Người Việt Khắp Nơi

Lần đầu tiên ba Sư Đoàn vùng hỏa tuyến sẽ họp mặt tại Nam California

Saturday, 13/08/2016 - 08:39:54

Còn rất nhiều vấn đề liên quan đến ba sư đoàn vùng hỏa tuyến, vào một dịp khác chúng tôi sẽ trình bày tiếp theo các tài liệu được ban tổ chức cung cấp.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Sáng Thứ Sáu, ngày 12 tháng 8, 2016 một phái đoàn gồm chín sĩ quan cấp Tá thuộc ba sư đoàn 1, 2, và 3 và phu nhân của trung tá Hoàng Mão đã đến thăm nhật báo Viễn Đông để thông báo đến các chiến hữu, gia đình và đồng hương, sau 41 năm, lần đầu tiên ba sư đoàn vùng hỏa tuyến sẽ tổ chức hội ngộ tại miền Nam California vào ngày Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016 sắp tới.

Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi được trực tiếp nghe cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, nguyên Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 4 Sư Đoàn 2 Bộ Binh, cựu Tỉnh Trưởng tỉnh Quảng Ngãi và các niên trưởng Hoàng Mão, Nguyễn An, Nguyễn Hữu Ngật, Phạm Văn Hồng, Nguyễn Mỹ (SĐ 1); Trần Bảo (SĐ 2); Nguyễn Trí Tấn, Nguyễn Tâm Tỷ (SĐ 3) là những cấp chỉ huy trực tiếp từ ba sư đoàn kể cho nghe lai lịch của từng sư đoàn, những chiến công cũng như những thất bại trong cuộc chiến, nhất là lần đầu tiên được nghe về việc thành lập Sư Đoàn 3 và cuộc lui binh của Sư Đoàn mà hậu quả là Chuẩn Tướng Vũ Văn Giai, Tư Lệnh Sư Đoàn bị kết án 5 năm tù vì tội “bất tuân thượng lệnh.”

Phái đoàn Sư Đoàn 1, 2, và 3 đến thăm tòa soạn báo Viễn Đông sáng thứ Sáu tại Westminster. Sau bao nhiêu năm trăn trở, các cựu quân nhân thuộc ba sư đoàn ở địa đầu giới tuyến trong cuộc chiến chống cộng sản miền Bắc tại Việt Nam đều muốn có một ngày họp mặt để có dịp hàn huyên tâm sự, nhớ lại quãng đời binh nghiệp mà mình đã trải qua. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Trước khi vào chuyện chúng tôi được Thiếu Tá Phạm Văn Hồng giới thiệu từng vị một. Sau đó, niên trưởng Lê Bá Khiếu cho biết, sau bao nhiêu năm trăn trở, các cựu quân nhân thuộc ba sư đoàn ở địa đầu giới tuyến đều muốn có một ngày họp mặt để có dịp hàn huyên tâm sự, nhớ lại quãng đời binh nghiệp mà mình đã trải qua.
Với sự cố gắng hết mình của một số anh em, ban tổ chức quyết định chọn ngày 4 tháng 9, 2016 làm ngày hội ngộ đầu tiên tại nhà hàng Mon Cheri, 12821 Harbor Blvd, Suite H-1B, Garden Grove, CA 92840 từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều.

Trước đó, vào lúc 9 giờ sáng, các chiến hữu sẽ tập trung tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ để đặt vòng hoa tưởng niệm (Chương trình chi tiết có đăng trên nhật báo Viễn Đông). Buổi tiếp xúc diễn ra thân tình, và các niên trưởng đã trình bày một số chi tiết về từng sư đoàn; nhưng vì khuôn khổ bài báo có hạn, chúng tôi chỉ xin tóm tắt những điểm chính:

Sư Đoàn 1 Bộ Binh

Là đơn vị đầu lòng của QL/VNCH, thành lập từ ngày 1 tháng Một,1955. Với sự lớn mạnh không ngừng của QL/VNCH, cuối năm 1968 Sư Đoàn có 4 Trung Đoàn, có Trung Tâm Huấn Luyện,có lực lượng phản ứng cấp thời là Đại Đội Hắc Báo, có 2 Đại Đội Trinh Sát, có Thiết Đoàn 7 Kỵ Binh, ba Tiểu Đoàn Pháo Binh 105 ly, một Tiểu Đoàn Pháo Binh 155 ly, một Tiểu Đoàn Công Binh, một Tiểu Đoàn Yểm Trợ gồm Truyền Tin, Tiếp Vận, Quân Y.
Vùng hoạt động của Sư Đoàn tập trung vào chiến trường Trị Thiên. Sư Đoàn đã tham gia nhiều hoạt động quân sự, lập nhiều chiến công lớn qua cuộc hành quân Lam Sơn, đặc biệt cuộc hành quân giải tỏa áp lực địch tại cố đô Huế vào dịp Tết Mậu Thân 1968. Trong suốt 20 năm chiến đấu, Sư Đoàn 1 được tuyên dương công trạng trước Quân Đội 11 lần, và Sư Đoàn được các tướng lãnh đồng minh đánh giá là đại đơn vị tinh nhuệ của QL/VNCH, quân nhân Sư Đoàn 1 BB được mang dây biểu chương màu tam hợp.

Sư Đoàn 2 Bộ Binh

Tiền thân của Sư Đoàn 2 là Liên Đoàn 32 Dã Chiến. Đến ngày 14 tháng Sáu, 1957 Liên Đoàn 32 Dã Chiến được cải danh thành Sư Đoàn 2. Bộ Tư Lệnh trú đóng tại Sơn Chà, Đà Nẵng. Đến năm 1965 dời về Quảng Ngãi và nhận trách nhiệm Khu 12 Chiến Thuật gồm hai tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Tín. Đến năm 1971 Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn dời ra căn cứ Chu Lai, tiếp nhận từ Sư Đoàn 23 BB Hoa Kỳ.
Các chiến sĩ Sư Đoàn 2 đã đánh tan nhiều đơn vị Việt cộng, trong đó có chiến công phá tan mật khu Đỗ Xá vào năm 1970 mang lại an bình cho các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Tín. Sư Đoàn 2 được tuyên dương 16 lần và nhận lãnh dây biểu chương màu tam hợp trên Quân Kỳ Sư Đoàn.

Sư Đoàn 3 Bộ Binh

Do nhu cầu chiến trường, Bộ Tổng Tham Mưu QL/VNCH quyết định thành lập một sư đoàn mới lấy tên là Sư Đoàn 3 BB để trấn giữ vùng giới tuyến phía Bắc. Vào thời điểm đó, Hoa Kỳ đang áp dụng kế hoạch “Việt Nam Hóa Chiến Tranh” nên phía Mỹ không chịu yểm trợ cho việc thành lập Sư Đoàn này. Bộ Tổng Tham Mưu quyết định lấy Trung Đoàn 2 Sư Đoàn 1 BB làm nòng cốt và tăng cường thêm lao công đào binh từ miền Nam ra.
Về tiếp liệu cũng không được Mỹ cung cấp. Với một đơn vị trong tình trạng như vậy lại phải đảm nhiệm vùng hỏa tuyến mà tương quan lực lượng quá chênh lệch, bên phía Việt cộng vẫn được Liên Xô viện trợ dồi dào từ chiến xa T54 đến các hỏa tiễn và vũ khí, đạn dược.

Nhưng không vì thế mà các chiến sĩ Sư Đoàn 3 nản lòng, họ đã chiến đấu rất kiên cường cho đến khi Việt cộng tung hai sư đoàn BB 304 và 308, 5 trung đoàn BB biệt Lập số 27, 31, 126, 220 và 246, một sư đooàn Pháo Binh, 2 trung đoàn Thiết Giáp 203, 204 và 1 trung đoàn xe lội nước PT 76 quyết ăn thua đủ với Sư Đoàn 3.

Lúc đó, Chuẩn Tướng Tư Lệnh Vũ Văn Giai được cố vấn Mỹ khuyến cáo, theo tin tình báo Mỹ thì Việt Cộng sẽ Tổng Tấn Công” nên Tướng Giai quyết định dùng kế hoạch chuyển quân chiến thuật, không trụ một chỗ chờ địch tấn công làm tiêu hao lực lượng. Tướng Giai cho di chuyển quân về tuyến 3 sông Mỹ Chánh.
Tướng Giai có trình quyết định này cho Quân Đoàn I lúc đó là Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm, nhưng không được hồi đáp. Đến khi lệnh chuyển quân đang thi hành thì Tướng Lãm ra lệnh phải tử thủ Quảng Trị, không chấp thuận kế hoạch chuyển quân, vì thế Chuẩn Tướng Vũ Văn Giai đã bị quy tội “bất tuân thượng lệnh” và đã bị giam cho đến ngày Việt Cộng chiếm miền Nam, và ông đã bị đi tù cho đến cuối năm 1987 ra tù và qua Mỹ theo diện H.O. vào năm 1993.

Còn rất nhiều vấn đề liên quan đến ba sư đoàn vùng hỏa tuyến, vào một dịp khác chúng tôi sẽ trình bày tiếp theo các tài liệu được ban tổ chức cung cấp.

Sau khoảng một giờ chuyện trò thân mật, phái đoàn đã ra trước tòa soạn chụp hình lưu niệm và nhờ Viễn Đông phổ biến Thư Mời đến toàn thể quân nhân và gia đình thuộc ba sư đoàn nói trên cũng như các chiến hữu khác.

Mọi liên lạc ghi danh tham dự xin gọi cho các vị sau đây:
SĐ 1: Nguyễn An ((714) 589-4749, Nguyễn Văn Hóa (714) 654-5643, Nguyễn Ngật (714) 829-5798, Hoàng mão (909) 264-5811, Nguyễn Mỹ (714) 910-4467, Nguyễn Văn Tảo (714) 618-1746.
Sư Đoàn 2: Lê bá Khiếu (714) 352-9969, Nguyễn Đình Minh Hùng (714) 478-9542, Trần Bảo (714) 558-7879.
Sư Đoàn 3: Nguyễn Phước Ái Đỉnh (714) 350-8909, Nguyễn Tâm Tỷ (714) 261-8130.
Sư Đoàn 1, 2: Quốc Toản (714) 336-0692.
Sư Đoàn 2: Lê Quang (971) 344-8614, Phạm Minh Đức (562) 235-6439.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT