Thế Giới

Hun Sen gọi lãnh tụ đối lập "đồ điên, ngu"

Wednesday, 14/02/2018 - 08:56:50

Trong tuần qua, nhóm luật sư của cựu lãnh tụ đối lập Sam Rainsy đã nộp đơn kiện ở California. Họ nói rằng ông Hun Sen đã dùng Facebook để thực hiện nhiều vụ vi phạm nhân quyền và lừa dối các cử tri.


Lãnh tụ đối lập Sam Rainsy, bên trái, trong hình tự chụp với Thủ Tướng Hun Sen tại một bữa tiệc ở Cambodiana Hotel, Nam Vang và đăng trên Facebook vào mùa hè 2015. Lúc đó đôi bên đã tạm ngưng chiến. Qua năm 2016, Sam Rainsy lại phải sống lưu vong ở hải ngoại, tiếp tục cuộc khẩu chiến với Hun Sen.


NAM VANG - Thủ Tướng Cam Bốt Hun Sen gọi một đối thủ chính trị là “ đồ điên khùng và ngu si,” vì chính khách lưu vong này đã kêu gọi Facebook hãy công bố những chi tiết về cách thức ông Hun Sen dùng truyền thông xã hội để đàn áp người dân.

Trong tuần qua, nhóm luật sư của cựu lãnh tụ đối lập Sam Rainsy đã nộp đơn kiện ở California. Họ nói rằng ông Hun Sen đã dùng Facebook để thực hiện nhiều vụ vi phạm nhân quyền và lừa dối các cử tri.

Trong số những lời cáo buộc, có một điều tố cáo ông Hun Sen đã trả tiền cho những cơ sở tạo “like” (thích) giả mạo trên Facebook, để đánh lừa các cử tri về mức độ ông được ủng hộ. Trước những cáo buộc trên, Hun Sen nói về ông Sam Rainsy, “Hắn là đồ điên khùng, ngu si”

trước hàng ngàn sinh viên ở thủ đô Nam Vang (Phnom Penh). Hun Sen tuyên bố rằng Rainsy đã ganh tị vì trang Facebook chính thức của ông Rainsy nhận được 4.5 triệu lượt “like” so với 9.4 triệu lượt của Hun Sen.
Trong một cuộc phỏng vấn với đài ABC Úc, ông Rainsy nói rằng Facebook có thể làm sáng tỏ vụ này và chứng minh ông Rainsy không bịa đặt, bằng cách công bố sự việc ông Hun Sen đã mua những lượt like.
Ông Rainsy nói, “Đó là sự ủng hộ giả mạo.” Lãnh tụ đối lập tố cáo Hun Sen đã đặt mua hàng triệu lượt like bằng dạng gian lận thuê người nhấp chuột. “Sau đó ông làm bộ như thể được nhiều người dân ưa thích, và ông dùng điều đó để làm nền tảng cho chính sách trấn áp dân chúng.”

Rainsy nói rằng Hun Sen dùng những mục like để tự nhận là ông được quyền đại diện người dân. Rainsy cũng tố cáo Facebook dính líu vào âm mưu giúp Hun Sen tiếp tục bám lấy quyền lực.
Hun Sen nói rằng ông không biết ai thích trang Facebook của ông.

Trường hợp này gây chú ý tới vai trò trọng yếu của Facebook trong cuộc thảo luận chính trị tại Cam Bốt. Ở nước này chính phủ đã cấm đảng đối lập chính yếu, bắt giữ lãnh tụ của đảng, trấn áp giới truyền thông và các nhóm dân quyền trong năm qua.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT