Hoa Kỳ

Khu vực LA-Long Beach được coi là nơi bị ô nhiễm khí ozone tệ nhất Hoa Kỳ

Wednesday, 19/04/2017 - 08:25:20

Báo cáo Tình trạng không khí 2017 dựa trên số liệu theo dõi phẩm chất không khí thu thập từ năm 2013 đến 2015 – những số liệu mới nhất hiện có – và tập trung vào tình trạng ô nhiễm ozone và bụi bặm. Đây là 2 hình thức ô nhiễm thường thấy nhất và đe dọa đến sức khỏe cộng đồng.

LOS ANGELES – Dù phẩm chất không khí đã cải thiện đáng kể tại miền nam California, nhưng khu vực này vẫn bị đánh giá là nơi ô nhiễm không khí nặng nhất tại Hoa Kỳ, theo một báo cáo công bố hôm thứ Tư. Mức độ ô nhiễm khí ozone và bụi bặm tại Los Angeles đã giảm nhiều trong giai đoạn 2013-2015, nhưng khu vực này vẫn bị đánh giá là nơi bị ô nhiễm ozone nghiêm trọng nhất tại Hoa Kỳ, theo báo cáo Tình trạng không khí của Hiệp hội Phổi Hoa Kỳ.

Khí Ozone (O3) tự nhiên trên cao sẽ bảo vệ chúng ta chống lại các tia tử ngoại, nhưng khi chất khí này ở mặt đất (còn gọi là ozone tầng đối lưu hay ozone xấu) thì nó sẽ trở thành một chất gây ô nhiễm. Đây là một chất độc đối với các sinh vật sống và là một chất gây hiệu ứng nhà kính. Sự ô nhiễm ozone ở mặt đất hình thành từ ảnh hưởng của các tia bức xạ mặt trời và các chất gây ô nhiễm khác, như NO2 thải ra từ khói xe và các thành phần hữu cơ bay hơi.

Ngoài ô nhiễm ozone, khu vực LA-Long Beach bị xếp thứ 5 và thứ 9 trên danh sách những nơi ô nhiễm bụi nặng nhất trong giai đoạn ngắn hạn và trong thời gian 1 năm. Trong khi đó, vùng Bakersfield của Kern County, California, là nơi ô nhiễm bụi nặng nhất tại Hoa Kỳ, tính trong giai đoạn ngắn hạn.

Báo cáo Tình trạng không khí 2017 dựa trên số liệu theo dõi phẩm chất không khí thu thập từ năm 2013 đến 2015 – những số liệu mới nhất hiện có – và tập trung vào tình trạng ô nhiễm ozone và bụi bặm. Đây là 2 hình thức ô nhiễm thường thấy nhất và đe dọa đến sức khỏe cộng đồng.

“Phẩm chất không khí tại tiểu bang vẫn nằm trong mức không tốt cho sức khỏe, khiến người dân California có nguy cơ bị mắc những chứng bệnh nghiêm trọng, như bệnh suyễn, bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính, và ung thư phổi,” theo lời bà Olivia Diaz-Lapham, chủ tịch Hiệp Hội Phổi Hoa Kỳ tại California. “Phẩm chất không khí tại một số khu vực trong tiểu bang đã có cải thiện. Nhưng ở nhiều nơi khác, người dân vẫn đang hít thở nguồn không khí dơ bẩn, và chúng ta cần nỗ lực hơn nữa để giảm mọi nguồn ô nhiễm.”

Hơn 90% người dân California được cho là đang sống trong những khu vực có phẩm chất không khí không tốt cho sức khỏe vào một số thời điểm trong năm. Báo cáo Tình trạng không khí cho biết, dù nhà chức trách đã nỗ lực cải thiện phẩm chất không khí, nhưng mức độ bụi bẩn trong không khí vẫn gia tăng khá nhanh, bắt nguồn từ các động cơ dùng nhiên liệu diesel, các thiết bị đốt củi, và các vụ cháy rừng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT