Tiêu Thụ

Làm gì nếu không trả được nợ Students Loans (kỳ 2)

Friday, 02/09/2016 - 07:58:07

Người vay nợ bỏ trường một cách hợp lệ, nhưng chưa được trả lại tiền đã đóng. Nếu bạn là sinh viên mượn tiền để theo học một trường nào đó, nhưng lại rút tên trước khi lớp học khai giảng hoặc chỉ học chưa được 60% học trình, bạn có thể xin được tha khoản tiền mà lẽ ra nhà trường phải bồi hoàn.

Bài ERIC TRẦN

Đa số sinh viên phải vay tiền mới có thể học lên cao với lời hứa hẹn sẽ trả lại sau khi tốt nghiệp và kiếm được việc làm. Số nợ này bạn phải trả lại cho dù học không hết khóa, ra trường không thể kiếm được việc làm đúng ngành nghề, hoặc học hành nửa chừng thấy chán và không phù hợp. Nhưng trong thực tế, nhiều người không thể trả được nợ, phải tìm cách xin miễn hoặc xin hoãn.

Lý do xin hoãn hoặc tha nợ

Tiếp tục sáu lý do được các chuyên viên trong công ty findlaw.com nêu ra lần trước, hôm nay chúng ta sẽ đề cập những lý do mà người vay mượn có thể dựa vào đó để xin tha nợ:

                                                           Làm sao trả lại được núi nợ này?


7. Người vay nợ đi học trở lại. Nếu trở về trường để đi học trở lại và thời gian đi học chiếm ít nhất một nửa số thời gian sinh hoạt trong ngày, bạn có quyền xin hoãn trả nợ cho đến khi nào rời trường.
8. Người vay nợ tham gia các ngành Uniformed Services. Nếu hiện đang phục vụ đất nước ở các ngành Uniformed Services bạn sẽ đủ tiêu chuẩn xin hoãn hoặc hủy nợ. Các ngành Uniformed Services bao gồm US Military (quân đội quốc gia), Tuần Duyên (Coast Guard), Public Health Service (y tế công cộng), và National Oceanic and Atmospheric Corps (Lực lượng quốc gia tuần tra khí quyển và đại dương).
Bạn cần nói chuyện với cấp chỉ huy đơn vị cũng như cơ quan cho vay tiền để biết thêm chi tiết về điều kiện xin hoãn hoặc hủy nợ.
9. Người vay nợ đang dạy học hoặc huấn nghệ cho người nghèo. Nếu hiện là giáo viên trong một chương trình giúp đỡ học sinh nghèo, bạn có đủ điều kiện để xin hoãn hoặc hủy nợ cũ của mình.
10. Người vay nợ đang phục vụ công tác công đồng. Trong khi nợ student loan chưa trả được, mà lại đang phục vụ trong các tổ chức phục vụ công ích, hoặc người nghèo như tổ chức Peace Corps, bạn có thể xin được hủy một phần nào món nợ, hoặc xin hoãn trả nợ một thời gian.
11. Người vay nợ đang làm việc trong ngành y tế (healthcare). Y tá hoặc bác sĩ nội trú đôi khi có thể xin hủy nợ hoăc hoãn nợ.
12. Người vay nợ đang phục vụ trong ngành công lực (law enforcement) như cảnh sát (police, sheriff) có thể xin hủy một phần nợ Perkins cũ.
13. Người vay nợ để học trường huấn nghệ (trade school). Nếu theo học một trường huấn nghệ mà nhà trường lại đóng cửa trước khi bạn tốt nghiệp, hoặc bị dẫn dụ vay tiền theo học nghề, bạn có thể xin tha toàn bộ số nợ.
13. Người vay nợ là nạn nhân bị ăn cắp lý lịch. Nếu một người nào khác dùng tên tuổi của bạn để vay mượn, bạn có thể xin hủy món nợ.
14. Người vay nợ bỏ trường một cách hợp lệ, nhưng chưa được trả lại tiền đã đóng. Nếu bạn là sinh viên mượn tiền để theo học một trường nào đó, nhưng lại rút tên trước khi lớp học khai giảng hoặc chỉ học chưa được 60% học trình, bạn có thể xin được tha khoản tiền mà lẽ ra nhà trường phải bồi hoàn.

Điều kiện tiến hành nộp đơn

Trên đây là những lý do bạn có thể dựa vào để xin hoãn hoặc tha nợ. Nhưng không phải tất cả mọi người rơi vào trong các trường hợp trên đều đương nhiên được hoãn hoặc tha nợ. Bạn phải làm đơn, phải trưng các bằng chứng thích hợp, và nhất là phải hội đủ một số điều kiện trước khi làm đơn. Chẳng hạn, món nợ phải là nợ của chính phủ, chứ nợ của tư nhân thì đành chịu; phải là người có tín dụng tốt, không trễ nãi việc trả tiền trong thời gian đang được cứu xét.

Mỗi hạng mục lý do lại kèm theo nhiều điều kiện riêng. Chẳng hạn, nếu xin hoãn hoặc tha nợ vì hiện thời đang phục vụ công ích (public service), bạn phải đáp ứng những điều kiện sau:

- Điều kiện tiên quyết: Đã trả tiền đầy đủ, đúng hạn trong suốt 10 năm đầu (120 tháng).
- Điều kiện về công việc: Công nhân viên chức làm việc toàn thời gian cho chính phủ liên bang, tiểu bang, hoặc thành phố. Nhân viên làm việc cho một tổ chức vô vụ lợi có qui chế 501©(3). Nhưng người làm việc cho tổ chức tôn giáo, mặc dầu cũng là vô vụ lợi, lại không đủ tiêu chuẩn xin hoãn hoặc tha nợ.

- Điều kiện về loại nợ: Bạn chỉ có thể xin hoãn hoặc xin tha, nếu món nợ thuộc 1 trong 4 loại nợ sau đây: Federal Direct Subsidized Stafford/Direct Loans; Federal Direct Unsubsidized Staffored/Direct Loans; Federal Direct PLUS Loans; Federal Direct Consolidations Loans.

Trên đây, chúng tôi chỉ có thể kể ra một số điều căn bản cho một số Loans gọi là Federal Direct. Thị trường còn có nhiều loại loans khác, mặc dầu cũng là Federal Direct mà lại không cho hoãn hoặc tha. Nếu có nhu cầu xin giảm nợ, bạn cần phải biết tìm hiểu thêm chi tiết về những điều kiện liên quan tới loại Loan của mình. Nếu kiên trì và khéo léo, bạn có thể tự tìm tài liệu hướng dẫn vốn có rất đầy đủ trên mạng Internet. Bằng không, bạn phải qua một văn phòng dịch vụ hoặc luật sư.
Erictran216@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT