Hoa Kỳ

Lần đầu tiên số lượng đơn xin vào Đại Học California lên tới 200,000

Thursday, 10/03/2016 - 08:20:28

UCLA vẫn là trường được ưa chuộng nhất nói chung, tăng gần 6 phần trăm lên tới 119,326 sinh viên năm thứ nhất và sinh viên chuyển trường. Nhưng lần đầu tiên tính trong 5 năm, San Diego đã vượt qua Berkeley, thu hút được 102,692 đơn so với 101,655 đơn của Berkeley.


Việc xin vào học tại University of California (UC) càng trở thành một cuộc cạnh tranh gay gắt hơn. Đầu tuần này, hệ thống đại học này loan báo rằng họ đã nhận được một số lượng đơn xin kỷ lục, cho năm thứ 12 trong 12 năm liên tiếp, và lần đầu tiên vượt quá 200,000 đơn.

Trong số 206,339 sinh viên nộp đơn cho ít nhất một trong chín trường thuộc hệ thống đại học UC, để xin nhập học vào mùa thu năm 2016, có 166,380 người là sinh viên năm thứ nhất, và 39,959 người là những sinh viên chuyển trường.

Mức gia tăng này một lần nữa được thúc đẩy phần lớn bởi một đợt tăng vọt số lượng những người không cư trú trong tiểu bang. Trong năm ngoái, có thêm 4.4 phần trăm cư dân California xin nhập học. Nhưng số lượng đơn xin đã tăng 10.9 phần trăm nơi các sinh viên ở ngoài tiểu bang, và 10.6 phần trăm nơi các sinh viên quốc tế.

Vì bị cắt giảm ngân sách do cuộc suy thoái kinh tế gây ra mấy năm trước, UC đã có nhu cầu phải đi tìm những nguồn thu nhập mới. Vì vậy, việc tuyển mộ các sinh viên từ ngoài tiểu bang hoặc nước, và trả tiền học ở mức cao hơn, đã trở thành một giải pháp cho các trường đại học. Nhiều trường tiếp tục nhận thấy những khoản lợi ích to lớn từ giải pháp đó: Số lượng các sinh viên quốc tế xin vào học năm thứ nhất đã tăng thêm hơn một phần năm, tại Santa Cruz, Irvine, Santa Barbara và Davis trong năm nay.

UCLA vẫn là trường được ưa chuộng nhất nói chung, tăng gần 6 phần trăm lên tới 119,326 sinh viên năm thứ nhất và sinh viên chuyển trường. Nhưng lần đầu tiên tính trong 5 năm, San Diego đã vượt qua Berkeley, thu hút được 102,692 đơn so với 101,655 đơn của Berkeley.

Bốn trường ghi nhận những mức gia tăng hơn 10 phần trăm, trong tổng số đơn xin, bao gồm Santa Barbara, Irvine và Riverside. Merced dẫn đầu với một mức tăng 13.5 phần trăm. Tuy vậy số lượng 22,632 đơn mà trường này nhận được vẫn còn ít hơn một nửa của số lượng đơn mà các trường khác thuộc hệ thống UC nhận được.

Tại Davis, tổng số đơn xin đã tăng 7.6 phần trăm lên đến 86,041 đơn. Trong số đó, có 68,519 là sinh viên năm nhất và 17,522 sinh viên chuyển trường. Những mức tăng lớn nhất phát xuất từ thêm khoảng 3,000 người, ở ngoài tiểu bang và từ các nước khác, xin vào học năm năm nhất, cũng như hơn 1,756 sinh viên California xin chuyển trường vào học ở UC.

Tin mừng cho cho các cư dân California nộp đơn? UC đã hứa sẽ thêm 5,000 chỗ cho các sinh viên cư dân tiểu bang trong năm tới, mặc dù UC chưa cho biết cụ thể mỗi trường sẽ tiếp nhận bao nhiêu người.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT