Thế Giới

Hy Lạp: Bắt 8 kẻ buôn người, 38 dân nhập lậu

Saturday, 30/09/2017 - 07:44:58

Một nhóm di dân khác bị bắt bao gồm 7 người Iraq, 5 người Afghanistan, và 2 người Pakistan. Cảnh sát cho biết, các vụ vận chuyển di dân lậu tương tự hầu như xảy ra mỗi ngày.

THESSALONIKI - Cảnh sát Hy Lạp hôm thứ Bảy cho biết, họ đã bắt giữ 8 kẻ buôn người, sau khi những kẻ này đưa 38 di dân băng qua biên giới giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả các vụ bắt giữ đều được thực hiện vào thứ Sáu, tại miền bắc Hy Lạp, trong 4 sự việc riêng biệt. Nhóm di dân đông nhất, gồm 10 người Việt Nam, 2 người Iraq, và 2 người Pakistan, được vận chuyển bởi 2 người Moldova và 1 người Romania. Các di dân được đưa lên 1 xe hơi, trong khi 2 kẻ buôn người lái 1 xe hơi khác để thăm dò các trạm kiểm soát của cảnh sát.
Một nhóm khác, gồm 10 người Syria và Somalia, được vận chuyển bởi tài xế người Bulgaria, khai rằng họ phải trả $2,836 Mỹ kim mỗi người để được đưa tới miền trung châu Âu. Một nhóm di dân khác bị bắt bao gồm 7 người Iraq, 5 người Afghanistan, và 2 người Pakistan. Cảnh sát cho biết, các vụ vận chuyển di dân lậu tương tự hầu như xảy ra mỗi ngày.

Bắc Hàn chuyển hỏa tiễn tới địa điểm bí mật
BÌNH NHƯỠNG - Đài KBS của Nam Hàn vào chiều thứ Sáu đưa tin, một nguồn tin tình báo cho biết, Seoul và Washington đã phát hiện các hỏa tiễn của Bắc Hàn được vận chuyển ra khỏi Cơ quan Nghiên Cứu và Phát Triển Hỏa Tiễn của nước này ở Sanun Dong, phía bắc của thủ đô Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết các hỏa tiễn được vận chuyển vào lúc nào và đi tới đâu.
Theo một số chuyên gia, các hỏa tiễn này có thể là hỏa tiễn tầm trung Hwasong-12, hoặc hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa Hwasong-14. Cơ quan Nghiên Cứu và Phát Triển Hỏa Tiễn ở Sanun Dong chính là nơi chế tạo và sản xuất hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa. Quân đội Nam Hàn vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin nêu trên. Trước đó, các viên chức ở Seoul cảnh báo, Bình Nhưỡng có thể tiếp tục phóng hỏa tiễn hoặc thử hạt nhân, trong dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đảng Lao Động Bắc Hàn ngày 10 tháng 10. Nhật Bản hôm thứ Sáu cũng đưa ra khuyến cáo tương tự, và cho biết chính phủ và quân đội nước này tiếp tục duy trì cảnh giác cao.

Congo: Rớt máy bay quân sự, chục người chết
KINSHASA – Một máy bay quân sự của Cộng hòa Dân chủ Congo đã rơi vào hôm thứ Bảy, tại một địa điểm cách thủ đô Kinshasa khoảng 100 cây số về phía đông, khiến hàng chục người thiệt mạng. Nhà chức trách cho biết, chiếc phi cơ vận tải Antonov do Nga sản xuất, chở theo "vài chục người" đã rơi khi vừa cất cánh.
Ông George Tabora, giám đốc phi trường N'djili ở Kinshasa, xác nhận máy bay gặp nạn là phi cơ vận tải và không ai có mặt trên chuyến bay sống sót. Cơ quan hàng không Congo cho biết, máy bay đã định bay đến thành phố Bukavu ở miền Đông đất nước. Nguồn tin quân đội nói, chiếc máy bay chở theo "2 phương tiện và vũ khí" cùng một nhóm binh sĩ. Phi hành đoàn của máy bay là người Nga. Nguồn tin nói thêm là "khoảng 20 đến 30 người" có mặt trên chuyến bay.
Một nhân chứng tại hiện trường cho hay, anh thấy chiếc máy bay "rơi từ trên trời xuống” lúc khoảng gần 9 giờ sáng, nhưng không có khói bốc lên từ máy bay. Không rõ có người nào trên mặt đất bị thương hay thiệt mạng hay không. Những vụ tai nạn hàng không xảy ra khá thường xuyên tại Congo, vì quy định an toàn bay lỏng lẻo. Tất cả các hãng bay thương mại của Congo đều bị cấm hoạt động tại Liên Âu (EU).

Thái Lan: Xem xét thu hồi hộ chiếu của bà Yingluck
BANGKOK – Bộ Ngoại Giao Thái Lan hôm thứ Bảy cho biết, họ đã nhận được đề nghị từ Văn phòng Cảnh Sát Hoàng Gia, yêu cầu thu hồi hộ chiếu của cựu Thủ Tướng Yingluck. Phát ngôn viên Busadee Santipitaks xác nhận Bộ Ngoại Giao Thái Lan đã biết về việc báo chí đăng tin rằng bà Yingluck đang ở Anh và đang xin tị nạn chính trị, nhưng không bình luận về vấn đề này.
Cùng ngày, phát ngôn viên chính phủ Sansern Kaewkamnerd nói, chính phủ Thái Lan không quan tâm đến thông tin bà Yingluck xin tị nạn chính trị vì đó là vấn đề cá nhân. Tuy nhiên, chính phủ vẫn nỗ lực đưa bà về nước chịu án. Chính quyền quân sự của Thủ Tướng Prayut đang bị dư luận chỉ trích vì cung cấp thông tin thiếu chính xác về nơi bà Yingluck cư trú. Chưa đầy 1 ngày sau khi ông Prayut tiết lộ rằng bà Yingluck đang ở Dubai, một nguồn tin từ đảng Pheu Thai cho hay nữ cựu thủ tướng đã rời Dubai để đến Anh cách đây 2 tuần.
Thái Lan có hiệp ước dẫn độ với Anh nhưng không có với Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập (UAE). Bộ Ngoại Giao Thái Lan cho biết, cơ quan công tố sẽ đề nghị dẫn độ nếu xác nhận được nơi ở của bà Yingluck. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ đã yêu cầu Bộ Ngoại Giao Thái Lan phải nhanh chóng thông báo cho cộng đồng quốc tế rằng, bà Yingluck không phải là người tị nạn mà là một người bị kết án bỏ trốn. Cảnh sát Thái Lan đã kêu cầu Interpol ban hành cảnh báo quốc tế đến 190 thành viên của tổ chức này, nhằm xác định vị trí của bà Yingluck. Bà Yingluck đã bị tuyên án vắng mặt 5 năm tù, vì tội thiếu trách nhiệm trong một chương trình trợ giá gạo thời còn làm thủ tướng, gây thiệt hại cho quốc gia nhiều tỷ Mỹ kim.

Trung Quốc: Động đất 5.5 độ
TỨ XUYÊN - Một trận động đất mạnh 5.5 độ vừa xảy ra tại Tứ Xuyên, Trung Quốc vào chiều thứ Bảy, giờ địa phương. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại và thương vong. Trận động đất diễn ra tại địa điểm cách thành phố Quảng Nguyên của tỉnh Tứ Xuyên khoảng 78 cây số về phía tây. Cơ quan Nghiên Cứu Địa Chất Hoa Kỳ USGS cho biết, tâm chấn của trận động đất nằm sâu dưới lòng đất khoảng 10 cây số.
Nhà chức trách Trung Quốc chưa đưa ra thống kê thiệt hại về người và tài sản sau trận động đất. Tháng trước, một trận động đất cấp 7 ở vùng núi của tỉnh Tứ Xuyên đã khiến 19 người thiệt mạng và 247 người bị thương.

Đài Loan: Ba quân nhân bị tù vì phóng lầm hỏa tiễn
ĐÀI BẮC - Ba quân nhân Đài Loan phóng lầm hỏa tiễn hồi năm 2016 đã bị tuyên án từ 14 tháng đến 2 năm tù. Tòa án quận Kaohsiung, Đài Loan, hôm thứ Bảy đưa ra phán quyết với ba sĩ quan Hải Quân bắn lầm hỏa tiễn hồi năm 2016, kết tội họ thiếu thận trọng trong quá trình làm nhiệm vụ, gây hậu quả chết người. Theo phán quyết, Hạ sĩ Kao Chia-chun, người trực tiếp phóng hỏa tiễn Hsiungfeng 3, bị kết án 18 tháng tù giam. Trong khi đó, người giám sát của Kao là Thượng sĩ Chen Ming-hsiu và Thượng úy Hsu Po-wei, người chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra vũ khí trên tàu, lần lượt nhận án 2 năm và 14 tháng tù.
Ngày 1 tháng 7, 2016, tàu hộ tống lớp Jin Jiang 500 tấn của lực lượng phòng vệ biển Đài Loan, đậu tại căn cứ Hải quân ở Kaohsiung, đã vô tình phóng một hỏa tiễn diệt hạm Hsiungfeng 3, trong quá trình được cho là mô phỏng huấn luyện. Hỏa tễn bay xa 75 cây số, trúng vào một tàu cá gần đảo Penghu ở eo biển Đài Loan, khiến thuyền trưởng Huang Wen-chung thiệt mạng và ba người khác bị thương.
Theo điều tra, Hạ sĩ Kao đã một mình kiểm tra hệ thống hỏa tiễn trên tàu, trong lúc các sĩ quan khác đang họp. Tuy nhiên, trước khi bấm nút phóng hỏa tiễn, thay vì chọn chế độ mô phỏng huấn luyện, Kao bấm nhầm sang chế độ tác chiến, khởi động 1 trong 2 hỏa tiễn trên bệ phóng. Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn gọi vụ bắn lầm hỏa tiễn là "hoàn toàn không thể chấp nhận," đồng thời cho thấy "sự thiếu tuân thủ kỷ luật cũng như năng lực yếu kém" của quân đội.

Nga: Binh sĩ nổ súng chết ba đồng đội
ARMUR - Một binh sĩ Nga tối thứ Sáu đã bất ngờ nổ súng vào đồng đội trong quá trình diễn tập bắn đêm tại thị trấn Belogorsk, vùng Armur, khiến 3 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương. Theo lệnh của Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu, một ủy ban điều tra đã được thành lập và lập tức đến hiện trường để giải quyết sự việc. Binh sĩ bị thương được đưa đến bệnh viện chữa trị.
Binh sĩ gây án bỏ chạy khỏi hiện trường cùng một khẩu súng nạp đầy đạn, và bị truy đuổi bởi đơn vị chống khủng bố. Khi bị bao vây, binh sĩ này chống trả và gây nguy hiểm trực tiếp cho lực lượng chống khủng bố, buộc họ phải nổ súng bắn hạ. Nhà chức trách cho biết, nguyên nhân vụ tấn công có thể là do người binh sĩ Nga bị khủng hoảng thần kinh.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT