) và phu nhân; Trần Quan An ( Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Tổng Hội CSQG) và phu nhân, Nguyễn Văn Ức (Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tập Thể Chiến Sĩ VNCH) và phu nhân; Nguyễn Minh Chánh (Tổng Hội Trưởng BĐQ) và phu nhân, Nhan Hữu Hậu và phu nhân, Trần Thị Huy Lễ (Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Nữ Quân Nhân) và phu quân; bà Nguyễn Thanh Thủy (Hội Trưởng Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH); Phan Kỳ Nhơn (Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản & Tay Sai); Phan Tấn Ngưu (Tổng Hội Trưởng Tổng Hội CSQG), ông Nguyễn Phục Hưng (Hội Trưởng TQLC) và phái đoàn; ông Hoàng Tấn Kỳ (Hội Trưởng Gia Đình Mũ Đỏ Nam Cali) và phái đoàn; ông Lê Xuân Hùng (Hội Trưởng Hội Đồng Hương Quảng Trị) và phái đoàn, Thiếu Tá TQLC Trần Vệ đại diện Đền Thờ Đức Trần Hưng Đạo, chiến hữu KQ. Bùi Đẹp, Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Tây Nam Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, và một số quân nhân thuộc Hải, Lục, Không Quân QL/VNCH, đông đảo đồng hương và các cơ quan truyền thông.

Sau lễ chào cờ và mặc niệm, Thiếu Tá CSQG Phan Tấn Ngưu, điều hợp chương trình mời chiến hữu Lê Văn Sáu, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH, đơn vị đứng tổ chức buổi chào cờ hôm nay lên phát biểu. Sau đó, có các lời phát biểu của niên trưởng Cổ Tấn Tinh Châu, nghị viên Phát Bùi và nghị viên Thu Hà Nguyễn..

Trong lời phát biểu của niên trưởng Cổ Tấn Tinh Châu có đoạn ông nói, “Giờ phút này chúng ta tụ họp nhau nơi đây tưởng niệm Quốc Hận, tưởng niệm những đau thương, tang tóc của dân tộc Việt Nam do Cộng sản gây ra cho đồng bào chúng ta. Ngày Quốc Hận là ngày đau thương cho cả dân tộc; Chỉ có Cộng Sản và bọn tay sai Cộng Sản mới cố tình đổi ngày Quốc Hận thành ngày khác, để làm giảm nhẹ tội lỗi của Cộng Sản Việt Nam. Hiện nay bọn cầm quyền Cộng Sản Việt Nam mang vòng hoa tới nghĩa trang của lính Trung Cộng bị chết vì xâm lăng Việt Nam với hàng chữ ô nhục Đời đời mang ơn. Những khu tự trị ở ngay trên đất nước Việt Nam mà không một người Việt nào, kể cả nhân viên nhà nước cũng không được bén mảng đến; đúng là bọn hèn với giặc nhưng ác với dân.”

Sau đó ban tổ chức mời giáo sư Nguyễn Thanh Giàu, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn, ông Phát Bùi và Nghị Viên Thu Hà phát biểu. Sau cùng là lời phát biểu của ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Trần Hưng Đạo lên phát biểu và buổi lễ chào cờ chấm dứt lúc 12 giờ 40 phút trưa 30 Tháng Tư, 2019.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT