Hoa Kỳ

Khuyến cáo về trò thách ăn túi xà bông giặt

Sunday, 14/01/2018 - 10:38:46

Các túi nhỏ đựng xà-bông giặt, thường được gọi là pods, lâu nay đã được khuyến cáo là nguy hiểm đối với trẻ em, do dễ bị nhầm lẫn là kẹo vì có hình dạng nhỏ và nhiều màu đẹp mắt. Trong năm 2017, AAPCC nhận hơn 10,000 báo cáo về việc trẻ dưới 5 tuổi có tiếp xúc với túi xà bông giặt.



WASHINGTON DC – Một trò thách thức trên mạng lan truyền trong giới tuổi teen, về việc ăn các túi đựng xà bông giặt, đang khiến các chuyên gia y tế lo ngại. “Giới tuổi teen thường hay cố gắng chứng tỏ họ đặc biệt và có khiếu hài hước. Hiện nay, một số thiếu niên đang tự đặt họ vào nguy hiểm, bằng cách thách nhau ăn túi đựng xà bông giặt,” bà Ann Buerkle, chủ tịch Ủy Ban Sản Phẩm An Toàn CPSC nói.
Các túi xà-bông giặt này được thiết kế để tan ra khi bị ướt, do đó, việc ăn chúng là điều hết sức nguy hiểm. Chỉ trong vài tuần đầu năm 2018, trung tâm kiểm soát độc chất AAPCC đã nhận báo cáo về 40 vụ thiếu niên sử dụng sai mục đích của túi xà bông giặt, phân nửa trong các vụ này là “cố tình ăn túi xà bông.”
Các túi nhỏ đựng xà-bông giặt, thường được gọi là pods, lâu nay đã được khuyến cáo là nguy hiểm đối với trẻ em, do dễ bị nhầm lẫn là kẹo vì có hình dạng nhỏ và nhiều màu đẹp mắt. Trong năm 2017, AAPCC nhận hơn 10,000 báo cáo về việc trẻ dưới 5 tuổi có tiếp xúc với túi xà bông giặt. Nếu được nuốt vào cơ thể, túi xà-bông giặt sẽ dễ bị bể và xà-bông tràn vào hệ tiêu hóa, gây khó chịu và bất tỉnh. Việc nuốt túi xà-bông giặt có thể gây chết người. Từ khi được tung ra thị trường đến nay, túi xà-bông giặt đã gây ra khoảng 10 ca tử vong.

Mỗi ngày tỷ phú giàu nhất thế giới có thêm $1 tỷ Mỹ kim
Người giàu nhất thế giới Jeff Bezos - nhà sáng lập Amazon - đang ngày càng giàu hơn với tổng tài sản tăng thêm $11 tỷ USD tính từ đầu năm 2018. Theo thống kê, tài sản của ông Bezos đã tăng từ $99 tỷ vào ngày 1 tháng 1, 2018 lên $105 tỷ sau đó một tuần. Cuối phiên giao dịch tuần trước, cổ phiếu Amazon đã tăng hơn 2%, lên mức $1,305 Mỹ kim/cổ phiếu, tăng mạnh từ mức $1,170 Mỹ kim vào đầu năm 2018. Theo đó, tài sản của ông chủ Amazon tiếp tục tăng lên $110 tỷ Mỹ kim.
Như vậy, trung bình mỗi ngày, tài sản của ông chủ Amazon tăng gần $1 tỷ tính từ đầu năm. Khối tài sản hiện tại của Bezos tương đương 0.58% GDP Hoa Kỳ, đồng thời cao gấp 1.8 triệu lần thu nhập trung bình của 1 gia đình trung lưu. Tài sản của Bezos chủ yếu đến từ số cổ phần kiểm soát tại Amazon. Ngoài ra, ông cũng sở hữu tờ Washington Post và công ty không gian Blue Origin.
Ông Bezos cũng có tên trong danh sách 25 chủ đất lớn nhất tại Hoa Kỳ. Khu đất rộng nhất của ông là trang trại có diện tích hơn 12,100 hecta ở Van Horn, Texas - nơi đặt trụ sở Blue Origin. Bezos cũng là người sở hữu dinh thự lớn nhất tại Washington, DC, ngoài Tòa Bạch Ốc, với diện tích sử dụng hơn 2,500 mét vuông. Hàng xóm của ông tại đây gồm gia đình cựu Tổng Thống Barrack Obama, vợ chồng con gái Tổng Thống Donald Trump - Ivanka Trump và Jared Kushner. Theo tổ chức quốc tế Oxfam, ông Bezos có thể sẽ trở thành người sở hữu ngàn tỷ Mỹ kim đầu tiên trong 25 năm tới.

Quân đội Mỹ bỏ camera an ninh do Tàu sản xuất
MISSOURI – Vào cuối tuần trước, quân đội Hoa Kỳ đã tháo bỏ các camera an ninh tại một căn cứ ở tiểu bang Missouri. Các camera an ninh này do một công ty của chính phủ Trung Quốc sản xuất. Chúng được lắp đặt tại căn cứ Fort Leonard Wood. Đại Tá Christopher Beck cho biết, họ không tin các camera này gây ra mối lo ngại về an ninh, nhưng vẫn quyết định tháo bỏ để tránh những thông tin xấu.
Ông Beck cũng cho biết, những chiếc camera của hãng Hikvision bị gỡ bỏ không được dùng trong các khu vực an ninh cao, mà chỉ được gắn để quan sát các con đường và bãi đậu xe. Trong khi đó, Hikvision khẳng định thiết bị của họ an toàn và công ty chưa từng bị cáo buộc làm gián điệp cho chính phủ Trung Quốc. Phát ngôn viên của Hikvision nói: “Các sản phẩm mà công ty sản xuất và phân phối trên toàn thế giới phải đáp ứng được những tiêu chuẩn cao nhất về phẩm chất và an ninh.” Ngoài ra, Hikvision cho biết hãng không có quyền xâm nhập vào camera đã được bán cho khách hàng, đồng thời các cổ đông là người của chính phủ không tham gia vào các hoạt động hằng ngày của công ty.
Được biết, chính phủ Trung Quốc sở hữu 42% cổ phần của Hikvision – một trong những nhà sản xuất camera an ninh lớn nhất thế giới. Hành động của quân đội Hoa Kỳ được đưa ra sau khi Ủy Ban Quản Lý Công Ty Nhỏ của Hạ Viện đang chuẩn bị điều trần về các lỗ hổng bảo mật tiềm tàng do camera an ninh gây ra. Phiên điều trần dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 1.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT