Hoa Kỳ

ICE bắt giữ gần 190 di dân tại Nam Cali, hầu hết là phạm nhân, có người VN

Thursday, 25/05/2017 - 08:40:54

Các vụ bắt giữ được thực hiện tại các quận hạt Los Angeles, Riverside, San Bernardino, Orange, Ventura, và Santa Barbara. Hầu hết các tội phạm bị bắt đều từ Mexico, nhưng cũng có công dân các nước Việt Nam, Nga, Armenia, Thái Lan, El Salvador, Cambodia, và Guatemalam theo thông cáo của ICE.


Một vụ bắt giữ của ICE.


LOS ANGELES – Cơ quan Di trú và Quan thuế (ICE) đã bắt giữ gần 190 người tại miền Nam California trong chiến dịch dài 5 ngày, nhắm vào những kẻ bị coi là “mối nguy hại cho an ninh cộng cộng,” bao gồm các tội phạm nước ngoài, và các di dân phạm tội hình sự, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Năm. Trong số những vụ bắt giữ có 23 vụ xảy ra tại Orange County.

Khoảng 90% - tức 169 trên tổng số 188 – người bị bắt đều là tội phạm hình sự đã bị kết tội. Chiến dịch của ICE thực hiện trên 6 quận hạt và vừa kết thúc vào hôm thứ Tư. Trong số tội phạm bị bắt có một số tên đã phạm những tội nghiêm trọng, bao gồm 15 kẻ phạm tội tình dục, 1 tay buôn lậu ma túy từng bị trục xuất, và 2 người phạm tội ngược đãi trẻ em.

Ngoài các tội phạm nghiêm trọng nêu trên, chiến dịch lần này của ICE bắt giữ 43 trường hợp phạm tội liên quan đến ma túy, 27 vụ bạo lực gia đình, 30 vụ DUI, 6 trường hợp phạm tội tấn công, 2 tội phạm ăn cắp xem, 3 trường hợp lừa đảo. Ít nhất 8 trong số những người bị bắt đang đối mặt với tội tái xâm nhập sau khi bị trục xuất, với hình phạt tối đa là 20 năm tù giam.

“Đây là một thành công của chúng tôi, khi đã bắt giữ được những tay tội phạm nguy hiểm, để chúng không thể gây hại thêm cho nạn nhân nào khác, và mục tiêu sau cùng của chúng tôi là trục xuất chúng ra khỏi quốc gia,” theo lời ông David Marin, giám đốc địa phương của Chiến dịch Thực thi pháp luật và Trục xuất tại Los Angeles. “

Các vụ bắt giữ được thực hiện tại các quận hạt Los Angeles, Riverside, San Bernardino, Orange, Ventura, và Santa Barbara. Hầu hết các tội phạm bị bắt đều từ Mexico, nhưng cũng có công dân các nước Việt Nam, Nga, Armenia, Thái Lan, El Salvador, Cambodia, và Guatemalam theo thông cáo của ICE.

Được biết, trong số những người bị bắt có cả những người đã có thẻ xanh tại Hoa Kỳ. Những người sẽ phải chịu xét xử theo những quy định của luật di trú, nếu phạm một số tội hình sự đặc biệt. Theo chính sách hiện nay của chính phủ Trump, cơ quan ICE có quyền bắt giữ bất kỳ ai vi phạm luật di trú.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT