Người Việt Khắp Nơi

Irvine bị trách ‘lỗi thời’ trong vụ bỏ kết nghĩa với CSVN

Tuesday, 22/04/2014 - 10:31:17

Một lần nữa chính quyền tại Irvine, một thành phố khá giả bậc trung ở Quận Cam, lại bị phiền toái, và lần này là từ những lời chỉ trích của một số người gốc Trung Hoa xuất phát từ việc thành phố đã ngưng chương trình kết nghĩa với các thành phố khác trên thế giới mà trong đó có Việt Nam



Biểu tình bên ngoài tòa thị chánh Irvine ngày 8 tháng Tư. (Hình: Thanh Phong/Viễn Đông)

IRVINE – Một lần nữa chính quyền tại Irvine, một thành phố khá giả bậc trung ở Quận Cam, lại bị phiền toái, và lần này là từ những lời chỉ trích của một số người gốc Trung Hoa xuất phát từ việc thành phố đã ngưng chương trình kết nghĩa với các thành phố khác trên thế giới mà trong đó có Việt Nam và Trung Quốc. Vào đầu tháng này, Irvine từng bị cộng đồng người Việt phản đối việc kết nghĩa với một thành phố đang nằm dưới sự cai trị của chế độ Cộng Sản Việt Nam.

Vào ngày 8 tháng Tư, 2014, Hội Đồng Thành Phố Irvine đã bỏ phiếu 3-2 và yêu cầu viết lại những từ ngữ trong chính sách kết nghĩa để hợp tác với các quốc gia không bị chỉ trích trong vấn đề nhân quyền. Trước đó Nghị Viên Larry Agran đã đề nghị Irvine kết nghĩa với Nha Trang ở Việt Nam, Bảo Kê ở Trung Quốc và Karachi ở Pakistan.

Trước áp lực từ phía cộng đồng Việt Nam, qua sự lên tiếng của các viên chức Mỹ gốc Việt và dự họp đông đảo tại tòa thị chánh, Hội Đồng Thành Phố đã không chỉ ngưng tiến hành việc kết nghĩa với Nha Trang mà còn gác qua một bên việc kết nghĩa với Bảo Kê và Karachi, và quyết định đó đã đưa đến sự phản đối mới nhất từ một nhóm người tự gọi là Liên Minh Liên Văn Hóa Irvine (Intercultural Alliance of Irvine). Nhóm này yêu cầu thành phố phải xét lại việc kết nghĩa với hai thành phố ở Trung Quốc và Pakistan.

Trong một lá thư gởi cho Thị Trưởng Steven Choi, nhóm Liên Minh Liên Văn Hóa Irvine yêu cầu ông Choi phải xin lỗi về việc ngưng kết nghĩa với Bảo Kê và Karachi. Nhóm nói rằng họ đại diện khoảng 30,000 người gốc Hoa và những cư dân Irvine đang quan tâm đến vấn đề này. Nhóm tố cáo Thị Trưởng Choi cùng hai Nghị Viên Jeff Lalloway và Christina Shea đã lợi dụng việc tạm ngưng chính sách kết nghĩa nhằm mục tiêu chính trị. Ông Choi, ông Lalloway và bà Shea đã bỏ phiếu hủy bỏ việc kết nghĩa không chỉ với Nha Trang mà còn với hai thành phố còn lại. Nghị Viên Agran và nữ Nghị Viên Beth Krom bỏ phiếu chống việc hủy bỏ.

Theo thống kê năm 2010 của Phòng Kiểm Kê Dân Số Hoa Kỳ, Irvine đã có trên 27,000 cư dân gốc Trung Hoa. Thành phố này có nhiều cư dân gốc Á Đông cũng như gốc Trung Đông.

Ông Wenshan Jia, một người đại diện cho nhóm liên minh nói trên cho biết nhóm đã thu thập 500 chữ ký dành cho một kiến nghị yêu cầu Hội Đồng Thành Phố phải xin lỗi và phải kết nghĩa với thành phố Bảo Kê ở tỉnh Thiểm Tây. Theo dự tính thì kiến nghị của nhóm người Trung Hoa được đưa vào cuộc họp của thành phố vào chiều thứ Ba hôm qua.

Trong thư kiến nghị gởi thành phố, đặc biệt nhắm vào ba người đã bỏ phiếu ngưng chính sách kết nghĩa - gồm Thị Trưởng Choi, nữ Nghị Viên Shea và Nghị Viên Lalloway - nhóm Liên Minh Liên Văn Hóa Irvine đã viết những lời phê phán ba viên chức Irvine như sau: “Thành quả của quan điểm chính trị lỗi thời và nhỏ nhen, việc bỏ phiếu chống tất cả đề nghị kết nghĩa các thành phố với Irvine, đưa đến việc ba người quí vị không chỉ xúc phạm danh dự, phẩm giá và quyền công dân của các thành phần cử tri quan trọng của Irvine, mà còn trắng trợn kỳ thị truyền thống văn hóa của chúng tôi bằng cách xếp ngang hàng văn hóa của chúng tôi với Cộng Sản.”

Lá thư chỉ trích hội đồng về việc để cho một nhóm người Á Đông - tức là người Việt Nam – gây ảnh hưởng đến cuộc biểu quyết, và trong vài trường hợp, còn hăm dọa những ai lên tiếng ủng hộ việc kết nghĩa với thành phố của Trung Quốc. Lá thư cũng nói thêm rằng nhiều người Việt biểu tình tại tòa thị chánh không phải là cư dân Irvine.

Nói với nhật báo Orange County Register, Nghị Viên Christina Shea nói thư kiến nghị của nhóm liên minh chỉ là một trò chính trị. “Tôi sẽ không đưa ra một lời xin lỗi nào hết,” bà nói với nhật báo hôm thứ Hai. Nghị viên này cũng cho biết thêm rằng những người biểu tình Việt Nam đều có quyền có mặt trong buổi họp ngày 8 tháng Tư để chống đề nghị của Nghị Viên Agran.

Bà Shea cũng gợi ý rằng ông Agran mới là người phải lên tiếng xin lỗi vì ông đã gây ra sự bất an cho thành phố Irvine. “Tôi không xin lỗi cho những gì mà tôi không làm,” bà tuyên bố với báo Register.

Đây không lần đầu tiên Irvine gặp rắc rối với cư dân gốc Á Đông. Nhiều năm trước, người Mỹ gốc Đài Loan ở thành phố này đã nổi giận khi biết một thành phố ở Trung Quốc đã đáp lời kết nghĩa của Irvine với điều kiện Irvine phải chấm dứt quan hệ với một thành phố khác ở Đài Loan.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT