Người Việt Khắp Nơi

Huy Nguyễn nhận giải thưởng lớn dành cho người khuyết tật

Friday, 29/11/2013 - 12:50:11

Việc hỗ trợ cho những người khuyết tật, từ Canberra cho tới Quần Đảo Thái Bình Dương, đã dẫn đến chuyện vinh danh các cư dân tại Capital Territory (ACT) của nước Úc, tại lễ trao giải thưởng khuyết tật National Disability Awards vào tối thứ Ba vừa qua, 26/11/2013.



Huy Nguyễn lập chương trình bóng rổ xe lăn đầu tiên tại Solomon.

CANBERRA, Úc – Việc hỗ trợ cho những người khuyết tật, từ Canberra cho tới Quần Đảo Thái Bình Dương, đã dẫn đến chuyện vinh danh các cư dân tại Capital Territory (ACT) của nước Úc, tại lễ trao giải thưởng khuyết tật National Disability Awards vào tối thứ Ba vừa qua, 26/11/2013.

Anh Huy Nguyễn, người từng được giải Người Úc Trẻ ACT Trong Năm, đã nhận được giải thưởng Emerging Leaders Award, dành cho các nhà lãnh đạo mới nổi lên. Người cùng được vinh danh trong đêm thứ Ba là bà Ann Duffy, sống ở Procter, một nhà hoạt động kỳ cựu và là người hỗ trợ giới công nhân. Bà đã lãnh giải thưởng văn chương Lesley Hall Award for Lifetime Achievement.

Là người sáng lập cơ sở xã hội Enable Development, Huy Nguyễn nói rằng công việc mà anh làm không biết mệt mỏi tại Úc và ở các nước khác tập trung vào việc thay đổi các lối nhận thức về vấn đề khuyết tật.
Huy Nguyễn nói, ''Tôi có sự đồng cảm, bởi vì tôi có kinh nghiệm về một số thách thức mình gặp phải, và điều này đem lại cho tôi trực giác thấu hiểu được chuyện cần phải phá sập những thứ rào cản nào. Viễn kiến của tôi là một thế giới trong đó thậm chí chúng ta không sử dụng từ ngữ khuyết tật nữa. Hy vọng rằng đến một ngày nào đó, những người khuyết tật sẽ không còn bị phân loại nữa.”

Bị bệnh bại liệt từ hồi còn nhỏ, Huy Nguyễn đã vượt qua những thách đố của cuộc sống ngồi trên xe lăn, để thiết lập các dự án về nước sạch và vệ sinh ở Timor-Leste và quần đảo Solomon, cũng như lập ra chương trình bóng rổ xe lăn đầu tiên tại quần đảo Solomon tại Nam Thái Bình Dương.

Trong khi đó, bà Procter đã có bốn mươi năm hoạt động và hỗ trợ cho những người khuyết tật. Bà sáng lập tổ chức Advocacy for Inclusion và hội đồng ACT Disability Advisory Council - được công nhận vì cuộc đời cống hiến của mình. Bà nói rằng việc đưa người khuyết tật lên hàng đầu và đem lại cho họ một tiếng nói là một động lực thúc đẩy niềm đam mê của bà.

Bà nói, “Việc trải qua kinh nghiệm về những đóng góp của những người khuyết tật cho cộng đồng và bạn bè của họ có thể là một cơ hội làm cho người ta trở nên phong phú.”

Có một người cha bị bệnh bại liệt từ hồi còn bé và một đứa con gái sinh ra với nhiều khuyết tật, bà Proctor đã dành đời mình để dạy dỗ trẻ em khuyết tật, đào tạo thế hệ kế tiếp của những nhân viên hỗ trợ, và thăng tiến các quyền của những người khuyết tật.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT