Chuyện Nước Pháp

Khẩn cấp về khí hậu (kỳ 1)

Wednesday, 25/11/2015 - 09:39:27

COP (Conferences of Parties, cuộc hội họp nhiều thành phần) 21 có nghĩa là nước Pháp tổ chức hội họp một số đại diện thuộc nhiều quốc gia trên toàn trái đất lần thứ 21 ở xứ Pháp từ ngày 30 tháng 11 cho đến ngày 11 tháng 12 (12 ngày, gần nửa tháng: cuộc hội họp nghiêm trọng) để bàn bạc về thời tiết đang bị xáo trộn đến mức độ nguy hiểm khẩn cấp!


Bài NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM


Một trong những chứng chỉ (thuộc về bằng cấp nào đó) chi tiết cần thiết của ngành kỹ sư canh nông nói chung là bộ môn Thời Tiết Học (Climatologie). Tôi xin tóm tắt vài dòng để bạn đọc có thể theo dõi và có khái niệm về nó. Đó là nói về cách diễn tả rườm rà, rắc rối, tính toán cao xa của khoa học áp dụng vào thời tiết; chứ còn người dân bình thường như chúng ta thì chỉ cần thấy nóng-lạnh-mưa-gió-khô hạn-bão lụt đẩy lên mức báo động cao cấp là biết ngay có vấn đề gay go rồi.

Thời Tiết Học là bộ môn nghiên cứu thuộc ngành Địa-Lý hình thể cấu tạo của trái đất (Géographie physique) nên thuộc về Vạn Vật (Sciences de la Nature). Ngoài Thời tiết học còn có các bộ môn phụ thuộc có liên quan tới như Thủy học (nước và sự phân phối trên quả đất), Đại dương học (về biển cả), Địa chất (các thứ đất và tính chất) v.v... Như cái tên gợi ra, thời tiết thay đổi như thế nào được nghiên cứu, tìm hiểu và học hỏi trong một thời gian dài (ngắn hạn là của dự đoán thời tiết thông thường trên đài truyền hình). Điều nghịch lý là thời tiết phải ổn định gần như không thay đổi thì mới tốt đẹp cho đời sống trên quả đất, nhưng chính là chuyện ngược ngạo đang xẩy ra mới làm thế giới cuống quít họp nhau lại tuần tới ở Paris để cùng nhau tìm ra giải pháp có hiệu quả ứng trị. Các khoa học gia làm việc trong ngành nàyđã báođộng sự hâm nóng tráiđất ngày nay ai cũng biết sẽđưa tới sự "diệt vong" có thể xẩy ra cho nhiều quốc gia trên thế giới. Khuynh hướng chung là chúng ta sẽ lãnhđại họa, không ai thoát khỏi vì hoàn cảnh cùng chia nhau một quảđất nênảnh hưởng sâu bền rất mật thiết.

COP (Conferences of Parties, cuộc hội họp nhiều thành phần) 21 có nghĩa là nước Pháp tổ chức hội họp một số đại diện thuộc nhiều quốc gia trên toàn trái đất lần thứ 21 ở xứ Pháp từ ngày 30 tháng 11 cho đến ngày 11 tháng 12 (12 ngày, gần nửa tháng: cuộc hội họp nghiêm trọng) để bàn bạc về thời tiết đang bị xáo trộn đến mức độ nguy hiểm khẩn cấp!

Cuộc hội thảo sẽ thu hút 50.000 người tham dự thuộc 25.000 đoàn thể chính thức khác nhau thuộc các quốc gia, các hội Phi Chính phủ, các hội từ thiện tư nhân, các tổ chức riêng của Liên Hiệp Quốc có liên quan đến thời tiết xáo trộn. Hội nghị muốn nhất quyết đưa ra nhiều giải pháp thực tế cần được thi hành nghiêm túc để đưa tới kết quả tối quan trọng là giữ lại độ hâm nóng quả đất dưới 2 độ C. Giữ lại mà thôi, gọi là chận đứng tình trạng đã bị nóng rồi, chứ không thể giải quyết cấp kỳ cơn bệnh kinh niên đang tới thời kỳ phát ra nhiều triệu chứng nguy hiểm như gây lũ lụt, hạn hán, lúc nóng quá lúc lạnh quá không sao đề phòng trước được. Hàng tỷ chiếc xe hơi đang chạy mỗi ngày trên đường phố giao thông mang lại thức ăn đồ uống cho dân thành phố, hàng chục ngàn chiếc máy bay đốt cả triệu lít dầu trên không gian cùng nhau thải ra chất khí nung đốt khí quyển bao lâu nay (vài trăm năm) thì bệnh quả là trầm kha lắm rồi. Chưa kể đại họa chiến tranh, làm di dân với mức độ khổng lồ gây vấn đề cho toàn thể Châu Âu phải giải quyết do bọn khủng bố vùng Hồi Giáo đội lốt gây ra.

Chúng ta nên nhớ là từ năm 1992 đến nay, đã có nhiều cuộc hội thảo báo nguy thời tiết thay đổi trong chiều hướng xấu dưới trách nhiệm của Liên Hiệp Quốc nhưng chưa bao giờ có kết quả tốt gì cả (từ COP 1 đến 3, 11, 15 và 17 tại Nhật, Đan Mạch, Gia Nã Đại). Trái lại,đã xấu càng xấu hơn nữa, cứ thế mà khí hậu càngđiênđảo thêm từ từ. Báo chí châm biếm quá bực tức nên đưa ra hình tượng một con người ngồi trên cành cây với cái cưa tự cưa dần chođứt rời cành cây ra hẳn thì nó sẽ rơi xuống vực sâu bên bờđất có cây cổ thụ che chở. Rớt xuống hố sâu thăm thẳm thì chỉ có bị thương rất nặng hay ngủm củ tỏi mà thôi. Thế nhưng dường như các chính phủ thế giới thuộc phe mạnh nhất đều bị mù và điếc bởi tham sân si ngự trị và họ lần khân mãi không chịu thi hành các biện pháp mạnhđể cứu chữa vết cưa sâuđậm. Vấn đề rất trầm trọng là khi vết cưa đạt đến mức cuối cùng thì không quay trở lại được nữa và cành cây sẽ gẫy ngang đưa người xuống hố sâu mất mạng. Nếu biết ngừng tay cưa kịp lúc thì vết nứt sẽ lành theo thời gian nhựa cây tiết ra tự chữa lành vết thương.
Tuy nhiên, nguy cơ vẫn tiềm ẩn bên lề cuộc hội thảo vì 2 độ C không ăn nhầm gì cả. Những thành phố lớn có địa thế thấp hơn mặt biển như Hồng Kông, Bombay, Thượng Hải sẽ bị lũ lụt hoành hành làm di dân khẩn cấp với mức độ cao. Con số 270 triệu người bị nạn sẽ đi tới dự tính.

Biển cả sẽ dâng mực nước lên cao theo tỷ lệ thuận vớiđộ nóng của tráiđất. Trong vòng tính toán từ 200 năm cho tới 2000 năm sau, nếu sức nóng còn đó mãi và tiếp tục tăng cường độ hoài hoài do sinh hoạt con người tạo ra thì với 4 độ C nước sẽ dâng cao 8,9 mét (con số trung bình). Số dân bị lụt phải di tản sẽ là 4 lần hơn của 270, khoảng 1 tỷ người lâm nạn! Con cháu chúng ta, lớp thế hệ mai sau sẽ lãnh đầy hậu hoạn do tiền nhân để lại, thật là một viễn cảnh nguy khốn bi đát vô cùng mà con người sáng suốt không thể không trông thấy. Đây hoàn toàn không phải là sự bi quan yếm thế mà là dựa trên căn bản khoa học có thống kê xác suất toán học cao siêu của những chuyên gia tài giỏi xuất chúng.
(còn tiếp 1 kỳ)
(ntnd)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT