Thế Giới

Lại động đất 5.9 độ ở đảo Lombok của Indonesia

Thursday, 09/08/2018 - 08:10:41

Cơn địa chấn mới nhất đã làm sập nhiều tòa nhà, khiến số cư dân còn lại trên đảo Lombok hoảng loạn chạy ra đường, trong khi cuộc tìm kiếm nạn nhân mất tích sau vụ động đất hôm 5 tháng 8 vẫn đang diễn ra.


Một phụ nữ đang bồng còn tại trại tạm trú Pemenang trên đảo Lombok, Nam Dương. Trên 380 người đã thiệt mạng sau hai lần động đất tại đây trong tuần này. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

LOMBOK – Vào trưa thứ Năm giờ địa phương, cơ quan khí tượng Indonesia cho biết một trận động đất mạnh 5.9 độ lại xảy ra gần đảo Lombok, ở vị trí cách đảo 6 cây số về phía tây bắc và ở độ sâu 12 cây số. Nhà chức trách không đưa ra khuyến cáo sóng thần sau trận động đất này.

Cơn địa chấn mới nhất đã làm sập nhiều tòa nhà, khiến số cư dân còn lại trên đảo Lombok hoảng loạn chạy ra đường, trong khi cuộc tìm kiếm nạn nhân mất tích sau vụ động đất hôm 5 tháng 8 vẫn đang diễn ra. "Nhiều người còn chưa hết hoảng sợ sau trận động đất lần trước,” ông Sutopo Purwo Nugroho, phát ngôn viên cơ quan đối phó thảm họa quốc gia Indonesia, cho biết.

Đoạn video do ông Sutopo đăng trên Twitter cho thấy nhiều tòa nhà và đường dây điện bị hư hại nặng nề sau đợt thiên tai mới nhất. Trong khi đó, số thương vong sau vụ động đất hôm 5 tháng 8 vẫn tiếp tục gia tăng, và nhóm cứu nạn đang tìm cách giải cứu người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Chính quyền và các tổ chức đưa ra những con số khác nhau về số người thiệt mạng, từ 226 đến 381 người.

Cơ quan đối phó thảm họa quốc gia Indonesia thông báo, ít nhất 1,400 người bị thương nặng sau thảm họa cách đây bốn ngày, 156,000 người phải di tản và đang bị thiếu hàng viện trợ. Đội tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang cố gắng tiếp cận miền bắc đảo Lombok, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất. Vụ động đất hôm 5 tháng 8 đã gây ra ít nhất 350 dư chấn, và tình trạng này có thể tiếp tục diễn ra trong 2 tuần tới.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT