Thế Giới

Iran: Nổ súng trong lễ diễn binh, ít nhất 25 người chết

Saturday, 22/09/2018 - 08:19:49

Các phe ly khai tại Iran lâu nay vẫn cáo buộc rằng, chính phủ Tehran, với người Persian chiếm đa số, đã kỳ thị chống lại cộng đồng thiểu số gốc Ả Rập.

TEHRAN – Vào sáng thứ Bảy, các tay súng giả dạng làm quân nhân đã tấn công một cuộc diễn binh thường niên của Iran, giết chết ít nhất 25 người và làm hơn 60 người khác bị thương, trong vụ khủng bố gây chết người nhiều nhất tại quốc gia này trong gần 1 thập niên qua. Trong số những người bị thương có cả phụ nữ và trẻ em. Vụ tấn công đã được một số phe ly khai người Ả Rập nhận trách nhiệm. Ngoại Trưởng Iran Mohammad Zarif cáo buộc các nước trong khu vực và Hoa Kỳ đã tài trợ và trang bị vũ khí cho các nhóm ly khai này, và đe dọa “sẽ đáp trả nhanh chóng và cương quyết để bảo vệ mạng sống của người Iran.”
Vụ nổ súng xảy ra khi các binh sĩ của lực lượng Vệ Binh Cách Mạng đi diễn hành trên đường Ahvazs Quds. Nhiều người đã không hiểu chuyện gì xảy ra sau những tiếng súng đầu tiên. Tuy nhiên, hiện trường sau đó đã nhanh chóng trở thành cảnh hỗn loạn, khi các binh sĩ và thường dân bỏ chạy tìm chỗ trú ẩn. Theo truyền thông Iran, vụ tấn công khiến ít nhất 25 người chết và hơn 60 người bị thương. Các tay súng mặc đồng phục quân đội đã nhắm bắn vào một khán đài, nơi nhiều chỉ huy quân sự và cảnh sát đang ngồi. Ít nhất 8 trong số những người chết là các viên chức trong Vệ Binh Cách Mạng – lực lượng quân sự tinh nhuệ chỉ trung thành với thống lĩnh tối cao của Iran.
Toàn bộ 4 kẻ tấn công đã bị tiêu diệt sau đó, với 3 tên chết tại hiện trường và 1 tên chết tại bệnh viện. Tổng Thống Iran Hassan Rouhani đã ra lệnh cho Bộ Tình Báo điều tra sự việc. Trong khi đó, Thống lĩnh tối cao của Iran, Giáo Sĩ Ayatollah Ali Khamenei, nói rằng vụ tấn công là “một âm mưu của các quốc gia được Hoa Kỳ hỗ trợ trong khu vực, nhằm tạo ra tình trạng bất ổn tại Iran.” Các phe ly khai tại Iran lâu nay vẫn cáo buộc rằng, chính phủ Tehran, với người Persian chiếm đa số, đã kỳ thị chống lại cộng đồng thiểu số gốc Ả Rập.

Nam Hàn: Hàng triệu người về quê đón Tết Trung Thu
SEOUL – Vào thứ Bảy, hàng triệu người Nam Hàn đã khởi hành về quê để ăn Tết Trung Thu truyền thống với gia đình. Đây là dịp lễ truyền thống lớn nhất ở "xứ sở kim chi.” Tết Trung Thu (người Hàn gọi là Chuseok) là dịp để các thành viên gia đình tụ họp cảm ơn và tưởng nhớ tổ tiên. Chuseok năm nay rơi vào ngày 24 tháng 9 theo dương lịch, và người Nam Hàn được cho nghỉ lễ tới hết ngày 26 tháng 9. Do đó, rất nhiều người đã quay về tụ họp với gia đình trong dịp nghỉ lễ dài ngày này.
Vào buổi sáng ngày Chuseok, các món ăn được chuẩn bị bằng nguyên liệu tươi từ vụ mùa trong năm sẽ được bày biện để làm lễ Charye tạ ơn tổ tiên. Sau Charye, các gia đình sẽ đi thăm mộ tổ tiên và nhổ cỏ mọc trên gò đất chôn cất. Qua hoàng hôn, các gia đình thường đi dạo, ngắm vẻ đẹp của trăng tròn mùa thu hoạch, và chơi các trò chơi dân gian.
Nhà chức trách Nam Hàn dự đoán, khoảng 36.64 triệu người, chiếm gần 70% dân số cả nước, sẽ về quê ăn Tết Trung thu trong kỳ nghỉ dài 5 ngày, tính từ ngày thứ Bảy. Từ buổi sáng, nhiều người đã đổ về ga tàu chính ở trung tâm thủ đô Seoul để di chuyển tới các thành phố và thị trấn khắp cả nước. Một số khác thì về quê bằng xe bus hay máy bay. Số còn lại sử dụng kỳ nghỉ này để đi du lịch nước ngoài.

Đức Giáo Hoàng phê chuẩn 7 giám mục Trung Hoa
VATINCAN – Đức Giáo Hoàng Francis hôm thứ Bảy đã phê chuẩn bảy giám mục do chính phủ Trung Cộng bổ nhiệm, trong quyết định được kỳ vọng sẽ mở ra một thời kỳ mới trong quan hệ giữa Vatican và Trung Quốc. "Đức Giáo Hoàng Francis hy vọng với quyết định này, một chương trình mới có thể được mở ra, giúp hàn gắn các vết thương trong quá khứ, dẫn tới sự hòa hợp của tất cả người Công giáo Trung Quốc,” thông báo từ Vatican cho biết.
Quyết định nêu trên được đưa ra sau khi Vatican trong cùng ngày cũng đã ký một thỏa thuận mang tính lịch sử với Trung Quốc, về việc bổ nhiệm giám mục tại quốc gia này, mở đường cho việc bình thường hóa quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và đất nước đông dân nhất thế giới. Theo thông báo từ Vatican, thỏa thuận với Trung Cộng "đạt được sau một quá trình thảo luận cẩn thận.”
Bắc Kinh ngay sau đó cũng bày tỏ hy vọng về một mối quan hệ tốt đẹp hơn. "Thỏa thuận liên quan đến việc đề cử các giám mục, một vấn đề quan trọng đối với đời sống giáo hội, đồng thời tạo điều kiện cho những mối hợp tác song phương lớn hơn,” đại diện Bắc Kinh nói. Trung Quốc hiện có khoảng 12 triệu người Công giáo, bị chia rẽ giữa giáo hội do đảng Cộng Sản Trung Quốc quản lý, và một giáo hội “ngầm” chỉ trung thành với Vatican.

Trung Quốc hủy đàm phán thương mại với Hoa Kỳ
BẮC KINH – Vào thứ Bảy, chính phủ Trung Quốc đã chủ động hủy kế hoạch cử Phó Thủ Tướng Lưu Hạc và phái đoàn sang Hoa Kỳ để đàm phán thương mại, sau khi Washington ra lệnh trừng phạt nhắm vào quân đội Trung Quốc. Phái đoàn đàm phán Trung Quốc, do Phó Thủ Tướng Lưu Hạc dẫn đầu, ban đầu dự kiến sẽ sang Hoa Kỳ làm việc trong 2 ngày 24 và 25 tháng 9. Tuy nhiên, kế hoạch nhanh chóng bị hủy sau khi Washington trừng phạt một cơ quan quốc phòng Trung Quốc vì mua hỏa tiễn và chiến đấu cơ của Nga.
Phía Trung Quốc cho rằng Hoa Kỳ không có thiện chí muốn tìm kiếm giải pháp cho xung đột thương mại. Trước đó, vào thứ Sáu, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc khẳng định, việc tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau là yếu tố tiên quyết để tìm kiếm giải pháp cho chiến tranh thương mại. Trong khi đó, lên tiếng tại một buổi vận động ở tiểu bang Missouri vào tối thứ Sáu, Tổng Thống Donald Trump khẳng định Hoa Kỳ vẫn còn nhiều lựa chọn trong cuộc chiến thương mại. “Nếu họ (Trung Quốc) trả đũa, chúng ta sẽ đáp trả còn mạnh tay hơn nữa. Rồi họ sẽ muốn thương lượng và lúc đó chúng ta sẽ xem xét,” ông nói.
Hôm 17 tháng 9 vừa qua, Washington đã ra lệnh đánh thuế 10% lên $200 tỷ Mỹ kim hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 24 tháng 9, và mức thuế này sẽ tăng lên 25% vào đầu năm 2019. Đến ngày 20 tháng 9, Washington tiếp tục nâng mức căng thẳng khi ra lệnh trừng phạt Cơ quan phát triển thiết bị EDD thuộc Bộ Quốc Phòng Trung Quốc, và giám đốc cơ quan này là Li Shangfu, vì EDD đã mua chiến đấu cơ Su-35 và hỏa tiễn S-400 của Nga. Bộ Ngoại Giao Trung Quốc đã ngay lập tức phản đối quyết định của Hoa Kỳ và khuyến cáo sẽ đáp trả.

Argentina: Phát hiện vật thể nghi là xác tàu ngầm mất tích
BUENOS AIRES – Hãng thăm dò đáy biển Ocean Infinity của Hoa Kỳ vừa phát hiện một vật thể có kích thước tương đương tàu ngầm của Argentina, bị mất tích hồi tháng 11, 2017 với 44 thủy thủ. “Thuyền trưởng một tàu của hãng Ocean Infinity thông báo họ đã thu được tín hiệu cho thấy có một vật thể tương đương tàu ngầm ARA San Juan về kích thước, nằm ở độ sâu 280 mét,” Bộ Trưởng Quốc Phòng Argentina – ông Oscar Aguad - thông báo hôm thứ Sáu.
Tàu ngầm ARA San Juan của Argentina và 44 thành viên thủy thủ đoàn mất liên lạc vào ngày 15 tháng 11, 2017, sau khi khởi hành từ căn cứ Hải quân Ushuaia Mar del Plata. Theo thông tin ban đầu, tàu có thể đã gặp nạn do chạm điện, dẫn đến một vụ cháy trên tàu. Thuyền trưởng tàu ARA San Juan đã kịp thông báo về sự việc cho căn cứ trước khi mất liên lạc hoàn toàn. Các hệ thống giám sát cũng ghi nhận được một vụ nổ dưới nước cực mạnh, xảy ra gần nơi tàu ngầm mất liên lạc.
Ngày 30 tháng 11, 2017, Hải quân Argentina tuyên bố chấm dứt chiến dịch giải cứu thủy thủ đoàn, nhưng sẽ tiếp tục tìm kiếm xác tàu ngầm. Nhiều quốc gia đã giúp đỡ Argentina trong quá trình tìm kiếm tàu ARA San Juan. Tàu Yantar của Nga từ Tây Phi đã được điều đến khu vực tàu ngầm gặp nạn, và hoạt động tại đây từ ngày 6 tháng 12, 2017 đến ngày 1 tháng 4, 2018. Từ tháng 9, 2018 đến nay, công việc tìm kiếm được thực hiện bởi hãng Ocean Infinity của Hoa Kỳ, theo hợp đồng thuê của chính phủ Argentina.

Kim Jong-un có thể tới Nam Hàn tháng 12
SEOUL – Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un nhiều khả năng sẽ tới Nam Hàn vào cuối năm nay, nhưng thời gian chi tiết chưa được xác định. "Chủ Tịch Kim Jong-un sẽ tới Seoul vào tháng 12,” theo lời ông Sohn Kyung-shik, chủ tịch Tập đoàn CJ, Nam Hàn, cho biết. Ông Sohn nói thời điểm và lịch trình của ông Kim còn tùy thuộc vào lời mời từ Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in.
Ông Sohn, với tư cách là lãnh đạo Liên đoàn chủ công ty Nam Hàn, là thành viên trong phái đoàn Nam Hàn tháp tùng Tổng Thống Moon tới Bình Nhưỡng trong ba ngày từ 18 đến 20 tháng 9. Trước đó, tại cuộc họp báo chung sau hội nghị liên Triều tại Bình Nhưỡng trong tuần, ông Kim Jong-un thông báo ông đã nhận lời mời tới Seoul trong "tương lai gần.” Nếu chuyến thăm thành hiện thực, Kim Jong-un sẽ là lãnh đạo Bắc Hàn đầu tiên tới Nam Hàn kể từ khi bán đảo bị chia tách vào hơn 70 năm trước.

Somalia: Mỹ không kích diệt 18 thành viên al-Sabab
JOHANNESBURG – Bộ Tư Lệnh Hoa Kỳ - Châu Phi hôm thứ Bảy cho biết, một vụ không kích do quân đội Hoa Kỳ thực hiện đã tiêu diệt 18 tay súng al-Shabab. Vụ không kích được thực hiện sau khi một nhóm lực lượng trên bộ của Hoa Kỳ và Somalia bị phiến quân tấn công ở miền nam quốc gia châu Phi này. Không có binh sĩ Hoa Kỳ hay Somalia nào thiệt mạng hay bị thương trong vụ tấn công. Đợt không kích được thực hiện vào thứ Sáu nhằm mục đích tự vệ, sau khi các tay súng cực đoan bao vây đội tuần tra chung của hai nước.
Vụ đụng độ xảy ra cách thành phố cảng Kismayo khoảng 50 cây số về phía tây bắc. Hai tay súng al-Shabad khác cũng bị binh sĩ Somalia tiêu diệt. Hoa Kỳ trong năm nay đã thực hiện hơn 20 vụ không kích nhắm vào al-Shabab, tổ chức Hồi giáo cực đoan có liên hệ với al-Qaida, và được coi là nguy hiểm nhất trong vùng châu Phi cận Sahara.

Afghanistan: Đánh bom, 8 trẻ em thiệt mạng
FARYAB – Vào thứ Bảy, một viên chức Afghanistan cho biết có ít nhất 8 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ nổ bom trên đường ở phía bắc tỉnh Faryab, miền bắc Afghanistan. Ông Karim Yuresh, phát ngôn viên của cảnh sát trưởng tỉnh Faryab, cho biết 6 trẻ em khác cũng bị thương trong vụ nổ diễn ra vào chiều thứ Sáu tại huyện Shirin Tagab. Ông Yuresh cho biết, 2 trong số các trẻ em bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả các trẻ em từ 5 đến 12 tuổi và đang chơi trên đường khi trái bom phát nổ. Chưa có tổ chức nào tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng ông Yuresh cho rằng phiến quân Taliban thường gài bom bên đường để nhắm vào lực lượng an ninh Afghanistan ở khu vực khác của tỉnh.

Tanzania: Tìm thấy người sống sót vụ chìm phà
DODOMA – Các người nhái ở Tanzania đã có khám phá bất ngờ vào thứ Bảy, khi tìm thấy một 1 người đàn ông còn sống sót trong một khoang không khí bên trong chiếc phà bị lật trên hồ Victoria. Người đàn ông này một nhân viên lái phà. Khi chiếc phà bị lật vào thứ Năm, ông đã chạy vào phòng điều khiển và đóng cửa. Người này đã được đưa vào bệnh viện và tình trạng sức khỏe của ông hiện chưa được rõ. Nhóm người nhái tìm thấy người này nhờ những âm thanh được cho là dấu hiệu của sự sống, phát ra từ bên trong phà MV Nyerere.
Trong khi đó, số nạn nhân thiệt mạng được thống kê vào thứ Bảy đã lên tới 209 người. Ít có khả năng vẫn còn người sống sót khác trong phà. Nhà chức trách đang giảm dần nỗ lực tìm kiếm để tập trung vào việc thu hồi thi thể và xác định danh tính nạn nhân. Nhiều ngôi mộ tập thể đã được đào và các quan tài đã được vận chuyển đến khu vực. Số lượng người chết tổng cộng có thể sẽ không bao giờ được biết, vì không ai biết có bao nhiêu hành khách trên chiếc phà chở quá tải. Nhà chức trách Tanzania cho biết ít nhất 40 người đã được cứu.
Tổng Thống John Magufuli đã ra lệnh bắt giữ thuyền trưởng lái phà, và tuyên bố 4 ngày quốc tang. Phà MV Nyerere đang chạy từ đảo Ukara đến đảo Ukerewe khi bị lật. Rất nhiều tai nạn tàu thuyền chết người đã xảy ra tại Tanzania, nơi các chiếc phà cũ kỹ thường xuyên chở quá tải.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT