Hoa Kỳ

Kẻ sát hại giáo viên tiếp tục ra tòa vì tội hành hung

Thursday, 24/07/2014 - 02:50:35

Chism bị tống giam với mức tiền thế chân là 250,000 Mỹ kim, trong vụ tấn công nữ nhân viên nêu trên. Cậu ta bị buộc các tội danh: mưu sát bằng cách bóp cổ, hành hung với ý định giết người, bắt cóc, và hai tội danh tấn công và đánh đập bằng vũ khí nguy hiểm.

BOSTON, Massachusetts – Trong năm ngoái, một thiếu niên ở Massachusetts đã bị buộc tội giết chết cô giáo của mình, sau khi đi theo cô vào phòng toilet. Trong tháng qua, với cùng cách thức tương tự, kẻ này lại đi theo một nữ nhân viên tại một nhà tù của trẻ vị thành niên, vào trong một phòng cất đồ đạc, rồi bóp cổ và đánh đập người phụ nữ này, theo lời công tố viên cho biết vào hôm thứ Tư.

Để chắc chắn mình không bị theo dõi, hung thủ Philip Chism, 15 tuổi, đã cởi giày ra để người khác không nghe được tiếng bước chân. Sau đó, cậu ta lom khom đi dọc theo một hành lang, rồi lần theo người phụ nữ 29 tuổi vào trong phòng cất đồ, tại Trại Giam Trẻ Vị Thành Niên Metro ở Boston vào hôm 2 tháng 6. Công tố viên Mark Zanini kể lại với thẩm phán tại Tòa Án Vị Thành Niên ở Boston.
Ông Zanini cho biết, Chism tay cầm một cây bút chì, đẩy người phụ nữ vào sát tường trong phòng tắm, bóp cổ cô, rồi dùng hai nắm tay đấm vào đầu cô. Ông nói: “Nạn nhân đã cố gắng hét lên nhưng không được, vì đường thở của cô bị chận vì bị can bóp cổ”. Sau khi giằng co gỡ được bàn tay của Chism ra khỏi cổ, nạn nhân hét lên và các nhân viên khác của cơ sở liền kéo Chism ra khỏi cô. Cô bị thương ở mặt, hàm, cổ và lưng, và có một lỗ thủng ở mặt sau chiếc áo sơ mi, có kích thước tương tự như một đầu bút chì. Cây bút chì này đã được tìm thấy trên sàn nhà.
Chism bị giam trong cơ sở này mà không được phép đóng tiền thế chân tại ngoại, sau khi không nhận tội giết chết cô Colleen Ritzer, giáo viên dạy Toán tại trường trung học Danvers trong tháng 10 năm ngoái. Vào thời điểm đó, Chism được 14 tuổi. Gần đây, cậu ta được chuyển đến Danvers từ Clarksville, ở tiểu bang Tennessee. Từ đó, cậu được chuyển tới một trại giam khác.
Chism bị tống giam với mức tiền thế chân là 250,000 Mỹ kim, trong vụ tấn công nữ nhân viên nêu trên. Cậu ta bị buộc các tội danh: mưu sát bằng cách bóp cổ, hành hung với ý định giết người, bắt cóc, và hai tội danh tấn công và đánh đập bằng vũ khí nguy hiểm.
Chism bị còng tay, cúi đầu trong suốt phiên xử, và không nói khác ngoài chữ “có”, khi thẩm phán hỏi cậu có hiểu rằng cậu không được phép tiếp xúc với nhân viên hoặc bất kỳ nhân chứng nào trong vụ án này hay không. Chism không nhận tội trong vụ án này. Mẹ cậu cũng có mặt tại tòa án.
Chism hiện vẫn đang bị coi là tội phạm vị thành niên trong vụ Boston. Điều này có nghĩa là các thủ tục tố tụng tại tòa án vị thành niên đang được tiến hành, và cậu ta có thể chịu những án phạt dành cho người thành niên. Nữ luật sư Denise Regan của đang Chism yêu cầu rằng thân chủ của bà được miễn ra hầu tòa lần kế tiếp, được dự trù vào ngày 19 tháng 9, vì nó khiến Chism căng thẳng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT