Hậu Trường Showbiz

Jennifer Lawrence lại bị té trước công chúng

Tuesday, 10/05/2016 - 10:16:09

Đây không phải là lần đầu tiên Jennifer Lawrence vấp ngã trước bao nhiêu con mắt và ống kính máy ảnh. Lần chụp ếch nổi tiếng nhất của cô là tại Oscar 2013 khi lên sân khấu nhận giải "Nữ chính xuất sắc nhất". Tới Oscar 2014, Jennifer một lần nữa vấp ngã trên thảm đỏ. Và tháng 11 năm ngoái, người đẹp lại chụp ếch giữa sự kiện công chiếu phần cuối "The Hunger Games".


Jennifer Lawrence lại bị té trước công chúng

LONDON – Người đẹp Jennifer Lawrence một lần nữa khiến người ta phải lắc đầu khi cô không thể đứng vững trong sự kiện. Đêm thứ Hai, buổi công chiếu bom tấn "X-Men: Apocalypse" đã diễn ra ở London, Anh. Ngôi sao chính của phim là Jennifer Lawrence đã xuất hiện với bộ váy Dior khoe vòng một gợi cảm trên thảm xanh. Diện đầm lộng lẫy là vậy, nhưng cuối cùng "nữ hoàng chụp ếch" vẫn không tránh khỏi đỏ mặt, khi trượt ngã trên đường di chuyển trước hàng trăm ống kính.

Đây không phải là lần đầu tiên Jennifer Lawrence vấp ngã trước bao nhiêu con mắt và ống kính máy ảnh. Lần chụp ếch nổi tiếng nhất của cô là tại Oscar 2013 khi lên sân khấu nhận giải "Nữ chính xuất sắc nhất". Tới Oscar 2014, Jennifer một lần nữa vấp ngã trên thảm đỏ. Và tháng 11 năm ngoái, người đẹp lại chụp ếch giữa sự kiện công chiếu phần cuối "The Hunger Games".



Song Joong Ki quyên góp $200,000 cho từ thiện

SEOUL – Hôm thứ Ba, theo một nguồn tin báo chí, nam diễn viên Song Joong Ki đã quyên tặng từ thiện toàn bộ số tiền thù lao được trả trong lần xuất hiện trên chương trình "Running Man" phiên bản Trung Quốc. Tập đặc biệt của "Runing Brothers" này được quay tại Nam Hàn vào ngày 20 tháng 4 vừa qua, và Song Joong Ki đã xuất hiện như khách mời.

Tin tức Song Joong Ki tham gia chương trình này đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, trở thành từ khóa tìm kiếm hàng đầu trên trang Weibo của Trung Quốc. Tuy nhiên, anh lại bị một số người “ném đá", cho rằng anh ham tiền nên mới ưu tiên tham gia phiên bản Trung Quốc hơn là bản Hàn Quốc - vốn là chương trình gắn bó với Song Joong Ki từ lâu.

Tuy nhiên, Song Joong Ki đã có một cách rất hay khiến những người chỉ trích anh phải “ngậm miệng”, khi quyên tặng từ thiệntoàn bộ tiền thù lao nhận được khi xuất hiện trong “Running Brothers.” Được biết, số tiền này vào khoảng $200,000 đến $250,000 Mỹ kim. Từ lâu nay, Song Joong Ki cũng được biết đến là người thường xuyên làm từ thiện. Lần gần đây nhất, anh đã quyên góp toàn bộ số tiền thu được từ fan meeting của mình. Tập đặc biệt của "Running Brothers" với sự tham gia của Song Joong Ki và "Running Man" sẽ được chiếu vào ngày 13 tháng 5, và được dự đoán sẽ đạt được tỉ lệ người xem cao.



Tạo hình thượng cổ của Huỳnh Hiểu Minh và Tống Thiến gây thất vọng

TRUNG QUỐC - Trải qua nhiều tin đồn hoãn quay, đổi kịch bản và hủy hợp đồng, bộ phim Thượng Cổ Tình Ca (tên cũ: Từng Thề Ước) đã chính thức khởi quay tại một khu ngoại ô tại Bắc Kinh. Nam chính Xi Vưu của bộ phim vẫn là Huỳnh Hiểu Minh, nữ chính A Hành vẫn được trao cho Tống Thiến (Victoria). Tuy nhiên, tạo hình của cặp đôi lại khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng vì quá quê mùa.

Trong miêu tả của tác giả Đồng Hoa, Xi Vưu là một chiến thần mang trong mình dòng máu dã thú, bản chất vừa tàn nhẫn vừa chân thành, vừa giảo quyệt vừa thuần khiết. Còn A Hành vốn là công chúa xinh đẹp, hy sinh vì đại nghĩa của tộc Hiên Viên. Vậy mà khi lên phim, nhan sắc của Huỳnh Hiểu Minh gần bị "dìm" hoàn toàn trong trang phục màu đỏ thẫm, tóc xoăn nhẹ cột thành đuôi, để lộ đôi tay cơ bắp, khiến nhiều người liên tưởng đến nhân vật Alibaba nhiều hơn là Xi Vưu. Về phía Tống Thiến, cô khoác trang phục màu xanh với mái tóc được chải đơn giản, trông giống thiếu nữ thôn quê.

Tạo hình của 2 diễn viên chính đã bị khán giả chê “tối tăm mặt mũi”: “Xinh trai đẹp gái mấy cũng phải thua nhóm tạo hình", “Stylist có vấn đề quá", "Dù phải sửa kịch bản, nhưng tạo hình không cần sửa đến độ này đâu…". Riêng Huỳnh Hiểu Minh, anh cho biết được vào vai một vị thần trong truyền thuyết là một niềm vinh hạnh to lớn. Để tránh khỏi sự kiểm duyệt khắt khe từ nhà chức trách, “Từng Thề Ước” đã phải đổi tên thành “Thượng Cổ Tình Ca.” Tình tiết cũng được thay đổi đáng kể, nhằm tránh những chi tiết đi ngược lại với lịch sử và bôi nhọ hình tượng các vị thần Trung Hoa.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT