Hoa Kỳ

Không ai trúng, lô Mega tăng lên $493 triệu

Sunday, 22/07/2018 - 02:16:01

Các con số trúng thưởng vào thứ Sáu là 44-14-30-62-1, với số Mega Ball là số 1. Hai vé ở Illinois và Pennsylvania trúng giải “an ủi” mỗi vé $1 triệu Mỹ kim.

Do không có ai trúng giải trong phiên xổ số vào tối thứ Sáu, giải độc đắc của Mega Millions nay sẽ tăng lên ít nhất là $493 triệu Mỹ kim trong phiên xổ số tối thứ Ba tới. Giải thưởng cũng có thể vượt trên nửa tỷ, tùy theo số lượng vé bán ra. Giải độc đắc $493 triệu sẽ là giải lớn thứ 5 trong lịch sử Mega Millions, cũng là giải lớn nhất tính từ tháng 3 năm nay, sau khi một người duy nhất ở New Jersey trúng $533 triệu Mỹ kim. Nếu có người trúng số vào thứ Ba, và người này nhận tiền mặt trả một lần, giải thưởng sẽ là $296 triệu Mỹ kim.
Các con số trúng thưởng vào thứ Sáu là 44-14-30-62-1, với số Mega Ball là số 1. Hai vé ở Illinois và Pennsylvania trúng giải “an ủi” mỗi vé $1 triệu Mỹ kim. Để lên tới mức tiền thưởng hiện nay, Mega Millions đã trải qua 22 lần xổ số mà không có ai trúng giải. Vé trúng thưởng gần nhất của Mega Millions là vào ngày 4 tháng 5. Vào đầu năm nay, Mega Millions cũng trao ra 2 giải thưởng lớn là $451 triệu Mỹ kim vào tháng 1, và $533 triệu Mỹ kim vào tháng 4. Giải độc đắc lớn nhất của Mega Millions cho đến nay là $656 triệu Mỹ kim, được chia cho 3 vé vào tháng 3, 2012.

Bác sĩ từng chữa trị cho TT Bush bị bắn chết
HOUSTON – Một bác sĩ chuyên khoa tim mạch, người từng chữa trị cho cựu Tổng Thống George H.W. Bush, đã bị bắn chết vào sáng thứ Sáu, khi ông đang đạp xe qua một khu bệnh viện và cơ sở y tế ở Houston, Texas. Nhà chức trách đang tìm hiểu xem đây là vụ tấn công ngẫu nhiên hay có chủ ý. Sự việc xảy ra lúc 9 giờ sáng, khi Bác Sĩ Mark Hausknecht đang đi xe đạp về hướng bắc, xuyên qua khu bệnh viện Texas. “Nghi can cũng chạy xe đạp, vượt qua mặt vị bác sĩ, sau đó quay lại bắn hai phát súng. Vị bác sĩ ngã xuống ngay lập tức,” Phó Cảnh Sát Trưởng Sở Cảnh Sát Houston Troy Finner cho biết.
Ông Hausknecht, 65 tuổi, được đưa vào bệnh viện lân cận và qua đời tại đây. Ông Hausknecht đang trên đường đi làm tại bệnh viện Houston Methodist khi vụ nổ súng xảy ra. Nơi xảy ra vụ tấn công là một phần của khu vực rộng 1,345 acre, có nhiều bệnh viện và viện nghiên cứu y học, luôn đông người qua lại suốt cả ngày. Cho đến chiều thứ Bảy, cảnh sát vẫn đang truy tìm nghi can, người được mô tả là người da trắng hoặc Hispanic, khoảng 30 tuổi, mặc áo khoác xám, quần short khaki, và đội nón lưỡi trai màu nâu.
Bác Sĩ Hausknecht từng chữa trị cho ông Bush vào tháng 2, năm 2000, khi cựu tổng thống bị choáng váng và có nhịp tim bất thường, khi đang đi thăm Florida. Vị bác sĩ này cũng xuất hiện cùng ông Bush trong cuộc họp báo sau đợt chữa trị. Ông Bush đã chia buồn với gia đình của Bác Sĩ Hausknecht vào thứ Sáu. Ông Hausknecht đã làm việc trong ngành y tế gần 40 năm, và có chuyên khoa là các bệnh về tim mạch.

Bé gái chết đuối trong hồ bơi ở nhà giữ trẻ
TENNESSEE – Một tai nạn đã xảy ra tại nhà của một người làm nghề giữ trẻ, khiến một bé gái 1 tuổi thiệt mạng và em trai song sinh của bé này trong tình trạng nguy kịch. Sở cảnh sát Knox County cho biết, hai em bé được kéo lên từ hồ bơi của một ngôi nhà ở Knoxville, Tennessee, vào sáng thứ Sáu và được đưa đến bệnh viện. Hai em nhỏ, gần được 2 tuổi, là một cặp sinh đôi trai gái. Bé gái sau đó được xác định đã thiệt mạng tại bệnh viện nhi đồng East Tennessee, trong khi bé trai trong tình trạng nguy kịch và đang dùng máy trợ sinh.
Theo nhà chức trách, người giữ trẻ đã ra cửa để nhận một trẻ em khác được đưa đến vào lúc 10 giờ sáng. Sau đó, bà bắt đầu tìm kiếm cặp sinh đôi và phát hiện 2 bé đã bất tỉnh trong hồ bơi tại nhà. Ngôi nhà này có giấy phép làm cơ sở giữ trẻ tại gia từ năm 2015. Người sở hữu là một người giữ trẻ không có giấy phép, nghĩa là bà chỉ được giữ tối đa cùng một lúc 4 đứa trẻ tại nhà. Người phụ nữ này không có lỗi vi phạm nào vào lúc sự việc xảy ra. Tai nạn vẫn đang được điều tra.
Đây là lần thứ 2 một trẻ em chết đuối trong hồ bơi tại Knox County trong gần 2 tuần. Vào ngày 10 tháng 7, một bé trai 2 tuổi thiệt mạng tại thành phố Corryton, Tennessee, sau khi vô tình bị té xuống hồ bơi. Không có ai bị truy tố trong sự việc này.

Một người bị bắt vụ bé 4 tuổi bắn chết em họ
CALIFORNIA – Vào hôm thứ Sáu, một bé trai 4 tuổi đã vô tình nổ súng bắn chết em gái họ 2 tuổi, tại một ngôi nhà ở thành phố Muscoy, California. Ông nội của nạn nhân, Cesar Lopez, 53 tuổi, đã bị bắt và bị truy tố tội gây nguy hiểm cho trẻ em và tàng trữ vũ khí trái phép, theo Sở cảnh sát San Bernardino County thông báo trên Twitter. Cảnh sát được gọi đến ngôi nhà lúc hơn 9 giờ sáng thứ Sáu. Bé gái 2 tuổi, với vết thương do đạn bắn, được đưa vào bệnh viện địa phương và được xác định đã thiệt mạng. Nhân viên điều tra tin rằng vụ nổ súng là một tai nạn, nhưng cũng phát hiện ông Lopez đã cất súng ở nơi “trẻ em có thể lấy được.”

Người đàn ông suýt vất vé số trúng $1 triệu
NORTH CAROLINA - Tưởng thua, một người đàn ông ở North Carolina vất tấm vé số xuống sàn xe, nhưng vài ngày sau, ông nhận ra tấm vé trúng $1 triệu Mỹ kim. Ông James Strickland cho biết ông mua tấm vé cào Extreme Millions giá $30 Mỹ kim từ cửa hàng tiện lợi ở thành phố Thomasville, và vất nó xuống sàn xe khi tin là vé không thắng. "Tôi thường xuyên vất vé thua xuống sàn xe,” ông Strickland nói. "Rồi đến cuối tuần, tôi kiểm tra lại chồng vé. Tôi thấy chiếc vé này trong chồng vé thua và tôi không thể tin được. Tôi vui sướng và run lẩy bẩy,” ông cho hay. "Một triệu có thể thay đổi rất nhiều điều.” Ông Strickland và vợ vào cuối tuần trước đã đến cơ quan xổ số nhận tiền, và nhận $423,014 Mỹ kim sau khi trừ thuế.

90 người tại 26 tiểu bang bị nhiễm salmonella
Một vụ lây lan vi khuẩn salmonella, liên quan đến sản phẩm thịt gà tây sống, đã ảnh hưởng đến 90 người tại 26 tiểu bang, theo trung tâm Phòng ngừa dịch bệnh CDC cho biết hôm thứ Năm. Khoảng 40 người đã phải nhập viện. Theo CDC, vi khuẩn salmonella đã được tìm thấy trong các mẫu vật lấy từ các sản phẩm thịt gà tây sống dùng cho người và thú nuôi, và cả từ các con gà sống. Hai trong số những người nhiễm bệnh sống trong ngôi nhà nơi thú nuôi được cho ăn bằng thịt gà tây sống.
CDC nói, “Vi khuẩn salmonella có thể lây từ người sang người, do đó, cần rửa tay trước và sau khi sơ chế hoặc ăn thức ăn, sau khi có tiếp xúc với động vật, sau khi dùng nhà vệ sinh, và sau khi thay tã cho trẻ em.” Các sản phẩm từ động vật, từ thịt nguyên miếng, thịt xay, đến xúc xích, đều cần được nấu đến khi mọi phần đều đạt nhiệt độ 165 độ F, để tiêu diệt vi khuẩn. Khu vực nhà bếp cần được tẩy rửa thường xuyên, vì nước rửa thịt có vi khuẩn có thể dính lên kệ bếp, dao thớt… Ngoài ra, không nên cho thú nuôi ăn thịt sống, vì những vi khuẩn như salmonella trong thịt sống có thể làm thú nuôi bị bệnh. Người chăm sóc cho thú nuôi này cũng sẽ dễ bị lây bệnh.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT