Thế Giới

Lãnh đạo đối lập Cambodia bị truy tố tội phản quốc

Tuesday, 05/09/2017 - 08:39:47

Kem Sokha bị bắt giữ vào nửa đêm ngày 3 tháng 9, sau khi xuất hiện một đoạn video từ năm 2013, trong đó ông nói nhận hỗ trợ từ Hoa Kỳ để phát triển sự nghiệp chính trị.



PHNOM PENH - Một tòa án ở Phnom Penh hôm thứ Ba đã truy tố ông Kem Sokha, lãnh đạo đảng đối lập Cambodia CNRP, tội phản quốc và gián điệp. Ông Kem Sokha, lãnh đạo đảng đối lập Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia (CNRP), bị truy tố tội phản quốc vào sáng thứ Ba, chỉ 36 giờ sau khi ông bị bắt giữ tại nhà riêng hôm 3 tháng 9, bởi một lực lượng gồm hơn 100 cảnh sát.
Phát ngôn viên Tòa Án Phnom Penh Ly Sophanna cho biết, sau khi xem xét sự việc, thẩm vấn ông Sokha, và kiểm tra bằng chứng, tòa án cho rằng có đủ thông tin để truy tố ông Sokha tội "cấu kết với nước ngoài," theo Điều 443 Luật Hình Sự Cambodia.
Kem Sokha bị bắt giữ vào nửa đêm ngày 3 tháng 9, sau khi xuất hiện một đoạn video từ năm 2013, trong đó ông nói nhận hỗ trợ từ Hoa Kỳ để phát triển sự nghiệp chính trị. Ông bị một nhóm gồm ba công tố viên Phnom Penh thẩm vấn hơn 4 tiếng vào hôm thứ Hai tại nhà tù Trapaeng Phlong thuộc tỉnh Tbong Khmum. Meng Sopheary, một trong 5 luật sư của ông Sokha, cho hay bà chỉ nghe về việc chủ tịch CNRP bị truy tố, những không nắm chính xác chi tiết.

Ai Cập sắp tập trận chung với Mỹ sau 8 năm
CAIRO – Ai Cập sẽ tổ chức một cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ trong tháng này, lần đầu tiên sau 8 năm gián đoạn. Tuy nhiên, lực lượng Hoa Kỳ tham gia sự kiện sẽ ít hơn rất nhiều so với các đợt diễn tập trước đây, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Ba. Phát ngôn viên quân đội Ai Cập, Đại Tá Tamer el-Rifai cho biết, cuộc tập trận dài 10 ngày, có tên là “Bright Star,” bắt đầu vào ngày 10 tháng 9, và sẽ bao gồm cả các cuộc tập luyện chống khủng bố.
Hoa Kỳ và Ai Cập vẫn thường tập trận chung 2 năm 1 lần từ năm 1981. Tuy nhiên, chính phủ Obama đã hoãn cuộc tập trận năm 2011, sau cuộc lật đổ Tổng Thống Hosni Mubarak, và hủy bỏ hoàn toàn sự kiện này vào năm 2013, sau khi lực lượng an ninh Ai Cập giết chết hàng trăm người trong một cuộc biểu tình tọa khán. Tổng Thống Donald Trump đã ca ngợi Ai Cập là một đồng minh quan trọng chống lại khủng bố. Tuy nhiên, vào tháng trước, Hoa Kỳ đã cắt và hoãn $300 triệu Mỹ kim tiền viện trợ quân sự và kinh tế cho Cairo, do một số lo ngại về nhân quyền.
Ngũ Giác Đài cho biết, khoảng 200 lính Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận Bright Star. Vào năm 1999, sự kiện tương tự tại Ai Cập đã thu hút hơn 70,000 quân nhân đến từ 11 quốc gia.

Thái Lan phủ nhận cảnh sát giúp bà Yingluck trốn

BANGKOK - Phó thủ tướng Thái Lan hôm thứ Hai khẳng định, không có cảnh sát nào giúp bà Yingluck Shinawatra bỏ trốn như truyền thông từng đưa tin. Phó thủ tướng kiêm Bộ Trưởng Quốc Phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon cho biết, các cảnh sát đã theo dõi gần nhà cựu Thủ Tướng Yingluck Shinawatra từ trước ngày 25 tháng 8, và Sở Cảnh sát thành phố báo cáo với ông rằng, không có nhân viên nào giúp bà Yingluck bỏ trốn.
Nói về phương tiện mà bà Yingluck sử dụng để trốn chạy, ông Prawit cho hay, cựu thủ tướng Thái Lan có một chiếc Mercedez-Benz và một chiếc Volkswagen tại ngôi nhà ở Bangkok. Phó Thủ Tướng Prawit thêm rằng, nhà chức trách đến nay vẫn chưa tìm được tung tích của bà Yingluck, nhưng Bộ Ngoại Giao đã thông báo cho tất cả các đại sứ quán Thái Lan ở nước ngoài về sự việc. Ông Prawit đồng thời khẳng định, công chúng không có bất kỳ nghi ngờ gì về sự biến mất của bà Yingluck, bởi rõ ràng chính bà đã tự mình bỏ trốn.
Cảnh sát Thái Lan hôm 2 tháng 9 thông báo tìm thấy chiếc xe nghi được bà Yingluck dùng để trốn. Cựu Thủ Tướng Thái Lan Yingluck biến mất vào trước phiên tòa ngày 25 tháng 8, xét xử bà vì tội vô trách nhiệm trong chương trình trợ giá lúa gạo cho nông dân, làm tổn thất ngân sách. Nếu bị kết tội, bà phải đối mặt với mức án cao nhất là 10 năm tù và bị cấm tham gia chính trị suốt đời. Tối Cao Pháp Viện Thái Lan đã phát lệnh bắt cựu thủ tướng.

Trùm ma túy bị bắt vì dùng tên thật ghi danh học cho con
URUGUAY – Sau 23 năm lẩn trốn, một trong những tên trùm mafia bị truy nã gắt gao nhất của Ý vừa bị bắt giữ ở Uruguay. Rocco Morabito, 50 tuổi, từng được gọi là "vua cocaine của Milan" đã lẩn trốn trong một khu resort ở thành phố biển phía nam Punta del Esta, Uruguay suốt nhiều năm qua. Cảnh sát Uruguay cho biết Morabito, kẻ bị truy nã quốc tế từ năm 1995, đã bị bắt vào 6 tháng sau khi cơ quan điều tra phát hiện tên này vô tình dùng tên thật để làm hồ sơ nhập học cho con gái, tại một trường học địa phương.
Theo thông tin điều tra, Morabito có giấy phép cư trú hợp pháp ở Uruguay dưới một hộ chiếu Brazil mang tên Francisco Capeletto. Morabito đã bị bắt vào ngày 4 tháng 9, khi đang ở cùng vợ tại một khách sạn hạng sang ở thủ đô của Uruguay. Khi xét nhà của Morabito ở Uruguay, cảnh sát thu giữ 13 điện thoại di động, 12 thẻ ngân hàng, 2 xe hơi, 150 hình hộ chiếu, trong đó Morabito cải trang với nhiều diện mạo khác nhau, cùng nhiều trang sức quý giá, $50,000 Mỹ kim tiền mặt, và một khẩu súng ngắn 9 mm.
Bộ Trưởng Nội Vụ Ý Marco Minniti đánh giá vụ bắt giữ Morabito là thành tựu quan trọng trong cuộc chiến chống các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Nằm trong danh sách 5 tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của Ý, Morabito chạy trốn từ năm 1994, sau khi bị một tòa án ở Ý kết án vắng mặt 30 năm tù vì buôn lậu một tấn cocaine, trị giá gần $8 triệu Mỹ kim, từ Brazil vào Ý.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT