Chuyện Nước Pháp

Kỵ mã của đoàn Vệ Binh Cộng Hòa Pháp (La Garde Républicaine)

Wednesday, 19/08/2015 - 08:25:39

Nếu thi đậu cả hai bằng cấp này, người ấy được mang cấp bực hạ sĩ quan và sẽ tiếp tục thi lên nữa các kỳ thi riêng của quân đội để lên cấp bực cao hơn nữa.

 Nguyễn Thị Ngọc Diễm   

Mùa hè vẫn còn đây chưa hề dời gót ngọc đi đâu xa xôi cho chuyện kể thêm hứng thú để chúng tôi quên bớt những cơn nóng hừng hực như hắt lửa vào mặt. Tôi xin tường thuật lại nơi đây một nghề nghiệp đặc biệt cho bạn đọc quý mến thưởng thức.

Cô gái trẻ trung, tóc nâu dài đến vai, là một trong những nữ kỵ mã danh dự hiếm có được tuyển chọn vào đoàn Vệ Binh Cộng Hoà. Đây là cơ quan công lực có vai trò diễn hành hàng năm trong buổi lễ Quốc Khánh 14 tháng Bảy, trực thuộc Sở Cảnh Binh quốc nội (Gendarmerie nationale). Vai trò của họ là tổ chức đón chào vinh danh các viên chức cao cấp của chính phủ và bảo đảm an ninh cho phái đoàn này và dân chúng tham dự khi có buổi lễ trang trọng. Ngoài ra, đoàn Vệ Binh còn góp phần văn hóa khi xử dụng nhạc cụ trong hành trang kiến thức âm nhạc và những ngành đặc sắc khác mà họ được đào tạo thêm. Vệ Binh còn có khả năng dạy học, cứu trợ và hợp tác trong hay ngoài nước. Sở cảnh binh Paris điều hành Vệ Binh Cộng Hòa gồm có 2800 nam và nữ, thuộc quân đội hay dân sự dàn ra trong 3 trung đoàn (từ 1000 cho đến 3000 người): 1 cho kỵ mã, 2 cho bộ binh và chơi nhạc (với dàn nhạc giao hưởng Vệ Binh và ca đoàn quân đội Pháp). Dính dáng mật thiết với Paris kể từ năm 1870 (tên là Vệ Binh Paris), họ chỉ bỏ đi hai chữ Paris để biến thành Vệ Binh Cộng Hòa năm 1978 trở về sau.

Để được tuyển vào làm kỵ mã, cô gái hay chàng trai đều phải cao ít nhất là 1 mét 70 vì nghề này cần có thể chất lực lưỡng để chịu đựng cỡi ngựa và chăm sóc con thú cưng tận tâm cũng như nhiệm vụ gìn giữ an ninh, cứu trợ người bị nạn hay mất tích trong rừng rậm khó di chuyển bằng xe cộ. Họ cũng phải luôn luôn sẵn sàng 24/24 giờ canh trực khi bị gọi tới. Để làm nghề này, phải qua cuộc thi tuyển do Sở cảnh binh tổ chức kèm theo những bài kiểm tra khả năng cỡi ngựa. Nếu thi đậu cả hai bằng cấp này, người ấy được mang cấp bực hạ sĩ quan và sẽ tiếp tục thi lên nữa các kỳ thi riêng của quân đội để lên cấp bực cao hơn nữa.

                               Kỵ mã của đội quân nhạc, mang đuôi nón đỏ xõa dài trên lưng.

Về ngựa, mỗi năm Vệ Binh CH đều đặt mua ở các trang trại chuyên môn cung cấp giống tốt nguồn gốc sản xuất từ nội địa là chính. Ngựa mua thường được 3 tuổi đời, theo kiểu mẫu định sẵn; cao từ 1mét 65 trở lên và có bộ lông tuyệt đẹp thuần sắc tự nhiên không pha trộn phủ lên hình vóc lực lưỡng cân đối. Ngựa diễn hành ở Paris thường có sắc nâu hồng trông rất quyến rủ ngoài màu xám và màu hơi đỏ sáng (alezan) hoặc màu đen tuyền, cũng có con màu trắng nhưng hiếm hoi. Ủy ban phụ trách vấn đề này gồm có 3 người là viên thú y sĩ cấp bực sĩ quan quân đội, vị đại tá cầm đầu trung đoàn và một kỵ mã. Những con ngựa được chọn lựa trong giai đoạn đầu tiên sẽ về tới khu tổng hành dinh Célestins để qua sự kiểm tra thú y chặt chẽ. Điều này nhằm khám phá ra các khuyết tật hay bệnh hoạn tiềm ẩn khó thấy bên ngoài, nên các chú ngựa hay được chụp quang tuyến các khớp chân chính yếu. Khi vị thú y ký giấy đồng ý, ngựa sẽ ở cách ly trong vòng 40 ngày trước khi về « tư dinh » dưỡng dục ở ngoại ô Paris (Saint-Germain-en-Laye, 78). Khoảng 40 con ngựa cần được mua hàng năm để thay thế ngựa cũ và làm thành đoàn, giá trung bình từ 4000 đến 6000 Âu kim 1 con giống đực hay ngựa thiến.  

Tại điện Elysée, và các công thự lớn; mỗi ngày đều có kỵ mã Vệ Binh tới làm phận sự đón chào vinh danh các nhân vật cao cấp của chính quyền bằng cách đi bộ hay dùng ngựa. Đồng minh của kỵ mã, chú ngựa (Ngọ) rất có ích trong các lãnh vực sau đây:

- Canh chừng những vùng đất rất khó khăn về giao thông, cheo leo hiểm trở.

- Đi tìm người mất tích nơi rừng núi.

- Giữ an ninh chốn đông người hay trong các sân vận động rộng lớn.

- Canh gác nơi có thắng cảnh du lịch.

Hàng năm, Vệ Binh kỵ mã cung cấp khoảng 500 công việc vinh danh chính quyền từ đơn giản nhất là làm hàng rào danh dự cho đến khi sắp đặt cả đoàn tùy tùng ngựa xe rất trọng thể để tháp tùng các yếu nhân ngoại quốc đến thăm nước Pháp khi Tổng Thống mời họ (đỉnh cao hội nghị 8 hay 20 nước, G8 và G20). Công việc tuần tra bằng ngựa lên đến con số 10.000 vụ mỗi năm với 6 kỵ mã cùng đi chung trong vòng 80 nhiệm vụ phân bố trước. Đặc biệt, tính tình của ngựa phải thật yên bình không gây sự rắc rối. 

Khi chú ngựa phục vụ lâu năm được 18 tuổi (15 năm làm «công chức»), chú sẽ về hưu an dưỡng nơi nhà thường dân có đồng cỏ rộng mua lại với giá tượng trưng một Âu kim nhưng phải tuân theo nhiều điều kiện riêng để đối xử tốt với nó. Cả ngàn đơn xin của dân chúng hàng năm tồn đọng lại để nuôi ngựa hưu chưa giải quyết. Theo các Forum trên mạng, các chú ngựa này bị huấn luyện cứng rắn để giữ gìn an ninh theo chủ cưỡi trên lưng nên chúng nó thường hay tỏ ra lạnh nhạt không có nhiều cảm ứng. Người cỡi bị té thì ngựa đạp lên họ là thường gây nên nhiều tai nạn như gẫy xương sống lưng gây tê liệt. Tuy nhiên, đa số Vệ Binh chủ nhân riêng của từng con ngựa thường hay lãnh trách nhiệm nuôi chú lúc về hưu. Khi người này từ chối thì chính phủ mới cho thường dân và họ phải lãnh trọng trách chăm sóc đến khi ngựa từ trần tự nhiên (có báo tin), không được bắt nó làm việc gì nặng nhọc nữa. Thật vậy khi làm việc với người, ngựa phải chở nặng thường xuyên gần 200 ký lô trên lưng (kỵ mã, kèn trống, hành lý, trang phục…) nên chúng bị mòn mõi theo thời gian. Sức khoẻ yếu kém nhiều so với ngựa đua hay ngựa trong gánh xiệc.

Chú ngựa trắng còn khoẻ mạnh và tốt mã tuy đã 18 tuổi lúc về hưu.

 
Bộ đồng phục cầu kỳ đặc sắc riêng biệt nổi bật của Vệ Binh cũng thật trang trọng với lưỡi kiếm tuốt trần dựng thẳng đứng chào mừng quan khách trong bao tay trắng muốt. Đặc biệt nhất là chiếc mũ kim loại sáng bóng của họ có đính đuôi ngựa giả dài lượt thượt màu đen tuyền hay đỏ tùy theo. Ủng màu đen, quần cỡi ngựa ống hẹp và bó sát màu trắng. Áo xanh dương đậm có ngù vai màu đỏ và dây chéo thêu vàng luồn qua cánh tay; dây nịt trắng vắt lên cao qua lưng thêm phần trọng thể. Yên ngựa rất êm nhờ lót chất vải đệm thật tốt khi phải ngồi cả ngày trên đó. Danh tiếng của đoàn Vệ Binh Cộng Hoà khiến họ được vô cùng nể trọng và dự phần tượng trưng cho thủ đô Paris.

 Nguyễn Thị Ngọc Diễm      

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT