Thế Giới

Lãnh đạo đối lập Nga lại bị bắt

Saturday, 25/08/2018 - 07:55:23

Ông Navalny vào thứ Sáu cũng công bố một bản điều tra, cáo buộc rằng ít nhất $29 triệu Mỹ kim đã bị tham ô trong các hợp đồng cung cấp dịch vụ cho lực lượng Vệ Binh Quốc Gia Nga, được lãnh đạo bởi ông Viktor Zolotov, cựu vệ sĩ của Tổng Thống Putin.

MOSCOW – Lãnh đạo đối lập tại Nga, ông Alexei Navalny, đã bị bắt vào hôm thứ Bảy bên ngoài ngôi nhà của ông tại Moscow, trước khi nhiều cuộc tuần hành chống chính phủ dự kiến sẽ diễn ra trên toàn nước Nga. Phát ngôn viên của ông cho biết, ông Navalny sau đó đã được đưa vào bệnh viện vì bị gãy 1 ngón tay. Ông Navalny bị bắt vào trưa thứ Bảy và bị đưa đến sở cảnh sát, vì tham gia một cuộc biểu tình trái phép vào tháng 1.
Ông Navalny, đối thủ chính của Tổng Thống Vladimir Putin, đã kêu gọi tuần hành vào đầu tháng 9 để phản đối việc chính phủ Nga định tăng tuổi về hưu cho mọi công dân, cả nam và nữ. Kế hoạch của Moscow đang khiến dư luận Nga giận dữ và đã tạo sự liên kết trong những người Nga vốn trước đó có chính kiến khác nhau. Ông Navalny vào thứ Sáu cũng công bố một bản điều tra, cáo buộc rằng ít nhất $29 triệu Mỹ kim đã bị tham ô trong các hợp đồng cung cấp dịch vụ cho lực lượng Vệ Binh Quốc Gia Nga, được lãnh đạo bởi ông Viktor Zolotov, cựu vệ sĩ của Tổng Thống Putin.

Iran bàn với Nga để xây nhà máy hạt nhân
TEHRAN – Bộ Trưởng Năng Lượng Iran Reza Ardakanian hôm thứ Bảy cho biết, nước này đã nối lại đàm phán với Nga về việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân mới, với công suất điện cung cấp có thể lên tới 3,000 MW. Theo truyền thông Iran, nước này Iran hiện có khả năng sản xuất 1,000 MW điện hạt nhân và đang vận hành một lò phản ứng do Nga xây dựng tại Bushehr, nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại nước này. Năm 2014, hai nước đã đạt thỏa thuận nhằm xây dựng thêm 8 lò phản ứng mới tại Iran. Thông tin này đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Iran và Hoa Kỳ đang hết sức căng thẳng, sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 và tái áp đặt lệnh trừng phạt với nước Cộng Hòa Hồi giáo này.

Kofi Annan sẽ được an táng tại quê nhà
GHANA - Cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan sẽ được an táng tại quê nhà Ghana, theo Tổng Thống Ghana Akufo Addo thông báo hôm thứ Sáu, và tang lễ ông Annan sẽ được tổ chức theo cấp chính phủ, diễn ra ngày 13 tháng 9. Ông Annan đã giữ chức vị Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc trong hai nhiệm kỳ, từ 1997 tới 2006. Năm 2001, ông Annan và Liên Hiệp Quốc được trao giải Nobel Hòa Bình nhờ các nỗ lực cải tổ Liên Hiệp Quốc và ưu tiên các vấn đề nhân quyền. Sau khi nghỉ hưu, ông Annan sống ở Thụy Sỹ, tại một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô Geneva. Ông Annan qua đời ở tuổi 80 tại một bệnh viện ở Thụy Sỹ ngày 18 tháng 8.

Nga đưa chiến hạm đến gần Syria
MOSCOW - Hải quân Nga vừa tăng thêm chiến hạm cho lực lượng Địa Trung Hải, trong bối cảnh chính phủ Syria đang tấn công thành trì cuối cùng của phiến quân. "Các tàu hộ vệ Admiral Grigorovich và Admiral Essen đã tới khu vực ngoài khơi Syria vào tối thứ Bảy để tăng cường sức mạnh cho lực lượng tác chiến tại Địa Trung Hải,” Hạm đội Biển Đen của Nga thông báo. Trong quá trình di chuyển, các chiến hạm Nga đã thực hiện nhiều cuộc diễn tập chiến đấu. Trong đó đáng chú ý là cuộc diễn tập phát hiện và theo dõi tàu ngầm đối phương bằng trực thăng săn ngầm Ka-27PL.
Việc Nga điều động chiến hạn diễn ra trong bối cảnh quân đội chính phủ Syria đang chuẩn bị mở cuộc tấn công lớn vào tỉnh Idlib, thành trì lớn cuối cùng còn trong tay phiến quân Syria. Hoa Kỳ đã đe dọa sẽ sử dụng biện pháp quân sự cứng rắn nếu phát hiện bằng chứng cho thấy Damascus dùng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường. Quân đội Nga cho biết Hoa Kỳ đã điều khu trục hạm USS The Sulliavans tới vịnh Persia, trong khi một oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer mang 24 hỏa tiễn hành trình tầm xa AGM-159 JASSM cũng xuất hiện tại căn cứ không quân Al Udeid của Qatar.

Trung Quốc: Cháy khách sạn, 19 người chết
CÁP NHĨ TÂN – Vào sáng thứ Bảy, một vụ cháy lớn đã bùng phát tại một khách sạn ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc, khiến 19 người thiệt mạng. Sự việc xảy ra ở khách sạn suối nước nóng Bellong, có 4 tầng, thuộc khu resort Sun Island. Ngọn lửa bùng lên lúc 4:36 sáng, và được dập tắt lúc 7:50 sáng, bởi một lực lượng gồm 30 xe cứu hỏa và 107 nhân viên. Khách sạn bị hư hại nặng sau đám cháy.
Nhà chức trách tìm thấy 16 người chết và thêm 3 người qua đời sau đó tại bệnh viện. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra. Đây là vụ cháy mới nhất trong hàng loạt các vụ hỏa hoạn tại Trung Quốc, bất chấp các nỗ lực gia tăng quy định an toàn cháy nổ của chính quyền. Vào tháng 11 năm ngoái, một vụ chập điện đã gây cháy lớn tại một chung cư ở Bắc Kinh, khiến 19 người chết. Vào năm 2010, một chung cư ở Thượng Hải cũng gặp hỏa hoạn khiến 58 người thiệt mạng. Sự việc được cho là do thợ hàn bất cẩn gây cháy.

Trung Quốc: Trump 'vô trách nhiệm' về Bắc Hàn
BẮC KINH – Chính quyền Trung Quốc hôm thứ Bảy đã chỉ trích Tổng Thống Trump là “vô trách nhiệm,” sau khi ông Trump cho rằng Bắc Kinh có liên quan trong việc Bắc Hàn trì hoãn giải trừ hạt nhân. "Tuyên bố của Hoa Kỳ đi ngược với thực tế và là hành động vô trách nhiệm. Chúng tôi vô cùng lo ngại về điều này. Các bên liên quan nên thể hiện sự chân thành và linh hoạt nhiều hơn, thay vì trở nên thất thường và đổ lỗi cho nước khác,” phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố.
Tổng Thống Trump trước đó tuyên bố Trung Quốc là nguyên nhân khiến ông yêu cầu Ngoại Trưởng Mike Pompeo hủy chuyến thăm Bình Nhưỡng vào tuần sau. Theo kế hoạch, chuyến thăm này sẽ thúc đẩy việc thực hiện bước tiếp theo trong quá trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. “Tôi tin rằng Trung Quốc đang ngăn cản quá trình phi hạt nhân hóa vì lập trường thương mại cứng rắn của chúng tôi. Ngoại Trưởng Pompeo sẽ đến Bắc Hàn trong tương lai gần, có thể là sau khi quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc được giải quyết,” ông Trump viết trên Twitter.
Cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh đã kéo dài trong nhiều tháng, khi hai bên liên tục đánh thuế cao với hàng nhập cảng của đối phương. Trung Quốc cũng là đồng minh và là đối tác kinh tế lớn nhất của Bắc Hàn, được cho là nước có sức ảnh hưởng lớn nhất tới Bình Nhưỡng.

Cháy rừng gần Berlin làm nổ bom sót thời chiến
ĐỨC – Vụ cháy rừng tại bang Brandenburg của Đức đã làm nổ một số bom đạn còn sót lại từ Đệ Nhị Thế Chiến, khiến việc cứu hỏa càng thêm phức tạp và nguy hiểm. Chính quyền bang Brandenburg ngày thứ Sáu cho biết, đám cháy bùng lên khoảng 1 ngày trước đó, tại khu rừng ngoại ô thị trấn Treuenbrietzen, cách thủ đô Berlin gần 65 cây số về phía tây nam. Theo ông Raimund Engel, lãnh đạo cơ quan đối phó thiên tai, hơn 550 cảnh sát, nhân viên cứu hỏa và binh sĩ, cùng 3 trực thăng cứu hỏa, đã được điều động đến khống chế đám cháy.
Ông Engel cho biết, vẫn còn nhiều đạn dược sót lại từ Đệ Nhị Thế Chiến trong khu rừng Treuenbrietzen. Lượng nhiệt khổng lồ sinh ra từ vụ cháy đã gây ra một số vụ nổ nhỏ, khiến việc cứu hỏa càng thêm khó khăn. Lực lượng cứu hỏa đã ngăn được đám cháy lan rộng vào ngày thứ Sáu, dù chưa thể dập tắt hoàn toàn. Khoảng 400 mẫu đất rừng đã bị thiêu rụi. Người dân tại 3 ngôi làng lân cận đã được di tản. Thống đốc bang, ông Dietmar Woidke, cho biết còn khoảng 350 mẫu đất rừng đang cháy. Tuy nhiên, dân làng đã có thể trở về nhà do mối đe dọa không còn đáng kể. "Đã nhiều năm qua, bang Brandenburg chưa xảy ra vụ cháy rừng nào với quy mô lớn như lần này,” ông Woidke nói.
Nhà chức trách dự đoán sẽ mất vài ngày nữa đám cháy mới có thể được khống chế hoàn toàn. Phần lớn châu Âu đang trải qua mùa hè khô nóng bất thường. Tình trạng khô hạn đặc biệt nghiêm trọng ở khu vực phía nam bang Brandenburg, khiến nguy cơ cháy rừng tăng cao. Thủ đô Berlin cũng bị ảnh hưởng bởi khói từ vụ cháy rừng. Nhà chức trách thủ đô đã phải ra lệnh khuyến cáo về phẩm chất không khí, kêu gọi người dân nên hạn chế ra đường và đóng kín cửa nhà để tránh khói bụi.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT