Hoa Kỳ

Khuyến cáo về trò thách thức nguy hiểm trên TikTok

Friday, 11/06/2021 - 07:34:57

Một cô 20 tuổi đã bị lên cơn đau tim sau khi uống một muỗng bột tăng năng lượng.


Một cô 20 tuổi đã bị lên cơn đau tim sau khi uống một muỗng bột tăng năng lượng.

 

TENNESSEE – Trên mạng xã hội TikTok, nhiều người đang thách thức nhau ăn một muỗng bột khô loại bột tăng năng lượng (pre-workout powder), vốn là loại thực phẩm nhằm làm tăng hiệu quả khi tập thể thao.

“Pre-workout powder” (bột ăn trước khi tập thể thao) là từ dùng chung cho nhiều sản phẩm hỗ trợ tăng cơ bắp, thường được sử dụng bởi các đấu thủ thể thao và các lực sĩ cử tạ, nhằm tăng hiệu quả tập luyện của họ.

Loạt bột này khi sử dụng sẽ làm tăng sức bền, năng lượng, và sự tập trung, trong lúc tập thể thao. Bột pre-workout là một hỗn hợp của rất nhiều chất tổng hợp, gây ảnh hưởng đến các loại hormone trong cơ thể người. Bột pre-workout thường được sử dụng bằng cách pha với nước, theo liều lượng của sản phẩm.

Cô Briatney Portillo, 20 tuổi, một ngôi sao mạng xã hội, mới đây đã lên tiếng về trò thách thức nguy hiểm này. Trong video trên TikTok, cô Portillo cho biết cô đã bị lên cơn đau tim sau khi ăn một muỗng bột khô pre-workout.

Bác Sĩ Harish Manyam, trưởng Khoa Tim Mạch tại Bệnh Viện Erlanger ở Tennessee, nói rằng việc ăn một lượng lớn chất caffeine (một thành phần trong bột pre-workout) trong một lần sẽ làm tăng huyết áp đáng kể.

“Khi ăn một muỗng bột khô, quý vị đã ăn một lượng lớn caffeine trong một lần, rất khác biệt so với những người pha thành ly nước và nhấp từng ngụm trước khi đến phòng gym,” Bác Sĩ Manyam nói. Vị chuyên gia này kêu gọi mọi người nên tránh xa trò thử thách trên TikTok, do việc ăn bột khô pre-workout có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT