Người Việt Khắp Nơi

Khánh thành Bức Tường Tưởng Niệm 7 vị anh hùng QLVNCH tuẫn tiết ngày 30 tháng Tư

Monday, 07/04/2014 - 10:37:42

Một buổi lễ khánh thành đài tưởng niệm liên quan đến cuộc chiến Việt Nam đã diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, đầy xúc động tại công viên History Park vào trưa thứ Bảy, ngày 5 tháng Tư vừa qua. Trong hàng trăm người tham dự, có những người lớn tuổi đã mặc quân phục



Hình ảnh bảy vị anh hùng trên Bức Tường Tưởng Niệm từ bên trái là Hồ Ngọc Cẩn, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vỹ, Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Phạm Văn Phú, và Nguyễn Văn Long.

SAN JOSE, Bắc California – Một buổi lễ khánh thành đài tưởng niệm liên quan đến cuộc chiến Việt Nam đã diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, đầy xúc động tại công viên History Park vào trưa thứ Bảy, ngày 5 tháng Tư vừa qua. Trong hàng trăm người tham dự, có những người lớn tuổi đã mặc quân phục của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Họ đến để bày tỏ sự tôn kính đối với bảy chiến sĩ đã tuẫn tiết hoặc bị xử bắn trong một cuộc chiến kết thúc trong đau thương với hàng trăm ngàn người phải rời bỏ quê hương và hàng triệu người phải sống dưới chế độ cộng sản từ cuối tháng Tư năm 1975.

Một số người đã khóc khi nghe bản quốc ca Việt Nam Cộng Hòa trong lễ chào cờ khánh thành bức tường tưởng niệm bảy chiến sĩ. Các thân nhân của bảy chiến sĩ mà trong đó có các tướng lãnh đã cầm những quả bong bóng màu vàng khi nghe đọc tiểu sử của từng chiến sĩ. Khi bài tiểu sử kết thúc, bong bóng được thả bay cao lên bầu trời xanh biểu tượng cho sự siêu thoát của linh hồn. Trong bảy trái bóng được thả thì sáu đã bay theo gió, riêng một bong bóng đã vướng vào nhánh cây của một cây cao trong Bảo Tàng Viện Lịch Sử Việt Nam (Viet Museum) nằm trong khuôn viên của History Park, đường Senter Road.

Bức tường tưởng niệm do nhóm Biệt Đoàn Văn Nghệ Lam Sơn thực hiện sau hơn một năm vận động. Trong thư mời dự lễ khánh thành, Biệt Đoàn Văn nghệ Lam Sơn cho biết như sau về công trình xây dựng Bức Tường Tưởng Niệm:

“Biệt đoàn văn nghệ Lam Sơn thành lập tại San Jose đã liên tiếp trình diễn các chương trình nhạc kịch đề cao tinh thần hy sinh của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi hoàn toàn tự nguyện và sinh hoạt độc lập, đã có mặt tại nhiều nơi từ Texas, Nevada đến hai miền Nam Bắc California.

“Qua nhiều lần sinh hoạt, đoàn chúng tôi học hỏi thêm về sự hy sinh cao cả của 7 vị anh hùng trong thời điểm đau thương 30 tháng 4-1975 của Việt Nam Cộng Hòa. Với tư cách là con cháu của thế hệ tiền nhân anh dũng, chúng tôi đã hoàn tất bức tường tưởng niệm tại Việt Museum trong công viên lịch sử San Jose.
“Trên bức tường này có ghi rõ hình ảnh, danh tính và hoàn cảnh tuẫn tiết của các vị anh hùng. Đồng thời cũng có hình ảnh của các chiến sĩ vô danh quân dân cán chính đã hy sinh.”

Theo lời đề nghị của ban tổ chức, các cựu chiến binh dự lễ khánh thành đã mặc quân phục và phần lớn các phụ nữ đã mặc áo dài.

Trong bảy chiến sĩ đã tuẫn tiết trong biến cố 30 tháng Tư, Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam được xem nổi bật nhất. Chân dung của ông được đặt ở giữa bảy chiến sĩ. Họ là các tướng tá đã tuẫn tiết hay bị xử bắn sau khi xe tăng bộ đội cộng sản miền Bắc tiến vào Sài Gòn trưa ngày 30-4-1975.

Ngoài tướng Nguyễn Khoa Nam, sáu anh hùng của Quân Lực VNCH là Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ, Chuẩn Tướng Trần Văn Hai, Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng, Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn và Trung Tá Nguyễn Văn Long.

Lễ động thổ xây dựng đài tưởng niệm được gọi Bức Tường Tưởng Niệm Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng hòa đã diễn ra vào cuối tháng 11 năm ngoái. Theo các tin trước đây, kinh phí xây dựng Bức Tường tốn khoảng $30,000. Biệt Đoàn Văn Nghệ Lam Sơn đã tổ chức những buổi gây quỹ với sự đóng góp của nhiều ca nghệ sĩ trong năm qua.

Biệt đoàn gồm khoảng hơn hai mươi người, là những thanh niên, thiếu nữ tuy chưa một lần khoác áo chiến binh nhưng đã có thân nhân là lính nên hiểu được sự hy sinh của chiến sĩ Cộng hòa trong công cuộc bảo vệ tự do cho đất nước. Họ trân quý sự hy sinh của thế hệ cha ông nên đứng ra thực hiện công tác xây dựng đài tưởng niệm.

Trong một buổi văn nghệ được trình diễn vào năm ngoái, biệt đoàn đã dựng lại vở bi hùng kịch “Quân Lệnh Cuối Cùng” về những giờ phút cuối của Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, Tư lệnh Quân đoàn 4 Vùng 4 Chiến thuật.

Trước khi vở kịch diễn ra, cựu Trung úy Lê Ngọc Danh, sĩ quan tùy viên ở bên cạnh Tướng Nam cho đến giây phút cuối cùng đã lên diễn đàn nói về vị chỉ huy. Theo ông Danh, Tướng Nam có nhân cách đạo đức của một Phật tử, có tình huynh đệ chi binh của một vị tướng hết lòng với lính, ăn ở và sống gần gũi với thuộc cấp mà không phân biệt quan, quân. Bảy giờ sáng 1-5-1975 tướng Nam đã tự sát bằng súng.

Bức Tường Tưởng Niệm khiêm tốn dài 4 mét, cao 2.5 mét, được xây dựng bên cạnh Bảo Tàng Thuyền Nhân và Việt Nam Cộng Hòa đã có từ mười năm qua.

Một trong những người dự lễ khánh khánh là ông Trần Việt, con của cố Chuẩn Tướng Trần Văn Hai. Ông Việt kể với nhật báo Mercury, “Cha tôi có một chiếc trực thăng, nhưng ông quyết định không rời quê hương. Tôi biết tính của cha tôi. Ông không rời bỏ chiến trường. Một số tướng chỉ huy khác đã bỏ đồng đội của họ.”

Chuẩn Tướng Trần Văn Hai đã ngồi lại trong văn phòng của ông và uống thuốc độc. Ông Việt nói thêm, “Hôm ấy là một ngày đầy đau thương. Những người sống ở miền Nam Việt Nam tin tưởng ở một chế độ dân chủ tự do. Khi chế độ đó sụp đổ, chúng tôi cảm thấy chúng tôi đã mất quê hương.”

Trong những vị anh hùng đã tuẫn tiết, cái chết của Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn nói lên sự bi hùng của những tướng tá chấp nhận ở lại thay vì rời bỏ quê hương. Ông Hồ Ngọc Cẩn bị bộ đội cộng sản miền Bắc dẫn vào một sân vận động ở Cần Thơ, nơi ông bị xử bắn vào tháng Tám, mấy tháng sau biến cố 30 tháng Tư, 1975. Thay vì buông súng, ông Cẩn tử thủ cùng với một số binh sĩ tại tỉnh Chương Thiện cho đến khi bị bắt. Một cựu cố vấn Mỹ từng làm việc với ông Cẩn và có mặt trong buổi lễ khánh thành nói rằng cộng sản muốn triệt hạ ông Cẩn vì tinh thần bất khuất của ông.

Buổi lễ khánh thành cũng có sự hiện diện của nhiều viên chức địa phương kể cả những ứng cử viên thị trưởng San Jose như Giám Sát Viên Dave Cortese của Hạt Santa Clara, Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn và Nghị Viên Sam Liccardo. Nữ Dân Biểu Liên Bang Zoe Lofgren thuộc đảng Dân Chủ, Giám Sát Viên Cindy Chavez, Nghị Viên Ash Kalra và Nghị Viên Xavier Campos cũng có mặt trong buổi lễ khánh thành Bức Tường Tưởng Niệm vinh danh bảy vị anh hùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT