Thế Giới

Lãnh đạo ba nước kêu gọi Nga rút quân khỏi vùng biên giới Ukraine

Friday, 16/04/2021 - 08:29:38

Ukraine chỉ trích lệnh hạn chế đi lại ở Biển Đen của Nga, gọi đây là hành động "chiếm đoạt chủ quyền" của Ukraine.


Những thanh niên trẻ Ukraine đang học tập tại trường sĩ quan Kremenaya ngày 16 tháng 4, 2021, chuẩn bị lên đường đối phó quân đội Nga. Trong vùng biên giới, Ukraine đã tăng cường lực lượng quân đội đề phòng sự xâm lăng của Nga trong lúc tình hình hai nước gia tăng căng thẳng từ đầu năm. (Getty Images)

 

KIEV - Các lãnh đạo Pháp, Đức và Ukraine đang kêu gọi Nga rút quân khỏi khu vực biên giới phía tây nước này, trong lúc tình hình đang gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Trong cuộc họp vào thứ Sáu, Thủ Tướng Đức Angela Merkel, Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng Thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky đã “chia sẻ mối lo ngại về việc Nga tăng cường lực lượng" tại biên giới với Ukraine và bán đảo Crimea.

"Các lãnh đạo kêu gọi Nga rút quân để giảm căng thẳng,” phát ngôn viên của Thủ Tướng Merkel nói trong thông cáo cùng ngày.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ Quốc Phòng Nga ngày thứ Năm thông báo yêu cầu nước ngoài hạn chế hoạt động của tàu quân sự và tàu công vụ ở một số khu vực của Biển Đen cho tới tháng 10.

Bộ Ngoại Giao Ukraine chỉ trích lệnh hạn chế đi lại ở Biển Đen của Nga, gọi đây là hành động "chiếm đoạt chủ quyền" của Ukraine.

Trong thời gian gần đây Nga đã đưa nhiều vũ khí gồm xe tăng, pháo và thiết giáp hạng nặng tới khu vực gần biên giới với Ukraine và bán đảo Crimea. Đợt chuyển quân của Nga được cho bắt đầu từ cuối tháng 3 và khiến Hoa Kỳ bất an.

Ngũ Giác Đài đã đề nghị Nga cho biết rõ hơn ý định về đợt điều động lực lượng, rằng Moscow không thông báo cho Washington về việc diễn tập quân sự gần biên giới Ukraine như trước đây, khiến "gia tăng căng thẳng trong khu vực.”

Thư ký Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Nga Nikolai Patrushev vào tuần trước xác nhận sự hiện diện của lượng lớn binh sĩ và vũ khí ở biên giới gần Ukraine.

Tuy nhiên, ông tuyên bố đây chỉ là biện pháp đề phòng khi Ukraine tăng cường lực lượng ở miền đông, đồng thời khẳng định Moscow không có ý định can thiệp vào xung đột tại khu vực này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT