Thế Giới

ISIS dọa khủng bố World Cup 2018

Friday, 15/06/2018 - 11:30:09

Chúng có thể bị tắt hệ thống định vị, khiến việc dò tìm những thiết bị này trở nên khó khăn hơn. Giải World Cup 2018 khai mạc hôm thứ Năm tại Nga và dự kiến thu hút khoảng 1 triệu lượt du khách.

SYRIA - Tổ chức khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo ISIS hôm thứ Sáu đã đăng đoạn video mô tả cảnh ném bom các sân túc cầu, kèm lời đe dọa sẽ tấn công giải World Cup 2018 đang diễn ra tại Nga. Đoạn video có lời dẫn đi kèm rằng ISIS sẽ dùng máy bay không người lái (drone) để tấn công các địa điểm đông người. Giới chuyên gia chống khủng bố cho rằng video tuyên truyền này chỉ là chuyện “viễn tưởng,” nhưng nhà chức trách Nga cần cẩn thận với mối đe dọa mà những kẻ cực đoan có thể gây ra.
Đây không phải là lần đầu tiên ISIS đe dọa sẽ dùng máy bay không người lái tấn công dân thường, và chúng đã từng dùng phương pháp này để tấn công các lực lượng tại Iraq và Syria. Trước đó, giới chuyên gia về máy bay drone dự đoán rằng, những vụ tấn công bằng thiết bị này sớm muộn gì cũng xảy ra. Một số máy bay drone chỉ nặng khoảng 0.5 ký và có thể bay với tốc độ 160 cây số/giờ. Chúng có thể bị tắt hệ thống định vị, khiến việc dò tìm những thiết bị này trở nên khó khăn hơn. Giải World Cup 2018 khai mạc hôm thứ Năm tại Nga và dự kiến thu hút khoảng 1 triệu lượt du khách.

Hoa Kỳ tiêu diệt thủ lĩnh Taliban ở Pakistan
KABUL – Phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Afghanistan hôm thứ Sáu cho biết, một vụ không kích do Hoa Kỳ thực hiện bằng máy bay không người lái tại tỉnh Kunar đã tiêu diệt thủ lĩnh Taliban chi nhánh Pakistan – Mullah Fazlullah, cũng là kẻ đã ra lệnh ám sát khôi nguyên Nobel Hòa Bình Malala Yousafzai. Bộ Trưởng Mohammad Radmanish cho biết, Fazlullah và 2 phiến quân khác đã bị tiêu diệt vào sáng thứ Năm, vài giờ trước khi nhóm Taliban tại Afghanistan bắt đầu thực hiện ngừng bắn 3 ngày để mừng dịp lễ Eid al-Fitr của Hồi giáo. Một viên chức ở tỉnh Kunar nói rằng, Fazlullah và các phiên quân thiệt mạng khi chiếc xe chở họ bị một hỏa tiễn bắn trúng.
Nhiều người, bao gồm cả anh trai của Fazlullah, đã đến tỉnh Kunar vào thứ Sáu để cầu nguyện cho thủ lãnh Taliban đã chết. Tuy Hoa Kỳ tin rằng Fazlullah đã thiệt mạng trong cuộc không kích, nhưng các viên chức vẫn đang cố gắng xác nhận chắc chắn cái chết của thủ lĩnh này. Nổi tiếng tàn bạo, Fazlullah từng ra lệnh thực hiện nhiều vụ đánh bom và chặt đầu những người chống đối, khi nhóm phiến quân của hắn kiểm soát vùng Swat Valley của Pakistan từ năm 2007, cho tới khi bị đánh bại vào năm 2009. Nhóm phiến quân của Fazlullah cũng chịu trách nhiệm cho vụ tấn công trường Army Public School tại thành phố Peshawar của Pakistan vào tháng 12, 2014, khi chúng sát hại hơn 140 trẻ em và giáo viên của trường.

Thủ tướng Nhật muốn gặp Kim Jong-un vào tháng 9
TOKYO - Nhật Bản đang xem xét khả năng tổ chức cuộc gặp giữa Thủ Tướng Shinzo Abe và lãnh đạo Bắc Hàn tại Nga hoặc Hoa Kỳ. Ông Shinzo Abe đang cân nhắc gặp gỡ Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-un vào mùa thu năm nay, sau khi ông Kim bày tỏ thiện chí đối thoại. Các nguồn tin chính phủ Nhật Bản xác nhận nước này và Bắc Hàn đang thảo luận về thời gian và địa điểm cho cuộc gặp. Lựa chọn thứ nhất là vào giữa tháng 9 tại Vladivostok, Nga, nhân sự kiện Diễn đàn kinh tế phương Đông mà thủ tướng Nhật dự kiến tham dự. Tổng Thống Nga Vladimir Putin ngày thứ Năm đã mời lãnh đạo Bắc Hàn tham dự diễn đàn này.
Một lựa chọn khác là thời điểm cuối tháng 9 tại New York, Hoa Kỳ, bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Thủ tướng Nhật và các phụ tá cũng đang tính đến khả năng thu xếp chuyến thăm của ông Abe đến Bắc Hàn, trước khi thảo luận vấn đề bắt cóc công dân Nhật Bản. Hôm thứ Năm, truyền thông Nhật đưa tin Thủ Tướng Abe có thể tới thăm thủ đô Bình Nhưỡng vào tháng 8 năm nay. Việc Bắc Hàn giải quyết vấn đề bắt cóc công dân Nhật sẽ mở ra con đường giúp Bình Nhưỡng nhận được hỗ trợ thật sự từ các nước, theo các nguồn tin kể lại lời ông Trump nói với ông Kim hôm thứ Ba tại Singapore. Bên cạnh đó, việc phi hạt nhân hóa sẽ giúp chấm dứt các lệnh trừng phạt với Bắc Hàn.
Thủ tướng Nhật đã chuyển cách từ gây áp lực sang đối thoại với Bắc Hàn từ tháng ba, khi Tổng Thống Trump nêu khả năng sẽ gặp lãnh đạo Bắc Hàn. Tokyo cho biết sẽ hỗ trợ kinh tế và nhân đạo cho Bình Nhưỡng, nếu nước này chịu ngồi vào bàn đàm phán.

Liên quân Ả Rập chiếm lối vào phi trường thành phố cảng của Yemen
HODEIDAH - Liên quân các nước Ả Rập vào thứ Sáu đã chiếm được lối vào phi trường của Hodeidah, thành phố cảng quan trọng nhất của Yemen, trong chiến dịch quân sự chống lại phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn. Đây được coi là chiến thắng sớm và quan trọng cho liên quân. Quân chính phủ Yemen và liên quân, dẫn đầu bởi Ả Rập Saudi và Các tiểu vương quốc Ả Rập, mở chiến dịch tấn công thành phố Hodeida vào 3 ngày trước, và nói rằng họ có thể giành lấy thành phố đủ nhanh để không làm gián đoạn nguồn viện trợ cho hàng triệu người đang đối mặt với nạn đói.
Quân chính phủ Yemen, vốn được liên quân Ả Rập ủng hộ, cho biết đã giành được các lối vào phía tây bắc và phía nam của phi trường, và đang đi theo đường chính để tiến về hải cảng Hodeidah. Chiến sự chủ yếu xảy ra ở khu dân cư Manzar xung quanh phi trường. Quân Houthi chạy vào các ngôi nhà có tầm nhìn xuống đường để bắn vào binh sĩ liên quân. Trong khi đó, trực thăng Apache của liên quân Ả Rập bay phía trên khu Manzar, nổ súng vào các binh sĩ Houthi ẩn núp trong các tòa nhà và trường học. Các nguồn tin y tế cho biết đã có 23 thường dân bị thương, và một bệnh viện đã kêu gọi người dân hiến máu. Liên quân Ả Rập đã chiến đấu suốt 3 năm qua với phiến quân Houthi, lực lượng đang kiểm soát thủ đô Sanaa, thành phố cảng Hodeidah, và hầu hết các vùng đông dân cư. Vụ tấn công vào Hodeidah là nỗ lực mới nhất của liên quân, nhằm giành lại hải cảng giao thương quan trọng nhất Yemen.

Nga sẵn sàng quay lại G8 nếu được mời
Moscow - Một viên chức Nga cho biết, Moscow sẵn sàng quay lại hoạt động tại nhóm các cường quốc công nghiệp G8 nếu nhận được lời mời. Trả lời phỏng vấn vào thứ Sáu, Chủ tịch Thượng Viện Nga Valentina Matviyenko cho biết, Nga không phải là nước đề nghị quay trở lại G8, nhưng sẵn sàng đàm phán về vấn đề này. “Chúng tôi chưa bao giờ đề nghị quay lại nhóm này, cũng như chúng tôi đã tham gia vào các nhóm khác. Chúng tôi cũng không đưa ra điều kiện nào. Nếu như nhóm G7 hay G6+1 mời chúng tôi, chúng tôi sẽ hoạt động ở đó,” bà Matviyenko khẳng định.
Nga từng là một trong các thành viên của G8 trước khi bị các nước trong nhóm tẩy chay và đưa G8 thành G7 vào năm 2014. Khi đó, G7 (gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh và Hoa Kỳ) đã lên án Nga vì ủng hộ phe ly khai ở miền đông Ukraine và sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Vào ngày 8 tháng 6, các lãnh đạo của G7 đã khởi động hội nghị thường niên dài 2 ngày tại Quebec, Canada. Trong hội nghị, Tổng Thống Donald Trump tuyên bố G7 nên cho phép Nga quay trở lại, vì họ cần có Nga trên bàn đàm phán. Sau đó, Thủ Tướng Ý Giuseppe Conte viết trên Twitter, bày tỏ ý kiến ủng hộ sự trở lại của Nga và hình thành lại khối G8 .
Bình luận về ý kiến của Tổng Thống Trump, Ngoại Trưởng Sergey Lavrov hồi tuần trước cho biết Moscow chưa bao giờ đề nghị bất kỳ ai để được phép quay trở lại G8 và hiện Nga đang tham gia các nhóm như SCO (Tổ chức Hợp tác Thượng Hải), BRICS (Nhóm các nền kinh tế mới nổi) và G20 (Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới) và cho rằng đây là những tổ chức của tương lai. Tổng Thống Nga Vladimir Putin cũng cho biết Nga chưa bao giờ lựa chọn rời khỏi G8, và Moscow rất hạnh phúc nếu gặp lại các nước thành viên ở Nga.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT