Thế Giới

Ít nhất 23 người chết trong vụ sập cầu đường sắt ở Mễ Tây Cơ

Tuesday, 04/05/2021 - 06:33:00

Một cây cầu đường sắt tại thủ đô Mexico City bị sập, khiến hai toa xe điện chở đầy hành khách rơi xuống con đường đông đúc bên dưới.


Các công nhân đang tìm cách mang xe lửa ra khỏi nơi bị sập sáng thứ Ba, 4 tháng 5, 2021. (Manuel Velasquez/ Anadolu Agency via Getty Images)

 

Ít nhất 23 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, sau khi một cây cầu đường sắt tại thủ đô Mexico City bị sập vào tối thứ Hai, khiến 2 toa xe điện chở đầy hành khách rơi xuống con đường đông đúc bên dưới.

Tai nạn xảy ra lúc khoảng 10:30 đêm trên tuyến xe điện số 12 - tuyến xe mới nhất của Mexico City.

Tuyến đường này chạy ngầm dưới đất qua phần lớn khu trung tâm Mexico City, nhưng sau đó trồi lên và chạy trên một cầu đường bộ ở vùng ngoại ô. Một cột chống đã bị gãy ngay lúc đoàn tàu đang chạy qua, tại khu dân cư Tlahuac ở phía nam Mexico City.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy 2 toa xe điện chúi đầu xuống đất từ độ cao 16 feet, trong lúc nhiều xe hơi bị chôn vùi trong gạch đá ở bên dưới.

Lực lượng khẩn cấp đã làm việc suốt đêm để đưa nạn nhân, cả người sống và người chết, rời khỏi hiện trường.

Đến sáng thứ Ba, nhà chức trách cho biết không còn người nào bị kẹt và họ bắt đầu di dời các toa xe. Trong 65 người bị thương, ít nhất 49 người đã được đưa đến bệnh viện, và 7 người trong số này đang trong tình trạng nguy kịch, cần phải giải phẫu.

“Điều đáng buồn là trong số người chết có cả trẻ em,” thị trưởng Mexico City nói. Phòng tư pháp thành phố đang điều tra tai nạn.

Dự án xây dựng tuyến xe điện số 12 trước đây từng có nhiều tai tiếng về vấn đề cấu trúc, lỗi kỹ thuật, và cáo buộc tham nhũng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT