Vũ Đức Hiền
Lãi suất tài trợ địa
ốc vẫn còn ở mức thấp kỷ lục. Mức lãi suất thấp như hiện nay, thường chỉ
xuất
hiện trên thị trường một vài ngày rồi vội vã lên cao hơn.
Lần này, nó kéo dài hơn
2 tuần lễ là một sự kiện đáng ngạc nhiên.
Theo sự nhận định
của Frank Nothaft, Phó chủ tịch kiêm kinh tế gia trưởng của định chế tài trợ
Freddie Mac, lãi suất tài trợ địa ốc thấp kỷ lục như hiện nay, là nhờ nền kinh
tế vẫn còn đang ì ạch leo dốc trong khi lạm phát được kiềm chế ở mức rất thấp.
Hiệp Hội Ngân Hàng
Tài Trợ (Mortgage Bankers Association) cho hay trong bản tin mới nhất, là lãi
suất thấp kỷ lục đã kích thích một số lượng người đông đảo xin tái tài trợ lại
món nợ trên căn nhà, nhiều nhất kể từ 9 tháng qua. Tuy nhiên lại không có nhiều
người lợi dụng lãi suất vô cùng thấp như hiện nay để vay tiền mua nhà. MBA nói
rằng số lượng người xin vay tiền mua nhà đã xuống mức thấp nhất trong suốt 13 năm
qua, thật đáng thất vọng.
Theo một số công ty
tài trợ địa ốc, chúng tôi khảo sát cách đây 2 ngày, chương trình tài trợ 30 năm
lãi suất cố định có lãi suất là 4,375%. Lãi suất của chương trình tài trợ 15 năm
lãi suất cố định là 3,75%. Một hai ngân hàng tài trợ còn có thể vay với lãi
suất 4,25% cho chương trình tài trợ 30 năm lãi suất cố định, với điều kiện điểm
số tín dụng (credit scores) phải thật tốt.
Theo MBA, các đơn
xin tái tài trợ lại món nợ đã gia tăng 9,2% vào tuần lễ chấm dút ngày 2-7. Tỉ
lệ gia tăng này cao nhất kể từ Tháng 5-2009 đến nay, nâng tổng số đơn xin vay
tiền các loại lên mức gia tăng 6,7% tính theo chu kỳ một năm (annually
adjusted) mà người ta thấy cao nhất kể từ Tháng 10-2009 đến nay.
Tách riêng ra, MBA
thấy số đơn xin vay tiền mua nhà (mortgages to buy homes) đã sụt giảm mất 2%. Đây
là tuần lễ thứ 8 người ta thấy số người xin vay tiền mua nhà giảm sút, kể từ
khi tín thuế mua nhà của chính phủ liên bang (federal tax credits for
homebuyers) hết hạn ngày 30-4-2010.
“Đối với Tháng
6-2010, đơn xin vay tiền mua nhà đã giảm gần 15% so với Tháng 5 và giảm hơn 30%
so với Tháng 4, tháng cuối cùng người ta được lấy tín thuế mua nhà”. Michael
Fratantoni, phó chủ tịch đặc trách nghiên cứu và kinh tế của MBA phát biểu.
Rất nhiều người mua
nhà đã cố gắng hoàn tất thủ tục mua nhà trong Tháng 4 trước khi nó hết hạn, đẩy
số người mua nhà trong tháng này vọt lên cao hẳn, rồi ngay sau đó tụt xuống mức
mua nhà thấp đáng kể. Nhiều chuyên viên kinh tế từng dự đoán từ trước hiện tượng
này, nhưng tỉ lệ xuống thấp hẳn cũng làm nhiều người ngạc nhiên.
Theo sự ghi nhận của
MBA, số lượng người xin vay tiền tái tài trợ lại món nợ trên căn nhà chiếm đến
78,7% trong tổng số người nộp đơn xin vay tiền trong tuần lễ chấm dứt ngày
2-7-2010. Tình trạng thất nghiệp cao cũng như số lượng công việc làm mới không
có nhiều, trong khi số lượng nhà bán được cũng giảm đi nhiều, đã là một số
trong những lý do đã làm cho lãi suất tài trợ địa ốc vẫn còn rất thấp. Robert
Andrews, chuyên viên phân tích và khảo cứu thị trường của công ty IBIS World ở
Santa Monica, California cho rằng, tình trạng thị trường địa ốc còn xuống thấp
trong vài tháng trước mặt, chỉ vì thị trường phải tự điều chỉnh, khi tín thuế
mua nhà của chính phủ lien bang không còn nữa. Hiện cũng còn rất nhiều nhà bị
xiết nơ, cũng như rất nhiều chủ nhà không trả tiền nhà hàng tháng cho nhà tài
trợ, là cái gương ám ảnh các người đang phân vân giữa việc nên mua hay không
nên mua nhà vào dịp này.
“Những người trẻ
tuổi ở thế hệ từ hơn 20 đến 30 tuổi, nhìn thấy những nguy hiểm liên quan đến địa
ốc, vì thế nhu cầu mua sắm nhà cửa còn yếu ít ra vài ba năm nữa”. Theo sự nhận định
của Andrews.
Khoảng 5 năm trước,
khi lãi suất xuống thấp ở mức trên dưới 4,5%, thiên hạ tranh nhau tái tài trợ
lại món nợ cũng như tranh nhau mua nhà, thị trường địa ốc và tài trợ địa ốc hối
hả, tấp nập mua bán như chưa bao giờ nhộn nhịp như vậy. Vay tiền dễ dàng, nên
người ta đã giành giật nhau từng căn nhà, thiếu điều đạp lên nhau. Không ai
nghĩ tới những hậu quả khi thị trường tuột dốc.
Với lãi suất thấp như
hiện nay, đúng ra, người ta phải hăm hở mua nhà hoặc tái tài trợ lại món nợ
trên căn nhà mới phải. Đằng này, người mua nhà lại giảm hẳn đi và người xin tái
tài trợ lại món nợ cũng không bằng năm ngoái, dù năm ngoái lãi suất còn cao hơn.
So với 5 năm trước, người xin vay tiền bây giờ ít hơn đến 30%.
“Hai trong những lý
do làm số lượng người vay tiền ít hơn năm ngoái, ngoài lý do tín thuế mua nhà
không còn nữa, là tình trạng vay tiền khá khó khăn, trong khi rất nhiều người
hoặc không thể tái tài trợ món nợ, hoặc cũng tái tài trợ cách đây không lâu,
nên không muốn tốn thêm một mớ tiền nữa.” Ông Gioe Phan, một địa ốc viên kiêm
nghề môi giới tài trợ địa ốc ở Realty Savers nhận xét.
Theo ông, các nhà
tài trợ đều phải tuân thủ các qui định chung, đòi hỏi cứu xét đơn xin vay tiền
rất chặt chẽ và điểm số tín dụng phải khá mới hy vọng vay được tiền.
“Những người muốn
vay tiền tái tài trợ lại món nợ của căn nhà, nếu có trị giá nhà thấp hơn món nợ
thì rất khó khăn”. Ông Gioe Phan nói. “Ngân hàng tài trợ thường chỉ muốn cho
vay, nếu chủ nhà có phần trị giá nhà (equity) ít ra được 20% của trị giá căn
nhà trên thị trường. Bởi vậy, dù ông có điểm số tín dụng cao, công việc làm lâu
dài bảo đảm, nhưng cũng vẫn có thể bị nhà tài trợ từ chối, khi họ cảm thấy bất
an ở điểm nào đó.”
Theo một số ước lượng,
ít ra khoảng 25% các chủ nhà trên nước Mỹ có trị giá nhà (market value) thấp hơn
số tiền đang nợ trên căn nhà (loan amount). Trị giá càng thấp hơn món nợ bao
nhiêu, càng khó vay nợ, cho dù chính phủ có chương trình cho các chủ nhà “chìm
dưới nước” vay với tỉ lệ 125% của số tiền còn đang nợ.
“Có rất nhiều người
gọi tôi hỏi thăm chuyện tái tài trợ món nợ của căn nhà, nhưng tôi thấy hầu hết đều
khó lòng vay được tiền, khi nghe họ mô tả tình hình nợ nần, trị giá căn nhà, và
một số yếu tố khác”. Ông Gioe Phan kể.
Theo một cuộc khảo
cứu thị trường, chỉ có hơn 290.000 người lợi dụng được chương trình tái tài trợ
món nợ 125% do chính phủ liên bang bảo trợ, trong khi có đến 15 triệu chủ nhà
có trị giá nhà thấp bên dưới số tiền vay nợ. Điều này chứng tỏ muốn tái tài trợ
cũng không phải dễ.
Lãi suất thấp như
hiện nay sẽ còn được bao lâu nữa. Như chúng tôi đã nhắc nhở nhiều lần, không ai
biết đích xác ngày mai nó sẽ lên hay xuống. Lãi suất tài trợ địa ốc bị ảnh hưởng
bởi nhiều yếu tố ngoại tại, nên nhiều khi nó lên hay xuống hai ba lần nội trong
một ngày. Khi lãi suất thấp như hiện nay, cơ hội đến, hãy nắm ngay. Đừng đợi
tới ngày mai chờ nó xuống thấp thêm chút nữa mới quyết định vay hay không, thì
nhiều khi sẽ không bao giờ có.