Thế Giới

Iran xây dựng cơ sở sản xuất đồng vị phóng xạ

Tuesday, 13/08/2019 - 05:37:31

Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) hôm thứ Ba xác nhận việc khởi công xây dựng cơ sở sản xuất đồng vị phóng xạ tại nhà máy cường hóa uranium Fordow.


TEHRAN - Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) hôm thứ Ba xác nhận việc khởi công xây dựng cơ sở sản xuất đồng vị phóng xạ tại nhà máy cường hóa uranium Fordow.
"Trung tâm này sẽ sản xuất các đồng vị phóng xạ ổn định theo nhiều cách khác nhau và sẽ hoạt động trong vòng 2 năm tới,” người đứng đầu AEOI, ông Ali Akbar Salehi, nói trên truyền hình Iran. Cơ sở sản xuất này dự kiến hoàn tất vào giữa tháng 5, 2020 và được trang bị máy móc vào khoảng tháng 9 cùng năm.
Cơ sở sẽ nghiên cứu các phương pháp để tạo ra đồng vị phóng xạ ổn định, thông qua quá trình chưng cất và trao đổi nhiệt. Sản phẩm thu được có thể sử dụng trong lĩnh vực y học, công nghiệp và khoa học.
Iran từng bị cáo buộc cường hóa uranium tại cơ sở Fordow dưới lòng đất, để giảm quy mô hoạt động hạt nhân trước khi ký Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) 2015. Tuy nhiên Tehran liên tục bác cáo buộc Fordow có ý định sản xuất uranium cấp độ vũ khí, cho rằng nhà máy chỉ được giao nhiệm vụ sản xuất uranium cấp thấp phục vụ các nhà máy điện.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT