Kinh Doanh

Kinh tế Hoa Kỳ có thể mất đà tăng trưởng

Wednesday, 02/02/2022 - 04:28:06

Omicron cùng những biện pháp thắt chặt chính sách tài chính đã khiến các kinh tế gia giảm dự báo về tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ.


Bên ngoài trụ sở PayPal tại San Jose, Bắc California ngày 2 tháng Hai, 2022. Trị giá cổ phần của công ty này bị giảm 25 phần trăm trong cùng ngày vì tường trình tam cá nguyệt cho thấy lợi nhuận không cao như sự chờ đợi. (Justin Sullivan/ Getty Images)

 

Năm ngoái, kinh tế Hoa Kỳ đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 1984, tuy nhiên, động lực này có thể sẽ không tiếp tục kéo dài trong năm nay. Theo truyền thông đánh giá, Hoa Kỳ bắt đầu năm 2022 với rất ít dấu hiệu tăng trưởng.

Sự bùng phát của biến thể Omicron vào cuối năm 2021 cùng những biện pháp thắt chặt chính sách tài chính đã khiến các nhà kinh tế giảm dự báo về tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Hoa Kỳ.

Ngoài ra, Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ (Fed) đã bắt đầu thay đổi, từ chính sách tiền tệ dễ dãi nhất trong lịch sử thành các biện pháp chống lạm phát mạnh mẽ. Điều này khiến nền kinh tế Hoa Kỳ thay đổi một cách đáng kể. Mức tăng GDP quý I, 2022 đang được dự báo là 0.1% theo chi nhánh Fed tại Atlanta, Georgia.

Ông Joseph LaVorgna, kinh tế trưởng về châu Mỹ tại hãng đầu tư Natixis và là cựu kinh tế trưởng Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia dưới thời Tổng Thống Trump, nhận xét: "Kinh tế đang chậm lại và đi xuống. Điều này không phải là một cuộc suy thoái, tuy nhiên, nó sẽ xảy ra nếu Fed mạnh tay chống lạm phát.”

GDP Hoa Kỳ đã tăng trưởng ấn tượng với mức 6.9% trong quý IV, 2021. Trong đó, chỉ số của tất cả hàng hoá, dịch vụ sản xuất đã tăng 5.7% so với năm trước. Trước đó, các chỉ số này đã giảm 3.4% vì đại dịch năm 2020 - thời điểm xảy ra cuộc suy thoái mạnh nhất nhưng ngắn nhất trong Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, con đường phía trước ít chắc chắn hơn. Phần lớn mức tăng trưởng cuối năm ngoái có được là nhờ các hãng xưởng tái bổ sung hàng tồn kho. Một cuộc khảo sát của hãng ISM Manufacturing hôm 1 tháng 2 cho thấy tốc độ của các đơn đặt hàng mới đã có dấu hiệu chậm lại dù vẫn tăng. Như vậy, nhìn chung, đây không phải là cách để kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng bền vững.

Các chuyên gia kinh tế Wall Street đã hạ dự báo tăng trưởng của nền kinh tế. Goldman Sachs đã giảm triển vọng GDP quý I từ 2% xuống 0.5%. Ngân hàng này cũng giảm dự báo triển vọng cả năm xuống 3.2%, thấp hơn 0.6% so với mức hiện tại.

Kinh tế gia Ronnie Walker của Goldman cho biết, tăng trưởng có thể chậm lại đột ngột vào 2022, khi chương trình hỗ trợ tài chính giảm dần trong thời gian tới. Bên cạnh đó, sự lây lan của Covid-19 sẽ ảnh hưởng đến việc chi tiêu và tiếp tục cản trở chuỗi cung ứng.

Tương tự, Bank of America đã hạ dự báo tăng trưởng GDP Hoa Kỳ quý I năm nay từ 4% xuống 1%. GDP cả năm cũng giảm từ 4% xuống 3.6%. Ông Ethan Harris, lãnh đạo đơn vị nghiên cứu toàn cầu của Bank of America, đưa ra 4 lý do dẫn đến triển vọng kém lạc quan gồm: Omicron, việc giảm lượng hàng tồn kho, ít hỗ trợ tài chính và sự thắt chặt tiền tệ của Fed.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT