Thế Giới

Israel tiêu diệt chỉ huy nhóm vũ trang Hồi giáo ở Gaza

Monday, 17/05/2021 - 08:19:00

Chính quyền Do Thái cho biết đã tiêu diệt Hussam Abu Harbeed, chỉ huy khu vực phía bắc Gaza của nhóm phiến quân Islamic Jihad, sau trận không kích trong cùng ngày thứ Hai.


Khói lửa bốc lên từ một địa điểm bị quân đội Do Thái tấn công vào sáng sớm thứ Ba, 18 tháng 5, 2021 tại thành phố Gaza. (Mustafa Hassona/ Anadolu Agency via Getty Images)


JERUSALEM – Chính quyền Do Thái cho biết đã tiêu diệt Hussam Abu Harbeed, chỉ huy khu vực phía bắc Gaza của nhóm phiến quân Islamic Jihad, sau trận không kích trong cùng ngày thứ Hai.

Harbeed bị quân đội Israel cáo buộc là chủ mưu "một số vụ tấn công khủng bố bằng hỏa tiễn chống tăng nhằm vào thường dân Israel.”

Diễn biến này có thể dẫn đến những cuộc tấn công trả thù mạnh mẽ hơn nhằm vào Israel của Islamic Jihad, một tổ chức vũ trang chiến đấu song song với phong trào Hamas.

Phiến quân Islamic Jihad đã bắn rocket vào thành phố Ashdod của Israel, sau khi nghe tin về cái chết của thủ lãnh Harbeed.

Bảy người Israel đã bị thương sau vụ tấn công. Ngoài ra, ít nhất 7 người Palestine cũng đã thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel vào chiều tối thứ Hai.

Tổ chức Hamas cho biết tổng cộng 200 người thiệt mạng tại Gaza sau các cuộc không kích của Israel trong tuần qua, trong đó có 59 trẻ em và 35 phụ nữ. Phía Israel nói hơn 130 người chết là binh lính của Hamas, nhưng phía Hamas phủ nhận điều này.

Cũng liên quan đến chiến sự Trung Đông, trong ngày thứ Hai, quân đội Israel thông báo đã đánh sập 15 cây số đường hầm của phiến quân Palestine, cùng nhà riêng của 9 chỉ huy cấp cao thuộc phong trào Hamas. Chưa có thống kê về con số thương vong.

Một ngôi nhà ba tầng ở thành phố Gaza bị hư hại nghiêm trọng, nhưng cư dân tại đây đã được quân đội Israel cảnh báo trước 10 phút và kịp di tản.

Gần đây Israel bắt đầu nhắm tới nhà riêng của nhiều lãnh đạo cấp cao Hamas, gồm cả thủ lãnh tại Gaza Yehiyeh Sinwar. Tuy nhiên, những người này nhiều khả năng đã di chuyển từ trước và không có mặt ở nhà khi xảy ra không kích.

Liên Hiệp Quốc khuyến cáo nhà máy điện duy nhất của Dải Gaza đang có nguy cơ hết nhiên liệu. Khu vực này đang trải qua những đợt mất điện quy mô lớn dài 8 đến 12 tiếng mỗi ngày. Ngoài ra, người dân cũng không có nước sạch để sử dụng.

Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu cảnh cáo xung đột ở Gaza sẽ "mất một khoảng thời gian," vì nước này muốn làm suy yếu lực lượng Hamas.

Trong khi đó, thủ lãnh Ismail Haniyeh của Hamas tuyên bố các nước Hoa Kỳ, Nga, Ai Cập và Qatar đã liên lạc với tổ chức này nhằm kêu gọi ngừng bắn, nhưng Hamas khẳng định sẽ "không chấp nhận mọi giải pháp bắt người dân Palestine phải hy sinh.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT