Người Việt Khắp Nơi

Lễ chào cờ đầu tháng 10 và Lễ Húy Nhật Đức Trần Hưng Đạo

Saturday, 07/10/2017 - 08:30:39

Cho nên nhiệm vụ của các quân nhân QL/VNCH chưa hoàn thành, chúng ta phải là thành phần chủ động, thành phần đi đầu, phải đoàn kết đập tan âm mưu xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam, đập tan mưu đồ của nhà cầm quyền cộng sản, vì ham danh, ham lợi, vì bảo vệ Đảng mà bán đứng tổ quốc Việt Nam.”

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 7 tháng 10, 2017, như thông lệ hàng tháng, một số đông quý vị đại diện các hội đoàn, các cựu sĩ quan và quân nhân QL/VNCH, CSQG đã tụ họp trước Tượng Đài Đức Trần Hưng Đạo trên đại lộ Bolsa để cùng với Hội Đồng Quản Trị Đền Thơ Đức Thánh Trần làm lễ chào cờ và mặc niệm.

Quang cảnh lễ chào cờ đầu tháng trước Tượng Đài Đức Thánh Trần sáng thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Sau nghi thức trên, ông Phan Kỳ Nhơn có mấy lời phát biểu. Ông nhắc nhở các cựu quân nhân QL/VNCH cũng như mọi người hãy luôn nhớ mình là thành phần Tỵ Nạn Cộng Sản, mà đã là tỵ nạn cộng sản thì không thể thờ ơ. “Tổ tiên, cha ông mình, trong đó có Đức Thánh Trần đã ra tay đánh tan giặc ngoại xâm để giữ yên bờ cõi. Ngày nay không lẽ chúng ta là người tỵ nạn cộng sản, chúng ta đành lòng làm ngơ, xuôi tay để bọn Tàu Cộng xâm chiếm nước ta, để đến năm 2010, Việt Nam lọt vào tay ngoại bang Trung cộng sao? Cho nên nhiệm vụ của các quân nhân QL/VNCH chưa hoàn thành, chúng ta phải là thành phần chủ động, thành phần đi đầu, phải đoàn kết đập tan âm mưu xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam, đập tan mưu đồ của nhà cầm quyền cộng sản, vì ham danh, ham lợi, vì bảo vệ Đảng mà bán đứng tổ quốc Việt Nam.”



Người thứ hai phát biểu là giáo sư Nguyễn Thanh Giàu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Liên Tôn. Ông tuyên bố lời phát biểu của ông không với tư cách đại diện HĐLT mà với tư cách một người dân Việt yêu nước, ông cũng kêu gọi sự đoàn kết, dẹp bỏ mọi tỵ hiềm, cùng nhau xây dựng cộng đồng hải ngoại vững mạnh làm hậu thuẫn cho quốc nội đập tan chế độ độc tài đảng trị đang manh tâm bán đứng tổ quốc cho Tàu Cộng.

Sau lễ chào cờ, mọi người vào Đền Thờ Đức Thánh Trần làm lễ húy nhật vị anh hùng dân tộc. và thọ lộc Ngài.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT