Người Việt Khắp Nơi

Không về VN – Không gửi tiền về VN từ 24 đến 30 tháng Tư

Sunday, 26/01/2014 - 09:18:27

Ban Tổ Chức Chiến Dịch Tuần Lễ Tháng Tư Đen 2014 đã mở cuộc họp báo vào trưa thứ Sáu, ngày 24-1-2014 tại Câu Lạc Bộ Báo Chí (Zen Restaurant) trên đường Bolsa đê phổ biến mục đích và nội dung chiến dịch, đồng thời vận động các cơ quan truyền thông hỗ trợ, loan báo đến tất cả đồng hương hải ngoại

Thanh Phong/Viễn Đông



Chủ tọa đoàn cuộc họp báo (từ trái): BS Võ Đình Hữu, GS. Nguyễn Xuân Vinh và GS. Nguyễn Thanh Trang.
Phát Động Chiến Dịch Tuần Lễ Tháng Tư Đen 2014
 
WESTMINSTER – Ban Tổ Chức Chiến Dịch Tuần Lễ Tháng Tư Đen 2014 đã mở cuộc họp báo vào trưa thứ Sáu, ngày 24-1-2014 tại Câu Lạc Bộ Báo Chí (Zen Restaurant) trên đường Bolsa đê phổ biến mục đích và nội dung chiến dịch, đồng thời vận động các cơ quan truyền thông hỗ trợ, loan báo đến tất cả đồng hương hải ngoại khắp nơi trên thế giới tích cực hưởng ứng chiến dịch.

Chủ tọa cuộc họp báo có giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, Bác sĩ Võ Đình Hữu và giáo sư Nguyễn Thanh Trang.

Tham dự, ngoài một số cơ quan truyền thông có Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, LS. Nguyễn Xuân Nghĩa, LS Trần Sơn Hà, giáo sư Lưu Trung Khảo, các ông: Trần Quan An, Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngưu, Phát Bùi, Phạm Ngọc Khôi, Đoàn Thế Cường, Bùi Đẹp, Ngô Thiện Đức, Lê Quang Dật, bà Nguyễn Ngân. Kỹ sư Đỗ Như Điện phụ trách điều hợp chương trình.

Sau nghi thức chào cờ, mặc niệm và giới thiệu chủ tọa đoàn cũng như các tham dự viên, người phát biểu đầu tiên là giáo sư Nguyễn Xuân Vinh (Chủ Tịch HĐ Đại Diện Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại), ông cho biết, hiện nay Đảng CSVN đang tổng kết thành quả nghị quyết 36 của chúng, để rút ưu khuyết điểm và đưa ra phương cách mới. Với nghị quyết 36, chúng đã thành công là len lỏi vào hàng ngũ cộng đồng VN hải ngoại để gây chia rẽ, phân hóa, chiêu dụ được một số người về bỏ vốn làm ăn tại VN. Về phía cộng đồng VN hải ngoại chúng ta vẫn giữ được thắng lợi là lá cờ vàng tung bay khắp nơi, chưa có một trường học nào tại Hoa Kỳ treo lá cờ đỏ màu máu của cộng sản, nếu có chỉ là do sự lầm lẫn và họ đã nhanh chóng gỡ xuống. Hôm nay, để đánh dấu 39 năm Ngày Quốc Hận, chúng tôi phát động và kêu gọi quý đồng hương ký tên tham gia chiến dịch “Tuần Lễ Tháng Tư Đen.”

Mục tiêu chính của chiến dịch là Tuyệt Đối không về VN và không gửi tiền về VN trong suốt tuần lễ cuối Tháng Tư năm 2014 (từ ngày 24 đến 30-4-2014).

Tiếp theo, giáo sư Nguyễn Thanh Trang (Chủ Tịch Tổ Chức Dân Chủ VN) phổ biến danh sách trên 80 hội đoàn, đoàn thể và cá nhân khắp nơi trên thế giới đã ký tên tham gia chiến dịch (xin vào Website:http//anhduong.net) để thấy đầy đủ danh sách, ông nói: “Chúng ta thông cảm việc đồng bào hải ngoại về nước hay gửi tiền về giúp thân nhân, vì chúng ta còn tha thiết với quê hương và còn nghĩ tới gia đình và bạn bè trong nước. Nhưng chúng ta phải đặt quyền lợi Tổ Quốc lên trên tình cảm cá nhân và gia đình, để tham gia chiến dịch này, nhằm cảnh báo dân Việt trước đại họa mất nước và bày tỏ sự phẫn nộ đối với nhà cầm quyền Hà Nội trước tình trạng nhân quyền bị chà đạp quá tồi tệ hiện nay, nhất là sau khi CSVN đã được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ từ tháng 11/2013.”

Bác sĩ Võ Đình Hữu (Chủ Tịch Cộng Đồng VN Liên Bang Hoa Kỳ): “Chiến dịch này được phát động vì sau khi CSVN đã đưa ra bản cam kết gồm 14 điều khoản hứa hẹn tôn trọng nhân quyền và được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, nhưng Hà Nội vẫn tiếp tục gia tăng đàn áp nhân quyền một cách thô bạo hơn, tệ hại nhất là đàn áp trắng trợn các bạn trẻ và những người bày tỏ tinh thần yêu nước của mình. Với tư cách Chủ Tịch CĐNVQG Liên Bang Hoa Kỳ, chúng tôi đã phổ biến đến 36 cộng đồng người Việt trong toàn cõi Hoa Kỳ,chúng tôi sẽ liên lạc phổ biến chiến dịch này đến các cộng đồng người Việt tại Úc châu, Âu châu, Canada, v.v...

Ông Trần Quan An (Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tập Thể Chiến Sĩ VNCHHN): “Khi được giáo sư Nguyễn Xuân Vinh báo tin, Tập thể chiến sĩ VNCH chúng tôi hưởng ứng ngay và mong được các cơ quan truyền thông giúp phổ biến cho đồng hương. Chúng ta tham gia chiến dịch này để gởi một thông điệp cho CSVN thấy rằng chúng ta biết nghĩ tới quyền lợi chung: Người Việt hải ngoại không thờ ơ trước hiểm họa xâm lăng của Tàu Cộng và sự chà đạp nhân quyền thô bạo của CSVN.”

Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (Chủ Tịch Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền VN): “Chúng tôi hài lòng vô cùng với chiến dịch này. Trước đây có tin chính phủ Hoa Kỳ sẽ “ốp” các người gửi tiền về VN, chúng tôi rất mừng. Tôi nghĩ rằng, nếu đồng bào hải ngoại không gửi tiền về, CSVN không tồn tại được, họ không xin mà chúng ta cứ gửi về mỗi năm hàng chục tỷ đô la để họ có tiền họ đưa người sang đây đánh phá chúng ta. Một năm mình giúp cho họ hàng chục tỷ đô la như thế thì làm sao CSVN sụp đổ được? Đừng trông chờ ngoại quốc giúp mình, chỉ có người Việt mới thương giúp người Việt thôi. Nếu chúng ta thương đồng bào chúng ta, không muốn đồng bào chúng ta phải sống dưới chế độ bất nhân Cộng sản thì xin đừng gửi tiền về VN, chỉ vào túi các đảng viên, cán bộ Việt cộng mà thôi. Tôi xin những ai còn chút lương tâm với quốc gia dân tộc thì hãy ở bên này, đừng về Việt Nam khi còn cộng sản cai trị, đừng gửi tiền về VN nữa.

LS. Nguyễn Xuân Nghĩa (Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali): Với nghị quyết 36, Cộng sản VN đã thành công một phần nhờ chúng len lỏi vào truyền thông hải ngoại. LS Nghĩa đề nghị kêu gọi “Chiến dịch Một Tháng Tư Đen thay vì chỉ Một Tuần Lể Cuối Tháng Tư Đen,” và thay vì gửi tiền cho thân nhân, xin hãy dành giúp đỡ những nhà đấu tranh dân chủ trong nước để họ có phương tiện lật đổ bạo quyền cộng sản.

Ông Phan Kỳ Nhơn (Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai): “39 năm qua chúng ta chỉ ở thế thủ, không ở thế công. Chiến dịch này coi như thế công. Hàng tỷ đô la người Việt nước ngoài gửi về đã nuôi sống họ. Chỉ có truyền thông báo chí mới đi sâu vào quần chúng được. Tôi đề nghị phong trào ra một lời kêu gọi gửi đến tất cả báo chí, truyền hình, radio xin giúp loan tải hàng ngày thì đồng hương mới biết để hưởng ứng. Tôi đã ký tên và hoàn toàn ủng hộ chiến dịch.”

GS. Nguyễn Thanh Trang: Trước 1975, VNCH chúng ta chỉ cần 300,000 đô la viện trợ để sống còn, nay Việt Nam Cộng Sản được chúng ta gửi về một năm trên 10 tỷ đô la, làm sao chúng không sống? Tôi đề nghị xin các nhật báo chạy cho một banner nhỏ hàng ngày trên báo với nội dung: “Đừng về VN, đừng gửi tiền về VN.” Chúng tôi xin cám ơn tất cả các cơ quan truyền thông giúp đỡ chiến dịch này.

Buổi họp báo kết thúc vào lúc 12 giờ. Mọi chi tiết xin liên lạc: Nguyễn Thanh Trang: Email: tonytrang2012@yahoo.com, ĐT: (858) 837-2152.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT