Hoa Kỳ

Ít nhất 6 người chết vì bão tuyết tại miền đông

Thursday, 04/01/2018 - 10:10:12

North Carolina cũng phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp, sau khi nhận được 1 foot tuyết và xảy ra 3 ca tử vong. Tính đến trưa thứ Năm, gần 79,000 người đã bị mất điện từ Maine đến Georgia.


Thành phố tràn ngập giữa bão mùa đông
Một người đang lội qua tuyết để đón xe bus tại thành phố Boston trong ngày thứ Năm, 4 tháng Giêng, trong lúc bão tuyết đang trút xuống các tiểu bang trong vùng đông bắc, từ Virginia, New York, Pennsylvania, đến Maine. (Spencer Platt/ Getty Images)


NORTH CAROLINA – Ít nhất 6 người đã chết và hơn 4,000 chuyến bay bị hủy, do ảnh hưởng của cơn bão tuyết đang hoành hành tại miền đông Hoa Kỳ. Nhà chức trách cho biết, 3 trong số các ca tử vong xảy ra tại North Carolina, 1 tại South Carolina, và 2 tại Virginia. Trong số người chết tại North Carolina, có 2 phụ nữ thiệt mạng sau khi chiếc pick-up truck của họ bị trượt khỏi đường và bị lật xuống một con suối vào đêm thứ Tư. Cơn bão cũng gây ra hàng trăm tai nạn xe trên khắp tiểu bang này.
Tính đến 5 giờ chiều thứ Năm, các hãng hàng không trên khắp Hoa Kỳ phải hủy ít nhất 4,020 chuyến bay nội địa và nước ngoài. Hầu hếu các chuyến bay bị hủy đều thuộc New Jersey, Boston, và New York. Lượng tuyết rơi đạt gần 17 inch tại miền nam New Jersey, và đạt từ 11 đến 13 inch tại các khu Brooklyn, Queens, và Bronx của New York.
Thống Đốc tiểu bang Maine đã cho phép mọi cơ quan chính phủ đóng cửa trong ngày thứ Năm, trong khi New Jersey cũng ban hành mệnh lệnh tương tự, và tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 3 quận hạt ven biển. Lũ lụt đang gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng tại Massachusetts, khi dòng nước lạnh giá tràn vào các con đường ven biển, bao gồm Boston. North Carolina cũng phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp, sau khi nhận được 1 foot tuyết và xảy ra 3 ca tử vong. Tính đến trưa thứ Năm, gần 79,000 người đã bị mất điện từ Maine đến Georgia.

Lô Powerball tăng hơn nửa tỷ Mỹ kim
WASHINGTON DC – Giải Powerball đã có phiên quay số vào tối thứ Tư, với các số 2, 18, 37, 39, 42, và số Powerball là 12. Tuy nhiên, đã không có ai giành được giải độc đắc $460 triệu Mỹ kim. Do đó, trong phiên quay số vào thứ Bảy, giải thưởng dự kiến sẽ đạt $550 triệu Mỹ kim, cao thứ 8 trong lịch sử xổ số tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, số tiền trên nửa tỷ chỉ được trao nếu người trúng số chọn cách nhận tiền thành 30 lần, trong vòng 29 năm. Nếu nhận tiền một lần, giải thưởng sẽ là $348 triệu Mỹ kim chưa tính thuế. Vé Powerball được bán tại 44 tiểu bang Hoa Kỳ, vùng D.C., Puerto Rico, và quần đảo US Virgin Islands.



Trúng số $5 triệu nhờ mua sai vé

NEW JERSEY - Một phụ nữ đã bất ngờ trúng $5 triệu Mỹ kim, sau khi bị bán nhầm chiếc vé số khác với dự định ban đầu. Cô Oksana Zaharov, 46 tuổi, cư dân tiểu bang New Jersey, hỏi mua một chiếc vé cào loại $1 Mỹ kim tại cửa hàng tiện lợi ở Manhattan. Tuy nhiên, người bán hàng lại đưa cho cô loại vé số $10 Mỹ kim. "Khi người bán đưa sai vé, tôi rất khó chịu nhưng quyết định vẫn mua nó,” cô Zaharov kể. "Tôi đã dùng tờ vé số để đánh dấu trang sách suốt vài tuần trước khi cào số.”
Sự nhầm lẫn của người bán hàng đã mang đến $5 triệu Mỹ kim cho bà mẹ hai con. "Tôi chưa bao giờ thắng bất cứ giải gì. Tôi cứ nghĩ rằng chiếc vé này là giả,” cô Zaharov nói. "Cho đến khi mang vé tới cơ quan xổ số New York, tôi mới tin nó là thật.” Cô Zaharov chọn cách nhận $260,000 Mỹ kim tiền thưởng mỗi năm, trong vòng 19 năm, và một khoản tiền bổ sung $60,000 USD. Sau đó, cô sẽ tiếp tục nhận $172,000 Mỹ kim mỗi năm suốt phần đời còn lại. Cô Zaharov dự định đưa cả gia đình đi du lịch để ăn mừng trúng số, và rất mừng khi các con có thể học đại học mà không phải vay nợ chính phủ.

Chuột lọt vào máy bay, 100 hành khách bỏ chạy
OAKLAND – Chuyến bay 915 của hãng hàng không Alaska, đi từ Oakland, California đến Portland, Oregon, vào ngày thứ Ba đã bị hủy do một con chuột nhảy từ ống di chuyển vào trong máy bay. "Chuyến bay đi Portland của chúng tôi bị hoãn vì khi cửa mở ra, một con chuột đã nhảy lên máy bay. Bốn người đang cố tìm nó,” hành khách Matt Gough viết trên Twitter. Sau khi các nhân viên không thể tìm thấy con vật, hành khách được đề nghị rời máy bay. "Đa số khách trong tổng cộng 110 người được đặt lại chuyến bay khác đi Portland vào tối cùng ngày, một số khác rời đi vào sáng hôm sau,” hãng hàng không thông báo.
Chiếc máy bay có chuột được kéo đến khu bảo trì. "Nó tạm ngưng hoạt động và sẽ bay trở lại sau khi được chuyên gia xác nhận không còn chuột. Hệ thống máy móc cũng sẽ được kiểm tra kỹ để bảo đảm không có hư hại nào xảy ra,” hãng Alaska Airlines thông báo thêm.


Cộng Hòa tiếp tục kiểm soát Hạ Viện Virginia
RICHMOND – Vào ngày thứ Năm, đảng Cộng Hòa có vẻ sẽ tiếp tục kiểm soát Hạ Viện Virginia, sau khi ứng cử viên đảng này chiến thắng trong phiên rút thăm kịch tích theo kiểu xố số. Do kết quả bỏ phiếu hòa nhau, viên chức bầu cử đã bỏ 2 mảnh giấy viết tên các ứng cử viên vào một chậu gốm. Sau đó, Chủ tịch Hội đồng bầu cử, ông James Alcorn, ngẫu nhiên chọn một cái tên, và ứng cử viên Cộng Hòa David Yancey được xác định là người chiến thắng. Kết quả này giúp đảng Cộng Hòa có 51 ghế so với 49 ghế của Dân Chủ, được quyền chọn ra chủ tịch Hạ Viện tiểu bang và các chủ tịch ủy ban.
Việc rút thăm để có được kết quả bầu chọn sau cùng vốn chưa hề có tiền lệ tại Quốc Hội Virginia, cơ quan lập pháp lâu đời nhất của Tân Thế Giới. Ít nhất có 32 tiểu bang Hoa Kỳ cho phép dùng việc rút thăm ngẫu nhiên để giải quyết kết quả trong một số cuộc bầu cử. Các tiểu bang còn lại thường sẽ giao trách nhiệm này cho quốc hội, hoặc yêu cầu tái tranh cử.
Ứng cử viên Dân Chủ Shelly Simonds cho biết bà vẫn đang cân nhắc các khả năng, và có thể sẽ yêu cầu tái kiểm phiếu. Trong trường hợp này, ông Yancey sẽ không thể tuyên thệ nhậm chức, nhưng đảng Cộng Hòa sẽ vẫn kiểm soát Hạ Viện Virginia với tỷ lệ 50-49. Việc rút thăm là diễn biến mới nhất tại Virginia, sau khi một đợt tái kiểm phiếu cho thấy bà Simonds có nhiều hơn ông Yancey 1 lá phiếu. Tuy nhiên, tòa án sau đó phán quyết rằng, một lá phiếu tranh chấp khác phải được tính cho ông Yancey, khiến 2 người lại có kết quả hòa. Với kết quả mới, đảng Cộng Hòa sẽ kiểm soát cả 2 viện lập pháp của Virginia.

Mỹ, Nam Hàn hoãn tập trận đến sau Olympic
WASHINGTON DC – Tổng Thống Donald Trump và Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đã đồng ý hoãn các cuộc tập trận chung với Nam Hàn, trong thời gian Thế Vận Hội Mùa Đông 2018 diễn ra tại thành phố Pyeongchang, nhằm giảm căng thẳng trong khu vực. Tòa Bạch Ốc thông báo: “Tổng Thống Trump và Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in đã đồng ý hoãn các cuộc tập trận trong 2 tuần diễn ra Olympic, để các lực lượng Hoa Kỳ và Nam Hàn tập trung vào việc bảo đảm an ninh cho sự kiện. Cả Hoa Kỳ và Nam Hàn đều mong muốn Olympic Mùa Đông 2018 tại Pyeongchang sẽ kết thúc một cách thành công và an toàn.”
Phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, Đại Tá Rob Manning, nói rằng cơ quan này luôn ủng hộ Tổng Thống Moon và những điều có lợi nhất cho liên minh Mỹ-Hàn. Trước đó, Tổng Thống Moon đã gọi điện cho người đồng cấp Hoa Kỳ, đề nghị hoãn tập trận trong kỳ Olympic, nếu miền Bắc không gây ra thêm bất kỳ sự khiêu khích nào. Thế Vận Hội Mùa Đông 2018 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 25 tháng 2, tại Pyeongchang, Nam Hàn.
Quyết định hoãn tập trận là một sự thay đổi đáng kể của Tòa Bạch Ốc, sau nhiều tuyên bố cứng rắn nhắm vào chương trình phát triển vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn. Vào đầu tuần này, Tổng Thống Trump và Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un cũng có một cuộc đấu khẩu về khả năng tung ra các đợt tấn công nguyên tử nhắm vào đối phương. Với quyết định mới, Hoa Kỳ và Nam Hàn sẽ hoãn cuộc tập trận thường niên có tên Foal Eagle, vốn thường diễn ra trong thời gian giữa tháng 2 và tháng 4.

Mỹ lo ngại trước ảnh hưởng của Tàu ở Nam Mỹ
Chính phủ Trump đang nỗ lực đẩy lùi các ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc tại khu vực Châu Mỹ Latin, trong bối cảnh sự đối đầu giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ngày càng gia tăng. Từ tháng trước, Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ đã bắt đầu thực hiện các bước kiểm tra tầm ảnh hưởng của Hoa lục, khi cơ quan này chất vấn sự liên hệ của Bắc Kinh với một tổ chức tài chính ở Mỹ La-tinh.
Hoa Kỳ là nước có cổ phần lớn nhất tại Ngân hàng phát triển châu Mỹ IDB, với tỷ lệ 30%, trong khi cổ phần của Trung Quốc trong tổ chức này chỉ gần 0.004%. Trong lá thư ngày 19 tháng 12, ông David Malpass, phụ tá bộ trưởng cho các các vấn đề quốc tế của Hoa Kỳ, đã hỏi chủ tịch IDB Luis Moreno về lý do ông chọn Trung Quốc làm nước tổ chức cuộc họp kỷ niệm 60 năm thành lập ngân hàng, dự kiến diễn ra năm 2019.
Trong thư, ông Malpass nói ông “rất nghi ngờ về quá trình khiến IDB quyết định chọn Trung Quốc,” và ông tin rằng cuộc họp năm 2019 sẽ thành công hơn nếu được tổ chức trong khu vực thay vì tại Bắc Kinh. Ông Paul Constance, viên chức truyền thông của IDB, nói rằng các nước giữ cổ phần của ngân hàng, bao gồm cả Hoa Kỳ, vào năm ngoái đã đồng ý tổ chức cuộc họp 2019 tại Trung Quốc, và IDB đang chuẩn bị trả lời thư cho ông Malpass. Lời chất vấn từ Hoa Kỳ được đưa ra trong lúc Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng tại Mỹ La-tinh. Đảng Cộng Sản Trung Quốc, trong đại hội đảng năm ngoái, đã đồng ý đẩy mạnh quan hệ chiến lược với Mỹ La-tinh, như một phần trong kế hoạch trở thành lãnh đạo kinh tế toàn cầu.  




Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT