Hoa Kỳ

Kinh tế Hoa Kỳ tăng 6.4% trong 3 tháng đầu năm

Thursday, 29/04/2021 - 08:01:16

Ngoại trừ mức tăng đột biến vào quý 3 năm 2020 do mở cửa lại kinh tế, 3 tháng đầu năm 2021 là quý tăng trưởng kinh tế tốt nhất của Hoa Kỳ kể từ năm 2003.


Những xe vận tải đang được chuyền xăng tại xưởng lọc nhiên liệu ở Richmond, Bắc California ngày 29 tháng 4, 2021. Sự việc thiếu tài xế đủ tiêu chuẩn lái xe phân phối xăng có thể khiến xăng lên giá trong mùa hè năm nay, khi nhiều người dân lái xe đi chơi xa, các chuyên gia kinh tế cho biết. (Justin Sullivan/ Getty Images)


Ngoại trừ mức tăng đột biến vào quý 3 năm 2020 do mở cửa lại kinh tế, 3 tháng đầu năm 2021 là quý tăng trưởng kinh tế tốt nhất của Hoa Kỳ kể từ năm 2003. Ngày thứ Năm, Bộ Thương Mại cho biết tổng sản phẩm nội địa (GDP) 3 tháng đầu năm của Hoa Kỳ tăng 6.4%.

Trước đó, các nhà kinh tế dự báo mức tăng là 6.5%. Tuy nhiên, con số thực tế vẫn được giới chuyên gia đánh giá là tốt. Tăng trưởng trong quý 1 đến từ nhiều lĩnh vực, bao gồm tăng tiêu thụ cá nhân, đầu tư cố định và chi tiêu của chính phủ.

Người dân Mỹ đã tăng chi tiêu 10.7% trong quý I, mạnh hơn so với mức tăng 2.3% quý trước. Các khoản chi tiêu chủ yếu tập trung vào hàng hóa, tăng 23.6%. Mức chi tiêu cho dịch vụ, vốn là điều còn thiếu trong quá trình phục hồi, vẫn tăng 4.6%.

Chi tiêu cho hàng hóa như đồ gia dụng và đồ dùng dài hạn khác tăng đến 41.1%. Người tiêu thụ mạnh tay mua sắm nhờ vào đợt phát tiền $1,400 Mỹ kim gần đây. Dù các con số chỉ ra rằng nhiều người đã sử dụng số tiền đó để chi tiêu, họ cũng đã tiết kiệm được một phần đáng kể.

Tỷ lệ tiết kiệm đã tăng lên 21%, từ mức 13% trong quý 4 năm 2020. "Với tỷ lệ tiết kiệm tăng cao, các gia đình đang có nhiều tiền mặt. Giờ đây, khi các hạn chế được nới lỏng, họ có thể tăng chi tiêu cho các dịch vụ từng bị ảnh hưởng nặng nề nhất,” ông Paul Ashworth, nhà kinh tế trưởng về thị trường Hoa Kỳ tại Capital Economics, phân tích.

Nhập cảng tiếp tục tăng 5.7%, trong khi xuất cảng giảm 1.1%. Chi tiêu và đầu tư của chính phủ tăng 6.3%. Những con số mới nhất cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ đã có những bước tiến lớn kể từ đợt phong tỏa năm 2020, khiến hơn 22 triệu người lao động thất nghiệp.

Tuy nhiên, Cơ Quan Nghiên Cứu Kinh Tế vẫn chưa tuyên bố chấm dứt suy thoái tại Hoa Kỳ. Tuy khoảng 14 triệu người đã quay lại làm việc, Cơ Quan Dự Trữ Liên Bang (Fed) ước tính hiện tại có khoảng 8.4 triệu người đang làm việc ít hơn so với trước đại dịch. Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm từ 14.7% xuống còn 6%, nhưng vẫn cao hơn tháng 2, 2020.

Cũng trong ngày thứ Năm, Bộ Lao Động cho biết 553,000 người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu vào tuần trước.

Đây là mức thấp nhất kể từ khi có dịch bệnh, nhưng cao hơn ước tính của Dow Jones là 528,000 người. Quốc Hội đã quyết định chi $5.3 ngàn tỷ Mỹ kim để hỗ trợ nền kinh tế, đẩy thâm hụt ngân sách liên bang lên $1.7 ngàn tỷ Mỹ kim trong nửa đầu năm tài chính 2021 và khiến nợ quốc gia tăng vọt lên $28.1 ngàn tỷ Mỹ kim.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT