Hoa Kỳ

Kia thu hồi xe Forte vì nguy cơ cháy

Wednesday, 28/01/2015 - 07:13:08

Hiện chưa có báo cáo về bất kỳ trường hợp thương vong nào liên quan đến bộ phận điện trở bị lỗi này. Tuy nhiên, nhà chức trách đã nhận được báo cáo về một số vụ cháy động cơ do điện trở nóng chảy. Vào năm ngoái, hãng Kia chiếm 4.1% trong số lượng xe hơi được bán tại Orange County.

CALIFORNIA - Một ca nhiễm bệnh sởi đã được trường đại học Cal State Long Beach xác nhận vào hôm Thứ Tư. “Vụ lây nhiễm xảy ra ở một địa điểm bên ngoài khuôn viên trường học, trong thời gian nghỉ đông, vào tuần lễ bắt đầu từ ngày 12 tháng 1,” theo thông báo của trường CSU Long Beach.
Trường đại học này không cho biết chi tiết về danh tính của sinh viên nhiễm bệnh, chỉ nói rằng sinh viên này không sống trong ký túc xá của trường, và đã có tiếp xúc gần với một nhóm sinh viên khác, khiến nhóm này cũng có nguy cơ bị lây nhiễm. Được biết, sinh viên mắc bệnh sởi này hiện đã hồi phục và có sức khỏe tốt. Viên chức y tế của trường đã thông báo với nhóm sinh viên có nguy cơ bị lây bệnh, và cung cấp cho họ các thông tin cần thiết.

Kia thu hồi xe Forte vì nguy cơ cháy
CALIFORNIA - Hãng Kia Motors, với chi nhánh đặt tại thành phố Irvine, đã ra lệnh thu hồi 86,880 xe hơi Forte, vì một điện trở trong hệ thống quạt tản nhiệt có thể bị nóng chảy, gây nguy cơ cháy xe. Lệnh thu hồi áp dụng cho các xe Forte sản xuất từ ngày 5 tháng 12, 2012 đến ngày 17 tháng 4, 2014.
Các đại lý xe sẽ thay thế điện trở và một cầu chì trong hệ thống quạt tản nhiệt cho khách hàng. Đối với các xe hơi sản xuất sau ngày 28 tháng 1, 2014, các đại lý chỉ thay cầu chì mà thôi. Các xe hơi có động cơ 1.8 -liter cũng sẽ được cập nhật nhu liệu, theo cơ quan Quản lý an toàn giao thông quốc gia NHTSA. Mọi việc thay thế đều được thực hiện miễn phí.
Hiện chưa có báo cáo về bất kỳ trường hợp thương vong nào liên quan đến bộ phận điện trở bị lỗi này. Tuy nhiên, nhà chức trách đã nhận được báo cáo về một số vụ cháy động cơ do điện trở nóng chảy. Vào năm ngoái, hãng Kia chiếm 4.1% trong số lượng xe hơi được bán tại Orange County.

Nhân viên điều khiển giao thông bị xe tông thiệt mạng
CALIFORNIA - Hôm Thứ Tư, nhà chức trách đã công bố danh tính người nhân viên điều khiển giao thông vừa bị xe tông thiệt mạng tại thành phố Monterey Park. Ông Abel Flores-Castellanos, 76 tuổi, bị một xe hơi tông trúng lúc 3:30 chiều Thứ Ba, khi ông đang ngồi trên một chiếc ghế xếp ở ngã tư đường Garfield và đường Elmgate, theo Sở Cảnh Sát Monterey Park.
Các nhân viên điều tra cho biết, do tránh một xe hơi khác ở ngã tư, một tài xế 19 tuổi đã bị lạc tay lái và lao xe lên lề đúng ngay nơi ông Flores-Castellanos đang ngồi. Cảnh sát hiện đang điều tra xem người tài xế này có bằng lái hay không, và có chạy xe quá tốc độ hay không. Người mẹ của tài xế này, là một phụ nữ 53 tuổi, cũng có mặt trên xe khi tai nạn xảy ra và đã bị thương. Bà đã được đưa vào bệnh viện chữa trị.
Ông Flores-Castellanos làm việc cho trường Macy Intermediate School trong nhiều năm qua, và đã giúp nhiều học sinh qua đường an toàn tại ngã tư mà ông đã gặp tai nạn.

Cựu quân nhân vô gia cư sắp có nơi ở tại L.A
CALIFORNIA - Những cựu quân nhân vô gia cư tại Los Angeles sẽ sớm có được một nơi để cư trú, sau khi các viên chức liên bang công bố một kế hoạch vào hôm Thứ Tư, về việc xây dựng nhà ở trong khuôn viên của cơ quan cựu quân nhân Veterans Affairs ở phía Tây L.A.
Kế hoạch này được chính phủ Hoa Kỳ đồng ý nhằm dàn xếp một vụ kiện, mà trong đó, cơ quan Veterans Affairs bị cáo buộc đã sử dụng sai mục đích các cơ sở của họ, trong khi các cựu quân nhân tàn tật và có vấn đề về tâm thần lại phải ngủ ngoài đường phố.
Los Angeles County có hơn 4,200 cựu quân nhân là người vô gia cư, nhiều nhất trên toàn Hoa Kỳ. Thị Trưởng Eric Garcetti hứa sẽ cung cấp nơi ở cho mọi cựu quân nhân vô gia cư trong thành phố vào cuối năm nay.

Viên chức y tế cảnh báo về siêu vi chikungunya
CALIFORNIA - Quận Los Angeles vừa yêu cầu các bác sĩ và bệnh viện phải chú ý đến các bệnh nhân có triệu chứng của bệnh chikungunya - một căn bệnh bắt nguồn từ một loại virus sống trong con muỗi. Viên chức y tế đã xác nhận về 14 trường hợp nhiễm bệnh chikungunya tại L.A. County từ tháng 5 năm ngoái đến nay. Hơn 25 ca bệnh khác hiện đang được điều tra.
Hầu hết các ca bệnh tại địa phương, gần 70%, đều bắt nguồn từ El Salvador, trong khi 10% khác thì đến từ Jamaica. Virus chikungunya được truyền vào cơ thể người thông qua loại muỗi thường gây bệnh sốt vàng da, và muỗi sọc vằn châu Á. Các loại muỗi này vốn không phải là loại muỗi thường sống ở California, nhưng nhà chức trách đã phát hiện ra chúng tại một số quận hạt trong thời gian gần đây.
Các triệu chứng của bệnh chikungunya bao gồm sốt và đau khớp, ngoài ra người bệnh còn có thể bị nhức đầu, đau nhức cơ bắp, sưng khớp xương, và nổi mẩn đỏ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT