Thể Thao

Huấn luyện viên đội nữ Mỹ bị sa thải bất ngờ

Monday, 07/04/2014 - 10:57:35

Liên Hội Túc Cầu Hoa Kỳ USSF đã quyết định sa thải ông Sermanni sau khi đội tuyển nữ gây thất vọng tại giải vô địch Algarve Cup trong tháng Ba vừa qua. Quyết định đầy bất ngờ này diễn ra khi ông Sermanni mới giữ vai trò huấn luyện đội nữ Mỹ mới có 16 tháng.



Huấn luyện viên Tom Sermanni đang trả lời báo chí sau một trận đấu tại Hoa Thịnh Đốn mùa thu năm ngoái. (Getty Images)

DENVER – Vào trưa Chủ Nhật vừa qua, ông Tom Sermanni dẫn dắt đội bóng nữ Hoa Kỳ trong chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Trung Quốc tại Commerce City, Colorado.

Liên Hội Túc Cầu Hoa Kỳ USSF đã quyết định sa thải ông Sermanni sau khi đội tuyển nữ gây thất vọng tại giải vô địch Algarve Cup trong tháng Ba vừa qua. Quyết định đầy bất ngờ này diễn ra khi ông Sermanni mới giữ vai trò huấn luyện đội nữ Mỹ mới có 16 tháng.

Trong thông báo sa thải ông Sermanni, chủ tịch Sunil Gulati của USSF cho biết, “Chúng tôi muốn cảm ơn những gì mà ông Tom đã thực hiện trong thời gian một năm rưỡi qua, thế nhưng chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cần đi một hướng khác trong giai đoạn này. Chúng tôi sẽ bắt đầu tìm một huấn luyện viên ngay từ bây giờ, để hướng dẫn đội tuyển nữ quốc gia của chúng ta tiến tới trong cuộc thi tuyển vào giải World Cup nữ FIFA năm 2015.”

Ông Sermanni được thuê huấn luyện đội Mỹ vào tháng 10, 2012, nhưng lúc đó bà Jill Ellis còn giữ vai trò quyền trưởng huấn luyện viên cho đến khi ông nắm trách nhiệm này vào tháng Giêng 2013. Trong trận ra quân đầu tiên trong tháng Hai sau đó, Sermanni đưa đội nữ thắng Scotland 4-1. Scotland là quê hương của ông.

Trước khi đến Mỹ, ông đã huấn luyện đội nữ Úc suốt tám năm, giúp đội này vào vòng tứ kết của giải vô địch thế giới hai lần trong hai World Cup vừa qua.

Trong năm qua Sermanni giúp đội tuyển Mỹ tạo quá trình 13-0-3. Tuy nhiên, các nữ cầu thủ Mỹ đã bị quá trình xấu 1-2-1 trong giải vô địch Algarve Cup, và điều đó gây lo ngại cho liên hội USSF về khả năng của ông Sermanni trong việc đưa đội đến đỉnh vinh quang trong mùa hè năm sau.

Algarve Cup là giải cuối cùng cho đội Mỹ trước khi thi đấu để vào World Cup. Trong giải này, Mỹ đã kết thúc ở hạng bảy và đã thua 1-0 trước đội Thụy Điển được huấn luyện bởi Pia Sundhage, một cựu huấn luyện viên của đội nữ Mỹ trước đây. Trận thua Thụy Điển cũng là trận thua đầu tiên của ông Sermanni từ ngày dẫn dắt đội này và tạo thành tích 16-0-4.

Quyết định sa thải ông Sermanni diễn ra sáu tháng trước các đội tuyển ở Bắc Mỹ, Trung Mỹ và vùng đảo Caribbean bắt đầu những trận đấu để giành một vé vào giải World Cup năm sau. Cuộc tranh tài giữa các đội Mỹ Châu này sẽ xảy ra trên hai sân Cancun và Playa del Carmen tại Mễ Tây Cơ.

Bà Jill Ellis, một lần nữa, được giao vai trò quyền huấn luyện viên cho đội tuyển nữ trong lúc hiệp hội tìm một huấn luyện viên mới. Trong vai trò này vào năm 2012, bà giúp đội tạo thành tích 5-0-2. Bà sẽ dẫn dắt đội nữ Mỹ đấu đội Trung Quốc một lần nữa vào ngày thứ Năm tuần này, trên sân San Diego, California.

Khi hay tin mình bị cho nghỉ việc, ông Sermanni nói, “Tôi thất vọng là sự việc đã không xảy ra tốt đẹp hơn, nhưng tôi cũng muốn cảm ơn hiệp hội túc cầu Hoa Kỳ đã cho tôi một cơ hội để huấn luyện đội tuyển, và tôi cũng cảm ơn các cầu thủ cũng như những thành viên trong ban huấn huyện.”

Trước và sau trận đấu cuối cùng tại Commercity ở Colorado, ông Sermanni không có vẻ biết trước sự việc ông sắp bị sa thải. Ông đã thử nghiệm đội hình 4-3-3 (bốn hậu vệ, ba tiền vệ, và ba tiền đạo) như để chuẩn bị cho đội trước khi vào cuộc thi tuyển World Cup. Ông cũng nói với báo chí sau trận đấu về việc tận dụng hết những cơ hội để làm bàn. “Tôi thấy rằng sự luân lưu chuyển động của các cầu thủ của chúng tôi diễn ra tốt đẹp.”

Mỹ đã có 23 cơ hội làm bàn so với 1 của Trung Quốc. Vài giờ sau khi trận đấu này kết thúc, ông Sermanni mới biết đó là trận cuối cùng ông được làm việc với đội tuyển Hoa Kỳ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT