Hoa Kỳ

Kẻ đào tẩu Snowden được ở lại Nga thêm 3 năm

Wednesday, 18/01/2017 - 10:06:38

Snowden bị nhiều người Mỹ coi là kẻ phản bội, do anh ta đã tiết lộ thông tin mật của chính phủ, và lại tìm sự che chở từ Nga – quốc gia có nhiều chiến lược trái ngược với lợi ích của Hoa Kỳ.


MOSCOW – Cựu nhân viên tình báo Hoa Kỳ Edward Snowden đã được phép ở lại Nga thêm 3 năm, và vào năm tới sẽ đủ điều kiện xin nhập quốc tịch Nga. Nhà chức trách Nga hôm thứ Tư cho biết, Edward Snowden, công dân Hoa Kỳ đang tị nạn tại Nga, đã được gia hạn giấy phép cư trú. Snowden, cựu nhân viên cơ quan tình báo NSA, đã đào tẩu khỏi Hoa Kỳ và được cho tị nạn tại Nga, sau khi tiết lộ thông tin mật về các chương trình theo dõi người dân của NSA.
Giấy phép cư trú của Snowden sẽ có hiệu lực đến năm 2020, theo lời luật sư của Snowden, Anatoly Kucherena, cho biết. "Với giấy phép này, Snowden có đủ điều kiện để xin nhập quốc tịch trong tương lai, vì theo luật, người cư trú trên đất Nga ít nhất 5 năm có thể xin nhập quốc tịch", bà Kucherena nói. "Anh ấy đã sống trên lãnh thổ Nga trong gần 4 năm, anh ấy không vi phạm pháp luật, không bị than phiền. Đó là một trong những lý do giúp giấy phép cư trú của anh ấy được gia hạn", luật sư nói thêm.
Snowden bị nhiều người Mỹ coi là kẻ phản bội, do anh ta đã tiết lộ thông tin mật của chính phủ, và lại tìm sự che chở từ Nga – quốc gia có nhiều chiến lược trái ngược với lợi ích của Hoa Kỳ.

Melania Trump chọn Ralph Lauren cho lễ nhậm chức
NEW YORK - Với nhiều sự kiện long trọng diễn ra trong tuần trước lễ nhậm chức của Tổng Thống đắc cử Donald Trump, bà Melania có thể sẽ mặc trang phục của hãng Ralph Lauren đến buổi tiệc tối do gia đình tổ chức, với sự tham dự của 1,500 khách mời, vào tối 19 tháng 1 ở Washington. Được biết, đệ nhất phu nhân tương lai đã chọn Ralph Lauren trong danh sách gồm nhiều thương hiệu cao cấp để thiết kế một bộ váy và một bộ quần áo.
Trước đó, vào đêm bầu cử 8 tháng 11, 2016, bà Melania cũng xuất hiện trên sân khấu cùng gia đình trong bộ áo liền quần màu trắng, giá gần $4,000 Mỹ kim, của hãng Ralph Lauren. Việc bà Melania chọn Ralph Lauren là điều đáng ngạc nhiên, bởi đây là nhà thiết kế ưa thích của nhiều đệ nhất phu nhân đảng Dân Chủ. Bà Michelle Obama cũng từng mặc trang phục của hãng này trong chuyến công du Anh quốc năm 2011.
Trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, ông Lauren đã ủng hộ bà Hillary Clinton và thậm chí đã thiết kế tất cả những bộ vest mà ứng cử viên đảng Dân Chủ mặc tại các cuộc tranh luận với ông Trump cùng nhiều bộ áo khác trong suốt chiến dịch tranh cử. Trong khi Ralph Lauren dường như không đặt nặng vấn đề chính trị vào thời trang, hồi tháng 11, nhà thiết kế Pháp Sophie Theallet từng công khai chỉ trích ông Trump và kêu gọi tẩy chay bà Melania. Một số thương hiệu khác như Phillip Lim, Tom Ford hay Marc Jacobs cũng tuyên bố sẽ không thiết kế cho vợ của tỷ phú.

Gia đình 4 người bị mất chỗ ở vì nhà cháy
GARDEN GROVE – Một gia đình gốc Việt gồm 4 người đã bị mất chỗ ở, sau khi ngôi nhà của họ trên đường Dale, thành phố Garden Grove, bốc cháy lúc gần 6 giờ sáng thứ Tư. Lực lượng cứu hỏa khi đến hiện trường đã nhìn thấy khói lửa bốc cao từ ngôi nhà. Mọi người trong nhà đã tự chạy thoát ra ngoài. Đám cháy được dập tắt trong vòng 30 phút sau khi lửa bùng lên, nhưng ngôi nhà đã hư hại quá nặng đến mức bị nhà chức trách xác định là không thể cư trú.
Nhân viên hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ đã đến giúp đỡ gia đình, gồm 2 người lớn và 2 trẻ em, giải quyết vấn đề chỗ ở. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra. Theo ước tính, thiệt hại của ngôi nhà là khoảng $200,000 Mỹ kim, và thiệt hại về nội thất là $50,000 Mỹ kim. Không có ai bị thương trong sự việc.

Santa Ana chính thức trở thành thành phố dung thân
SANTA ANA – Santa Ana, thành phố lớn thứ hai tại Orange County, vừa chuẩn thuận một đạo luật giúp thành phố này trở thành nơi dung thân cho mọi cư dân, bất chấp tình trạng nhập cư của họ. Vào tối thứ Ba, Hội đồng thành phố Santa Ana đã bỏ phiếu 6-0, chính thức ban hành quy định mới, bao gồm cấm sử dụng các nguồn lực của thành phố vào việc thực hiện luật di trú, bảo vệ các thông tin nhạy cảm, cấm các chính sách kỳ thị, và hướng dẫn lại các nhân viên công lực về cách làm việc.
Từ nay, các cảnh sát Santa Ana sẽ bị coi là phạm luật, nếu thông báo tình trạng di trú và các thông tin nhạy cảm của người dân cho Cơ quan Di trú và Quan thuế ICE. Thành viên Hội Đồng Thành Phố David Benavides, tác giả chính của quy định mới, nói rằng Santa Ana cần làm nhiều hơn nữa để thật sự trở thành nơi dung thân cho người di dân – nhóm người chiếm tỷ lệ 46% dân số thành phố.
Trước đây, Tổng thống đắc cử Donald Trump từng tỏ ý phản đối ý tưởng về “thành phố dung thân”, và nói rằng ông sẽ xóa bỏ mọi nguồn ngân sách liên bang tài trợ cho các thành phố loại này. Vào năm ngoái, Santa Ana nhận $123 triệu Mỹ kim tiền tài trợ từ liên bang, trong đó có $66.8 triệu vẫn đang được chuyển về theo từng đợt. Trước nguy cơ về khả năng mất tài trợ liên bang, Quản Lý Thành Phố Gerardo Mouet nói rằng, Santa Ana không có gì phải lo ngại về việc này.

Tìm thấy mảnh vỡ máy bay trong rừng quốc gia
LANCASTER – Nhà chức trách cho biết, các mảnh vỡ máy bay tìm thấy tại một chân đồi trong rừng quốc gia Angeles thuộc về một máy bay nhỏ bị mất tích vào tuần trước. Sở cảnh sát LA được thông báo về sự việc vào sáng thứ Tư, sau khi có người nhìn thấy xác máy bay gần hồ Hughes. Hiện chưa có thông tin về những người trên máy bay. Theo cơ quan Hàng không liên bang FAA, chiếc máy bay Mooney M20J mất tích ngày 12 tháng 1, khi đang trên đường từ Tehachapi tới Torrance.

Anh em có con trai đầu lòng cùng ngày, kết hôn cùng ngày trước đó
ILLINOIS – Hai anh em trai tại thành phố Aurora, tiểu bang Illinois, đã có sự liên kết chặt chẽ với nhau đến mức kỳ lạ. Cả hai đã kết hôn trong cùng 1 ngày, và vào Chủ Nhật vừa qua, họ lại cùng chào đón con trai đầu lòng tại chung 1 bệnh viện. Hai anh Jose và Ivan Favela hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau tại bệnh viện Rush-Copley vào cuối tuần qua, tại 2 phòng sinh cạnh nhau, và 2 con trai đầu lòng của họ đều được giúp ra đời bởi cùng 1 bác sĩ sản khoa.
Cả hai anh em Jose và Ivan đều không tin được một loạt những sự kiện đã xảy ra với họ từ trước đến nay. Họ đã thông báo với gia đình, trong cùng ngày, về việc họ sắp sửa kết hôn. Sau đó, cả hai đã tổ chức một đám cưới chung. Và khi anh Jose nói: “Em sắp được làm chú đấy.” Ivan đã trả lời rằng: “Anh cũng sắp làm chú đấy.”
Dù hai em bé có ngày dự sinh khác nhau, nhưng 2 người mẹ vẫn thường đùa rằng, liệu không biết họ có phải đến bệnh viện cùng nhau hay không. Vào Chủ Nhật vừa qua, họ hết sức ngạc nhiên khi thấy rằng điều này đã trở thành sự thật. Cô Sarai, vợ anh Ivan, và cô Elvia, vợ anh Jose, nói rằng họ rất vui vì những điều trùng hợp kỳ lạ này.
Hai bé trai Rodrigo và Josue ra đời tại bệnh viện Rush-Copley cách nhau chỉ vài giờ. Cả 2 gia đình đều về nhà vào ngày thứ Ba. Đại diện bệnh viện nói rằng, đây không phải là lần đầu tiên các cặp anh chị em có con vào cùng ngày, tuy nhiên, họ chưa thấy ai có nhiều sự trùng hợp như anh em nhà Favela.

Cảnh sát bắn chết người đàn ông cầm rìu
LOS ANGELES – Một người đàn ông cầm rìu đã bị cảnh sát bắn chết vào hôm thứ Tư, ở thành phố Westchester, phía bắc phi trường quốc tế LAX. Một cuộc rượt đuổi ngắn đã xảy ra tại El Segundo, sau khi cảnh sát nhận tin báo về một vụ tấn công bằng vũ khí chết người, gần góc đường Imperial và đường McCarthy. Với sự hỗ trợ của cảnh sát Los Angeles, cuộc rượt đuổi tiến về khu vực phía bắc LAX và kết thúc gần góc đường Manchester và đường Sepulveda.
Nghi can trong chiếc SUV màu trắng đã bị 2 xe cảnh sát vây chặn. Người đàn ông nhanh chóng leo ra từ cửa sổ xe, và khi hắn ta nhảy lên mũi xe cảnh sát, các nhân viên công lực đã nổ súng bắn vào nghi can. Nhà chức trách cho biết, nghi can có vũ khí là một chiếc rìu. Người này được xác định đã chết tại hiện trường.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT