Thế Giới

Làm việc 22 năm mới mua được một căn chung cư ở Hong Kong

Thursday, 04/10/2018 - 11:07:26

Nhìn chung, giá tại phần lớn các thành phố được nghiên cứu đã tăng chậm lại đáng kể trong 1 năm qua, so với các năm trước đó. Tuy nhiên, xu hướng bùng nổ lại xuất hiện ở các nền kinh tế lớn nhất khu vực đồng euro, cùng Hong Kong và Vancouver.


Tiền nhà quá mắc tại Hồng Kông, khiến nhiều người phải sống trong những chuồng riêng biệt trong chung cư, để nhẹ bớt tiền thuê. Trong hình là ông cụ Tam Wing Dik, 78 tuổi, đang nhìn ra ngoài chuồng của ông tại Hồng Kông. (Daniel Berehulak/Getty Images)

HONG KONG - Theo bảng xếp hạng Global Real Estate Bubble Index vừa được UBS Group công bố, Hong Kong là thành phố có nguy cơ bong bóng bất động sản lớn nhất thế giới. Từ năm 2012, giá nhà tại đây đã tăng trung bình 10% mỗi năm. Các biện pháp kềm chế đều không có nhiều tác dụng. Vì vậy, thành phố này đang cân nhắc thắt chặt quy định với người mua nhà từ nơi khác.

Hong Kong cũng đứng đầu danh sách về số năm mà người dân cần làm việc để mua được một căn chung cư 60 mét vuông gần trung tâm thành phố. Theo đó, một nhân viên lành nghề, có mức lương trung bình trong ngành dịch vụ, sẽ phải làm việc tới 22 năm mới mua được nhà. Đứng thứ nhì trong danh sách là London, với 15 năm làm việc.

Những cái tên còn lại trong nhóm có nguy cơ bong bóng địa ốc là Munich, Toronto, Vancouver, Amsterdam và London. Báo cáo của UBS chỉ tập trung vào 20 thành phố lớn của thế giới. UBS nhận xét trong 5 năm qua, việc giá bất động sản tăng trung bình 35% tại các thành phố lớn đã gây ra một cuộc “khủng hoảng khả năng chi trả.” “Phần lớn các gia đình không còn đủ khả năng mua nhà tại các trung tâm tài chính hàng đầu thế giới,nếu không có một khoản thừa kế lớn,” ngân hàng này đánh giá.

Dù vậy, các rủi ro đã được kềm chế nhiều hơn sau thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu, do hoạt động vay mua nhà đã chậm lại. Bên cạnh đó, UBS cho rằng hiện tại không có bằng chứng cho thấy “sự tăng đột biến đồng thời” trong cả hoạt động cho vay và xây dựng.

Ông Mark Haefele - Giám đốc Đầu tư tại UBS Global Wealth Management, khuyên nhà đầu tư nên “chọn lọc kỹ tại các thị trường có nguy cơ bong bóng bất động sản, như Hong Kong, Toronto hay London.” UBS đánh giá rủi ro bằng các dấu hiệu như giá nhà quá chênh lệch với thu nhập và tiền thuê tại địa phương, hay sự mất cân bằng trong nền kinh tế, như hoạt động cho vay và xây dựng tăng đột biến.

Nhìn chung, giá tại phần lớn các thành phố được nghiên cứu đã tăng chậm lại đáng kể trong 1 năm qua, so với các năm trước đó. Tuy nhiên, xu hướng bùng nổ lại xuất hiện ở các nền kinh tế lớn nhất khu vực đồng euro, cùng Hong Kong và Vancouver.

Báo cáo cũng cho biết những vết nứt đầu tiên trong cơn sốt nhà đất toàn cầu đã xuất hiện, với việc giá giảm tại 4 trong 8 thành phố nằm trong nhóm nguy cơ năm 2017, là Sydney, Stockholm, London và Toronto.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT