Hoa Kỳ

Khỉ cắn tay bé 9 tuổi

Thursday, 04/08/2016 - 08:33:50

Con khỉ được xác định là giống khỉ capuchin đầu trắng thân đen, thân hình nhỏ bé, chỉ to hơn con mèo một chút. Cô bé bị khỉ cắn đã phải vào bệnh viện cấp cứu.


VIRGINIA – Các nhân viên quản lý động vật đang truy tìm 1 con khỉ và người chủ của nó, sau khi con khỉ này cắn một bé gái 9 tuổi tại Virginia Beach, tiểu bang Virginia. Được biết, cô bé bị cắn vào tay lúc 10:30 tối thứ Tư, trên lối đi bộ gần bờ biển. Người chủ của con khỉ đã đem theo con vật bỏ chạy khỏi hiện trường sau khi sự việc xảy ra. Con khỉ được xác định là giống khỉ capuchin đầu trắng thân đen, thân hình nhỏ bé, chỉ to hơn con mèo một chút. Cô bé bị khỉ cắn đã phải vào bệnh viện cấp cứu.

Ba anh em ẩu đả, lấy dao đâm lẫn nhau
GARDEN GROVE – Vào sáng sớm thứ Năm, một trận ẩu đả và tấn công bằng dao đã xảy ra giữa 3 anh em ruột sống tại Garden Grove, khiến 1 người bị thương nguy kịch. Cảnh sát đến khu nhà số 12900 trên đường Dale lúc 2:20 sáng, sau khi nhận tin báo về một vụ mâu thuẫn gia đình. “Các cảnh sát đến hiện trường đã nhìn thấy 3 anh em với nhiều vết đâm chém vào tay, ngực, và phía sau đầu,” nhà chức trách cho biết. Ba người này đã được đưa đến 2 bệnh viện khác nhau.
Một trong ba người đã bị hôn mê do mất quá nhiều máu. Sự việc được cho là bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình. Những người này là người Mỹ gốc Ả Rập, và “rào cản ngôn ngữ đang cản trở quá trình điều tra.” Danh tính những người liên quan không được công bố.

Hai bé mắc bệnh đầu nhỏ Zika ra đời ở Cali
SACRAMENTO- Bộ Y Tế California hôm thứ Năm cho biết, 2 trẻ sơ sinh đã ra đời với dị tật đầu nhỏ - một triệu chứng liên quan đến Zika – sau khi 2 người mẹ bị nhiễm virus khi du hành ra nước ngoài. Hai phụ nữ nêu trên bị nhiễm virus trong lúc đi thăm một quốc gia đang có dịch Zika hoành hành. Sự việc này khiến nhà chức trách một lần nữa phải lên tiếng kêu gọi rằng, những phụ nữ mang thai hoặc dự định mang thai nên tránh tới những vùng đang có dịch Zika.
Muỗi vằn Aedes aegypti – loại muỗi có khả năng lây truyền Zika – đã được tìm thấy tại 12 quận hạt ở tiểu bang. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy muỗi đã lây virus cho người tại California. Vào ngày 29 tháng 7, nhà chức trách xác nhận 114 ca nhiễm Zika có liên quan đến việc đi ra nước ngoài, tại 22 quận hạt, và trong số này có 21 phụ nữ đang mang thai.
Vào 4 ngày trước, CDC đã ra lệnh cấm du hành chưa từng có từ trước tới nay, yêu cầu các phụ nữ mang thai phải tránh xa khỏi khu Wynwood, thuộc Miami, tiểu bang Florida. Lệnh cấm được đưa ra sau khi tiểu bang này xác nhận 15 ca bệnh có nguồn gốc nội địa.

Thị trưởng bị tố cung cấp rượu cho vị thành niên
STOCKTON – Thị trưởng thành phố Stockton, tiểu bang California, đã bị truy tố hôm thứ Năm về tội cung cấp rượu cho người vị thành niên. Sự việc xảy ra vào mùa hè năm ngoái, trong một buổi đánh bài mà người thua phải cởi quần áo, tại trại hè do thị trưởng quản lý. Thị trưởng Anthony Silva, 42 tuổi, bị truy tố tại tòa án Quận Amador, với các tội nghe lén, góp phần vào hành động phạm tội của người vị thành niên, cung cấp rượu cho người vị thành niên, và tàn ác với trẻ em thông qua việc gây hại sức khỏe.
Ông Silva hiện đã được thả sau khi đóng tiền tại ngoại, và luật sư của ông nói rằng ông sẽ tuyên bố không nhận tội. Ông Silva vẫn được quay lại trại hè để hoàn tất kỳ nghỉ hè năm nay. Trại hè này là trại hè dành riêng cho những trẻ em kém may mắn và dễ có nguy cơ vướng vào băng đảng. Ông Silva sẽ tranh cử nhiệm kỳ 2 cho chức vụ thị trưởng vào tháng 11 tới, tại thành phố cảng Stockton với 300,000 dân.
Vụ truy tố xảy ra chỉ 1 tuần sau khi 1 tờ báo đưa tin rằng, một khẩu súng bị lấy trộm từ nhà ông Silva đã được dùng để giết hại em Rayshawn Harris, 13 tuổi, tại Stockton vào đầu năm ngoái. Ông Silva bị chỉ trích vì đã không chịu báo cáo về khẩu súng bị mất, và chỉ chịu tiết lộ sự việc vào 1 tháng sau khi cậu bé Harris bị sát hại. Luật sư của ông Silva nói rằng, ông không liên quan gì đến vụ sát nhân, và đơn giản chỉ là nạn nhân của một vụ trộm.

Phát hiện 14 gói cocaine được giấu trong xe hơi
SAN CLEMENTE – Lực lượng tuần tra biên giới vừa phát hiện 14 gói ma túy cocaine, có giá hơn $450,000 Mỹ kim, được giấu trong chiếc xe hơi được lái bởi 1 phụ nữ, chở theo 2 trẻ em. Người phụ nữ 25 tuổi lái chiếc Honda Accord 2001 chạy về hướng bắc trên xa lộ 5 vào sáng thứ Hai. Khi cảnh sát ngừng chiếc xe này lại, chó cảnh khuyển đã báo động rằng trên xe có vật khả nghi.
Khi kiểm tra chiếc xe, nhà chức trách tìm thấy 3 gói cocaine nhét trong ghế hành khách phía trước, nơi bé trai 11 tuổi đang ngồi. Một bé gái 2 tuổi ngồi trên ghế hành khách phía sau - nơi cảnh sát tìm thêm được 8 gói cocaine. Người phụ nữ, được xác định là cư dân Spring Valley, ngồi trên 3 gói cocaine khác. Tổng cộng, 14 gói cocaine đã được tìm thấy, nặng 38.25 pound, có giá thị trường là $459,000 Mỹ kim. Nhà chức trách cho biết, trong thời gian gần đây, những người buôn lậu ma túy thường đi cùng với trẻ em, vì cho rằng trẻ em sẽ giúp họ trông có vẻ ít khả nghi hơn.

Chi phí của vụ rỉ gas ở Porter Ranch lên $717 triệu
LOS ANGELES – Công ty Southern California Gas cho biết, chi phí liên quan đến vụ rò rỉ khí gas tự nhiên tại nhà kho của hãng ở Aliso Canyon, gần Los Angeles, đã tăng lên đến $717 triệu Mỹ kim. Con số ước tính này được công bố hôm thứ Năm, trong báo cáo doanh thu quý 2 của công ty mẹ Sempra Energy, có trụ sở ở San Diego. Chi phí được công bố trước đây vào tháng 5 là $665 triệu Mỹ kim.
Vụ rò rỉ khí gas được báo cáo lần đầu tiên vào ngày 23 tháng 10 tại Aliso Canyon, với 107,000 tấn khí methane đã bị rò rỉ ra ngoài môi trường trong hơn 16 tuần. Gần 8,000 gia đình đã phải di tản để tránh mùi hôi từ khí gas. Một số người đã than phiền rằng họ bị nhức đầu, buồn nôn, chảy máu mũi, và nhiều triệu chứng khác. Các khoa học gia cho biết, đây là vụ rò rỉ khí methane lớn nhất từng được biết đến trong lịch sử Hoa Kỳ. Khí methane là một trong những loại khí làm biến đổi khí hậu.
Các cư dân trong vùng Aliso Canyon đã gặp Thống Đốc Jerry Brown vào thứ Tư vừa qua, nhằm vận động yêu cầu đóng cửa cơ sở của công ty gas. Tuy nhiên, thống đốc vẫn chưa có quyết định về việc này.

Hung thủ thảm sát tại nhà thờ bị đánh trong tù

SOUTH CAROLINA – Dylann Roof, thanh niên da trắng đã giết hại 9 người da đen tại một nhà thờ ở Charleston, đã bị tấn công vào hôm thứ Năm bởi một tù nhân da đen, tại nhà tù ở South Carolina. Lúc 7:45 sáng, tù nhân da đen Dwayne Stafford đã chạy từ phòng giam của mình xuống khi Roof đi vào nhà tắm và đánh anh ta, khiến Roof bị bầm tím khuôn mặt và lưng.
Roof, 22 tuổi, được nhân viên y tế tại nhà tù kiểm tra sức khỏe và sau đó quay lại phòng giam tại nhà tù Charleston County. Nhà chức trách cho biết, Stafford sẽ bị truy tố tội tấn công. Người này vốn đang chờ ra tòa với các tội tấn công và cướp có vũ khí. Cảnh sát đang điều tra xem, làm thế nào mà Stafford có thể thoát ra khỏi phòng giam kiên cố với cánh cửa sắt, để chạy xuống cầu thang đuổi theo Roof. Hai lính gác đang được thẩm vấn, và nhân viên điều tra cũng đang xem xét khả năng khóa điện tử của cánh cửa đã bị hư.
Vào ngày 17 tháng 6, Roof đã bắn chết 9 giáo dân trong một buổi học kinh thánh tại nhà thờ Emanuel AME. Kẻ này đã bị giam suốt từ đó tới nay. Roof bị truy tố tội thù ghét và giết người, và đang đối mặt với án tử hình.

Máy laptop có giá chỉ $2 Mỹ kim?
CALIFORNIA – Một trang web bán hàng online của HP đã bị lỗi, khiến laptop HP có giá chỉ còn $2 Mỹ kim. Cụ thể, chiếc laptop Zbook 17 G2 Mobile Workstation có giá lên tới $3,115 Mỹ kim đã bị niêm yết nhầm còn $2.07 Mỹ kim. Rất nhiều khách hàng đã tranh thủ cơ hội có một không hai này để đặt hàng.
Sau khi phát hiện sự việc, HP lập tức chỉnh lại giá bán, đồng thời hủy các đơn đặt hàng và trả tiền lại cho người đã đặt hàng. Hiện chưa rõ tai nạn này do nhân viên của hãng gây ra hay do hacker tấn công. Theo tổ chức Tư vấn về quyền của người tiêu thụ Citizens Advice, việc HP hủy các đơn hàng không vi phạm pháp luật. "Công ty có thể hủy các đơn đặt hàng nếu phát hiện hệ thống có vấn đề", đại diện tổ chức này cho biết.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT