Thế Giới

Iraq: Bắt giữ đao phủ nổi tiếng của ISIS

Wednesday, 03/01/2018 - 07:35:23

Dù Iraq và Syria tuyên bố chiến thắng ISIS, gần 1,000 chiến binh của ISIS vẫn đang lẩn trốn ở 2 nước này. Liên minh quốc tế đang nỗ lực săn lùng và diệt trừ những tên sống sót.



IRAQ - Lực lượng an ninh Iraq vừa bắt được một trong những tay đao phủ nổi tiếng nhất của Nhà Nước Hồi Giáo. Tù nhân Abu Omer, chiến binh của Nhà Nước Hồi Giáo ISIS, có biệt danh là "Râu trắng," đã chủ trì hàng chục vụ hành quyết tại Mosul, nơi từng là thành trì của phiến quân. Kẻ này bị bắt ngày 28 tháng 12, sau khi người địa phương tiết lộ nơi ẩn náu của hắn trong thành phố. Các hãng truyền thông địa phương đã đăng những bức ảnh cho thấy Omer bị giải vào một đồn cảnh sát Iraq.
Omer xuất hiện trong những video hành quyết được quay trước khi ISIS chịu tổn thất nặng nề ở Syria và Iraq. Kẻ này thường lên tiếng trước đám đông trước khi ISIS chặt đầu hay ném đá đến chết nạn nhân. Trong năm 2017, ISIS đã mất 2 thành trì cuối cùng là Raqqa và Mosul. Dù Iraq và Syria tuyên bố chiến thắng ISIS, gần 1,000 chiến binh của ISIS vẫn đang lẩn trốn ở 2 nước này. Liên minh quốc tế đang nỗ lực săn lùng và diệt trừ những tên sống sót.

Nam - Bắc Hàn lần đầu liên lạc sau 2 năm
SEOUL – Lần đầu tiên sau 2 năm, các viên chức Nam – Bắc Hàn đã sử dụng đường dây nóng vừa nối lại để liên lạc với nhau. Bắc Hàn và Nam Hàn hôm thứ Tư đã liên lạc với nhau tại làng biên giới Panmunjom, thông qua kênh liên lạc mà Bình Nhưỡng cho nối lại vào cùng ngày. Bộ Hợp Nhất Nam Hàn cho biết, "một viên chức Bắc Hàn đã chủ động liên lạc với phía Nam Hàn thông qua đường dây này.” Hai bên nói chuyện trong 20 phút để bảo đảm đường dây nóng hoạt động tốt.
Các cuộc thảo luận Nam – Bắc Hàn trong tương lai sẽ tập trung vào việc đưa các đấu thủ Bắc Hàn đến tham dự Olympic mùa đông PyeongChang ở Nam Hàn vào tháng tới. Trong bài diễn văn năm mới, lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un để mở khả năng về việc đối thoại với Nam Hàn, và nói rằng hai bên nên giảm căng thẳng. Chính phủ Seoul ca ngợi việc nối lại đường dây nóng biên giới, nói rằng việc này giúp 2 bên có thể liên lạc với nhau vào mọi thời điểm.
Nam Hàn và Bắc Hàn đã không liên lạc với nhau kể từ tháng 2, 2016, khi Bình Nhưỡng cắt đường dây nóng để phản đối việc Seoul đóng cửa một khu liên hợp công nghiệp thuê lao động miền bắc.

Thiếu niên Palestine bị Israel bắn chết

TÂY NGẠN - Chính quyền Palestine cho biết, một thiếu niên nước này đã bị bắn chết trong cuộc đụng độ với quân đội Israel ở Tây Ngạn. Musab Firas al-Tamimi, 17 tuổi, bị bắn chết ở làng Deir Nizam, phía bắc Ramallah tại Tây Ngạn, theo Bộ Y Tế Palestine. Trong khi đó, phát ngôn viên của quân đội Israel nói rằng, hàng chục người Palestine đã tham gia vào một cuộc bạo loạn ở Deir Nizam. Các binh lính phát hiện ra một người mang súng nên bắn về phía anh ta. Sự việc đang được điều tra.
Al-Tamimi là người Palestine thứ 14 thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối, kể từ khi Tổng Thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel hồi tháng trước. Quyết định của ông Trump đã gây làn sóng phản đối dữ dội tại các nước Hồi giáo. Jerusalem là thánh địa đối với người Do Thái, người Hồi giáo và Thiên Chúa giáo. Tình trạng của Jerusalem là một trong những rào cản lớn nhất đối với tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine. Israel chiếm Đông Jerusalem năm 1967, và coi toàn bộ Jerusalem là thủ đô không thể bị chia cắt. Ngược lại, phía Palestine cho rằng Đông Jerusalem là thủ đô của quốc gia tương lai của cộng đồng này.

Syria: Trực thăng Nga rơi, 2 phi công chết
MOSCOW - Bộ Quốc Phòng Nga hôm thứ Tư xác nhận, hai phi công của nước này đã thiệt mạng khi một trực thăng Mi-24 rơi gần sân bay quân sự Hama tại Syria, vào ngày cuối cùng của năm 2017. “Vào ngày 31 tháng 12, 2017, một trực thăng Mi-24 của Nga đã rơi do bị trục trặc kỹ thuật, khi đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Hama,” thông báo của Bộ Quốc Phòng Nga cho biết.
Theo thông báo, vụ tai nạn xảy ra khi trực thăng Nga đang hạ cánh ở khu vực cách sân bay Hama khoảng 15 cây số. Cả hai phi công trên trực thăng đều thiệt mạng, trong khi một kỹ thuật viên bị thương và được chuyển tới căn cứ Không quân Khmeimim. Bộ Quốc Phòng Nga khẳng định trực thăng bị trục trặc kỹ thuật, và bác bỏ thông tin cho rằng Mi-24 bị trúng hỏa tiễn.
Vào giữa tháng 12, Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã tới thăm căn cứ Khmeimim và thông báo kế hoạch rút quân khỏi Syria. Nga bắt đầu tham gia cuộc chiến tại Syria từ tháng 9, 2015 theo đề nghị của chính quyền Tổng Thống Bashar al-Assad. Nga đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch tiêu diệt các tay khủng bố thuộc Nhà Nước Hồi Giáo, nhóm Jabhat al-Nusra và các nhóm khủng bố khác tại Syria. Theo Bộ Quốc Phòng Nga, khoảng 60,000 tay súng đã bị quân đội Nga tiêu diệt trong các chiến dịch này.

Tàu hiện đại nhất thế giới lên đường tìm MH370
MALAYSIA – Truyền thông Malaysia hôm thứ Tư đưa tin, cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 của Malaysia dự kiến sẽ tiếp tục vào cuối tháng này, sau khi có thông tin xác định rằng, một con tàu hiện đại đã rời cảng Durban ở Nam Phi, hướng đến thành phố Perth của Úc. Con tàu của Na Uy, có tên Seabed Constructor, là tàu thăm dò dân sự hiện đại nhất thế giới hiện nay. Cách đây gần 4 năm, con tàu này đã được Hoa Kỳ thuê để tìm kiếm một chiếc Boeng 777 mất tích ở Nam Ấn Độ Dương.
Theo giới phân tích, nếu Seabed Constructor với những công nghệ hiện đại không thể tìm thấy MH370, thì sẽ không có con tàu nào khác có thể làm được việc này. Khi đó, việc tìm kiếm chiếc máy bay xấu số của Malaysia đành phải để lại cho tương lai, khi công nghệ đủ phát triển để tìm kiếm. Ngày 8 tháng 3, 2014, máy bay MH370 đã biến mất khỏi màn hình radar, chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn. Nhiều cuộc tìm kiếm chiếc máy bay này đã được thực hiện, nhưng vẫn không có kết quả.

Một người phải trả cho mẹ $1 triệu tiền nuôi dưỡng
ĐÀI BẮC – Tối Cao Pháp Viện Đài Loan vừa yêu cầu một người đàn ông phải trả cho mẹ ruột của anh ta $1 triệu Mỹ kim tiền công nuôi dưỡng và tiền ăn học. Người mẹ họ Luo ký hợp đồng với con trai vào năm 1997 khi anh này tròn 20 tuổi. Theo thỏa thuận giữa hai mẹ con, khi người con trai bắt đầu kiếm ra tiền, anh sẽ gửi lại cho mẹ 60% thu nhập hàng tháng. Tuy nhiên, do con trai nhiều năm liền không trả tiền, bà mẹ quyết định kiện ra tòa.
Bà mẹ được tòa xử thắng kiện dựa trên cơ sở rằng, lúc ký vào hợp đồng, người con trai đã trưởng thành, hoàn toàn đủ năng lực để chịu trách nhiệm pháp lý. Tòa án ra phán quyết người con trai phải trả cho bên nguyên đơn đủ tiền gốc và tiền lời. Theo truyền thông địa phương, bà mẹ một mình nuôi dạy 2 con trai sau khi ly dị chồng. Bà Luo cho biết thêm, bà đã trả hàng trăm ngàn Mỹ kim tiền học cho 2 con trai trở thành bác sĩ nha khoa. Vì lo sợ lúc về già, bà sẽ không được hai con chăm sóc, nên bà Luo đã yêu cầu các con ký hợp đồng. Tổng giá trị 2 bản hợp đồng lên tới $1.7 triệu Mỹ kim.
Trong khi con trai cả buộc phải thực hiện nghĩa vụ trả tiền, người con trai thứ hai, họ Chu, nói rằng hợp đồng anh này ký với người mẹ là không có giá trị, vì lúc đó anh chưa trưởng thành, chưa đủ tư cách pháp lý. Ngoài ra, anh Chu cho rằng anh làm việc tại phòng khám răng của mẹ từ khi tốt nghiệp, và số tiền anh giúp bà kiếm được còn nhiều hơn số tiền mà mẹ anh cho rằng anh nợ bà. Theo luật dân sự Đài Loan, con cái có trách nhiệm nuôi dưỡng cha mẹ già. Tuy nhiên, hầu hết các ông bố bà mẹ, dù bị bỏ rơi, cũng không kiện ra tòa. Đây là vụ đầu tiên tòa án phân xử dựa trên hợp đồng kinh tế giữa cha mẹ và con cái.

Bộ trưởng Anh: Còn quá sớm để đàm phán về TPP
LONDON – Bộ Trưởng Thương Mại Anh Quốc, ông Liam Fox, hôm thứ Tư cho biết, hiện giờ vẫn còn quá sớm để thương lượng gia nhập hiệp ước thương mại đối tác Thái Bình Dương TPP. Trong cuộc phỏng vấn, ông Fox nói, hiệp ước TPP vẫn chưa được đàm phán xong, và các chi tiết sau cùng vẫn chưa rõ ràng. Do đó, vẫn còn quá sớm để Anh quốc suy nghĩ về việc tham gia hiệp ước này. Tuy nhiên, ông Fox thêm rằng, Anh quốc là một quốc gia mở cửa, do đó, ông sẽ không loại trừ bất cứ khả năng nào trong tương lai.
Khi được hỏi về khả năng Anh quốc thiết lập thỏa thuận thương mại tự do với Trung Quốc, ông Fox nói: “Việc trước tiên là hai nước cần thảo luận xem các lợi ích lớn nhất của đôi bên là gì.” Vị bộ trưởng cũng cho biết thêm rằng, các ưu tiên hiện nay của London là cập nhật lịch trình thương mại tại Liên Hiệp Quốc, tại Tổ Chức Thương Mại Thế Giới, và duy trì thương mại tự do với EU. Anh quốc không được phép thực hiện bất kỳ thỏa thuận thương mại nào, trước khi nước này chính thức rời khỏi EU.
Các thông điệp của Bộ Trưởng Fox được đưa ra sau khi giới truyền thông đưa tin rằng, Anh quốc đã bắt đầu các cuộc đàm phán không chính thức về việc gia nhập hiệp ước TPP, nhằm thúc đẩy hoạt động xuất cảng của quốc gia vào sau Brexit. Các bản tin này dẫn lời một viên chức cao cấp trong Bộ Thương Mại Anh, nói rằng TPP không có giới hạn về địa lý đối với các thành viên. Hiện tại, mọi thành viên trong TPP đều là những nước giáp ranh với Thái Bình Dương hoặc biển Đông.

Canada chỉ trích Hoa Kỳ đánh thuế gỗ nhập cảng
OTTAWA – Chính phủ Ottawa vào hôm thứ Tư đã chỉ trích Hoa Kỳ vì quyết định đánh thuế lên mặt hàng gỗ xẻ nhập cảng từ Canada, và khẳng định sẽ tìm cách chống lại hành động này. Ngoại Trưởng Canada Chrystia Freeland tuyên bố, các khoản thuế của Hoa Kỳ, vốn có hiệu lực vào thứ Tư, là không công bằng, vô lý, và gây trở ngại. Canada hiện đã khiếu nại về các khoản thuế này với tổ chức Thương Mại Thế Giới WTO và NAFTA. Thuế chống phá giá của Hoa Kỳ dao động từ 10% đến gần 24%, cộng thêm với mức thuế ban đầu là từ 17% đến 31%.
Quyết định đánh thuế chống phá giá của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng đến các sản phẩm gỗ xẻ có tổng trị giá $5.66 tỷ Mỹ kim, và được ban hành giữa lúc các cuộc đàm phán về việc tái thương lượng NAFTA không có nhiều tiến triển. Hiệp ước NAFTA là thỏa thuận thương mại 3 bên, với các thành viên gồm Hoa Kỳ, Canada, và Mexico.
Việc đánh thuế được thực hiện sau khi Hoa Kỳ và Canada không thể giải quyết mối tranh chấp lâu năm giữa 2 nước. Mối tranh chấp này chủ yếu tập trung quanh khoản phí mà các xưởng gỗ Canada phải trả cho các cây gỗ được đốn hạ trong đất của chính phủ. Khoản phí này thấp hơn nhiều so với lệ phí tại Hoa Kỳ, do các cây gỗ tại Hoa Kỳ chủ yếu nằm trong đất tư nhân. Bộ Thương Mại Hoa Kỳ cáo buộc chính phủ Ottawa đã hỗ trợ một cách không công bằng cho ngành sản xuất gỗ của nước này, và bán phá giá gỗ xẻ vào thị trường Hoa Kỳ. Canada vẫn luôn bác bỏ các cáo buộc bán phá giá.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT