Hoa Kỳ

Kẻ xấu dụ dỗ thiếu nữ làm gái mãi dâm

Tuesday, 22/04/2014 - 11:27:59

Một người đàn ông sống tại thành phố Palmdale đang đối mặt với các cáo trạng buôn người và dắt mối, sau khi công tố viên cáo buộc rằng kẻ này đã cố gắng dụ dỗ 1 thiếu nữ vị thành niên làm gái mãi dâm, nhưng thiếu nữ đó thực tế lại là một cảnh sát chìm.

Kẻ xấu dụ dỗ thiếu nữ làm gái mãi dâm

PALMDALE – Một người đàn ông sống tại thành phố Palmdale đang đối mặt với các cáo trạng buôn người và dắt mối, sau khi công tố viên cáo buộc rằng kẻ này đã cố gắng dụ dỗ 1 thiếu nữ vị thành niên làm gái mãi dâm, nhưng thiếu nữ đó thực tế lại là một cảnh sát chìm.

Dwight Lamith Garris, 34 tuổi, bị cáo buộc các trọng tội gồm buôn người và dắt mối mà nạn nhân là trẻ vị thành niên, theo cáo trạng từ Phòng Biện Lý quận Orange. Garris tuyên bố không nhận tội, và hiện đang bị giam vì không thể đóng khoản tiền bảo lãnh tại ngoại là $50,000 Mỹ kim.

Theo lời công tố viên, vào đầu tháng này, Garris đã làm quen với 1 người trên mạng Facebook mà anh ta tin rằng đó là 1 thiếu nữ 17 tuổi, nhưng thực tế đây là một cảnh sát chìm chuyên truy lùng kẻ xấu trên mạng. Garris đã “dụ dỗ thiếu nữ này làm gái mãi dâm dưới tay anh ta,” và “hướng dẫn cô cách rủ rê các thiếu nữ nhẹ dạ khác.” Cảnh sát Anaheim đã bắt giữ Garris tại nhà của anh ta, thuộc Quận Los Angeles, vào ngày 16 tháng 4.

Bé trai phỏng nặng vì té vào bồn đốt lửa

NEWPORT BEACH – Một bé trai 5 tuổi đang được chữa trị các vết phỏng độ 2 và độ 3, sau khi té vào bồn đốt lửa ở khu vực bãi biển Balboa Pier vào hôm Chủ Nhật. Em bé được đưa vào bệnh viện khoảng sau 4 giờ chiều, với các vết phỏng trên cả 2 bàn chân và 1 cánh tay. Theo lời bác sĩ, các vết thương của nạn nhân là khá nghiêm trọng, nhưng sẽ không đe dọa tới tính mạng.

Do gia đình này không nói được tiếng Anh, nên nhân viên y tế và cảnh sát tại hiện trường không thể tìm hiểu chính xác chuyện gì đã xảy ra. Một nhân viên xã hội đã tiếp tục làm việc với gia đình này và em bé nạn nhân, tại bệnh viện nơi em được chữa trị.

Phó TT Biden hứa hỗ trợ tài chính cho Ukraine

KIEV – Trong một hành động chứng tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của Washington đối với Ukraine, chuyến đi thăm quốc gia này của Phó Tổng Thống Joe Biden cho thấy, Hoa Kỳ đang cảnh cáo Nga không nên làm cho tình trạng căng thẳng leo thang. Ông Biden đã yêu cầu Nga “hãy bớt nói mà hãy hành động” để giải giới những kẻ đòi ly khai ở Ukraine, vì chính phủ Ukraine tố cáo nhóm này định phá hoại cuộc bầu cử ngày 25 tháng 5 tới.

Ông Biden đã nói chuyện với các ứng cử viên Tổng Thống Ukraine, và cho là “có thể đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong lịch sử quốc gia này”. Chính phủ Mỹ loan báo sẽ hỗ trợ ngay một khoản tiền là $50 triệu Mỹ kim cho Ukraine, nhưng cũng cảnh cáo chính phủ nước này là họ phải chiến đấu chống lại “căn bệnh ung thư tham nhũng”.Ông Biden cũng yêu cầu Nga phải rút quân ra khỏi vùng biên giới với Ukraine, và nói ‘thời gian không còn nhiều.

Mỹ đưa đến Ba Lan và vùng Baltics tập trận

WASHINGTON - Chính phủ Mỹ sắp điều động khoảng 600 quân nhân đến Ba Lan và các quốc gia vùng Baltics, để tỏ rõ quyết tâm bảo vệ các nước thành viên NATO, theo thông báo của Ngũ Giác Đài hôm Thứ Ba cho hay. Một nhóm gồm 150 quân nhân của Tiểu Đoàn Không Kỵ 173 đang trú đóng ở Ý sẽ đến Ba Lan trong ngày Thứ Tư 23 tháng 4, và khoảng 450 quân nhân khác được tăng phái dến Estonia, Lithuania và Latvia trong những ngày sau đó.

Theo lời phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, Phó Đề Đốc John Kirby, trong một cuộc họp báo ở Washington, cho hay việc đưa số quân nhân này sang Đông Âu là nằm trong chương trình diễn tập quân sự trong vài tháng sắp đến và xa hơn nữa. Chắc chắn Nga sẽ theo dõi biến động mới nhất này một cách chặt chẽ. Các chuyên gia quân sự Tây phương ước tính có từ 20,000 đến 40,000 quân nhân Nga đang đóng dọc theo biên giới với Ukraine về phía đông.

Ký giả Hoa Kỳ bị bắt giữ ở đông Ukraine

SLAVYANSK - Một ký giả Hoa Kỳ tên là Simon Ostrovsky, vốn là người sáng lập hệ thống truyền thông Vice News Network, đã bị một nhóm người chưa rõ là danh tính giam cầm. Ông là một trong 6 người đã bị bắt giữ ở thành phố Slavyansk nằm về phía Đông của Ukraine. Được biết, sau khi bị giam vào tối Thứ Hai thì qua Thứ ba, có 5 ký giả đã được thả ra, nhưng ông Ostrovsky thì vẫn còn bị giam và hiện nay không ai biết số phận của ông ra sao.

Hệ thống Vice News có văn phòng chính ở khu Brooklyn, New York và có văn phòng đại diện tại 25 quốc gia trên thế giới. Ông Ostrovsky sinh quán ở Ukraine và đã có mặt tại Ukraine vào những ngày đầu tiên khi Nga quyết định sát nhập bán đảo Crimea. Trong lần phỏng vấn từ tháng 3, ông cho hay ‘đã gặp nhiều sự thù hằn’ khi làm việc đưa tin trong vùng. Ông nói: “Tôi thấy đây là hậu quả của việc Nga tẩy não dân chúng phía Đông Ukraine, Nga cứ ra rả tuyền truyền rằng cả thế giới đang chống lại nước Nga.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT