Người Việt Khắp Nơi

Họp báo vụ phá tượng Phật tại bảy ngôi chùa vùng Santa Ana và Garden Grove; thêm chùa thứ tám mới bị phá

Wednesday, 22/08/2018 - 10:11:21

Có mặt trong buổi họp báo, DS Nguyễn Đình Thức nói với Viễn Đông, “Nghị Sĩ Janet Nguyễn đang ở Sacramento nên không có mặt. Tuy nhiên, bà nhờ tôi tới đây theo dõi tinh hình này, vì bà cũng rất quan tâm đến việc các chùa chiền bị phá hoại.”

Thị Trưởng Miguel Pulido đang phát biểu. Từ bên trái là Chánh Biện Lý Tony Rackauckas, ông Pulido, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Andrew Đỗ, ông Rackauckas, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Ni sư Thích Nữ Minh Từ, GS Nguyễn Thanh Giàu, và Cảnh Sát Trưởng David Valentin. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Vào lúc 2 giờ 30 chiều thứ Tư, 22 tháng 8, 2018 tại sân chùa Bảo Quang trên đường Newhope St., Santa Ana, chính quyền thành phố đã tổ chức cuộc họp báo liên quan đến các vụ đập phá tượng Phật, lấy cắp thùng Phước Sương và nhiều chậu cảnh ở một số chùa.


Chánh Biện lý Quận Cam Tony Rackauckas (thứ nhì từ bên trái) đang phát biểu tại sân Chùa Bảo Quang trong cuộc họp báo vào chiều thứ Tư. Từ trái là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Andrew Đỗ, ông Rackauckas, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Thị Trưởng Miguel Pulido của thành phố Santa Ana, GS Nguyễn Thanh Giàu (đứng phía sau), Ni sư Thích Nữ Minh Từ, và Cảnh Sát Trưởng David Valentin. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Tham dự cuộc họp báo có LS Andrew Đỗ (Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam), ông Miguel Pulido (Thị Trưởng thành phố Santa Ana), ông Tony Rackauckas (Chánh Biện lý Quận Cam), ông David Valentin (Cảnh Sát Trưởng Santa Ana).

Về phía tôn giáo có Hòa Thượng Thích Quảng Thanh (Viện Chủ chùa Bảo Quang), Ni sư Thích Nữ Minh Từ (Trụ Trì chùa Hương Tích); GS Nguyễn Thanh Giàu (Hội Trưởng Giáo Hội PG Hòa Hảo Nam California); cô Christy Linh Lê (Văn phòng DB Lou Correa); DS Nguyễn Đình Thức (Văn phòng NS Janet Nguyễn); ông Lê Công Tâm (ứng cử HĐTP Fountain Valley).

Về truyền thông có các đài truyền hình số 2, 4, 5, 7, 9, 11, Little Saigon Radio và Hồn Việt TV; SET/SBTN, Free VN.Net; Việt Phố/TV; Little Saigon/TV, đài Mẹ VN, chương trình truyền hình Cái Nhà Là Nhà Của Ta của bà An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên, và phóng viên các báo Việt, Mỹ, Mễ.

Mở đầu cuộc họp báo, LS Andrew Đỗ cho biết, ông được báo tin một số chùa bị đập phá tượng Phật, mới đầu chỉ là nhỏ thôi nhưng càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, chúng đập phá tượng, ăn cắp thùng phước sương. Một số cư dân cũng đặt câu hỏi; liệu đây là hành động cá nhân hay do một tổ chức nào chủ mưu?

Vì thế, hôm nay ông phải mời một số viên chức chính quyền tới đây để họ trình bày vấn đề với quý vị, làm sao chúng ta bảo vệ được sự an toàn tại các nơi thờ tự, vì các vị này coi sự kiện này là chuyện rất quan trọng, không phải chuyện nhỏ.

Sau đó, ông Andrew Đỗ mời Thị Trưởng Santa Ana, ông Miguel Pulido có lời phát biểu. Thị Trưởng Pulido nhấn mạnh rằng ông đã để ý rất kỹ vấn đề xảy ra mới đây tại các chùa, ông coi các pho tượng ở các chùa là những bức tượng rất đẹp, thể hiện lòng tin của người Phật tử, và cũng là biểu tượng đa văn hóa của thành phố Santa Ana chúng ta, vì thế việc phá hoại các pho tượng là không thể tha thứ được.

Chánh Biện Lý Quận Cam, ông Tony Rackauskas cũng cho biết, khi ông được báo tin có những pho tượng Phật bị đập gẫy tay, có những thùng tiền phước sương hoặc những chậu kiểng trong chùa bị kẻ gian lấy đi, ông rất bất bình và ông cũng như ông Thị Trưởng và Cảnh Sát Trưởng sẽ có những biện pháp ngăn chận và trừng trị tội phạm, không để xảy ra thêm.

LS Andrew Đỗ cũng mời Ni Sư Thích Nữ Minh Từ (chùa Hương Tích) trình bày về việc chùa bị phá tất cả 14 pho tượng, mới nhất là bốn pho tượng vừa bị phá chiều hôm qua. Sau đó các vị trên đã trả lời câu hỏi của một số cơ quan truyền thông.

Cũng trong cuộc họp báo này, chính quyền cho biết có năm chùa ở Santa Ana gồm Bảo Quang, Hương Tích, Phổ Đà, Trúc Lâm Yên Tử và Tổ Đình Minh Đăng Quang, hai chùa ở Garden Grove là chùa Liên Hoa và chùa Quan Âm hoặc bị phá tượng hoặc bị lấy mất thùng phước sương hay các chậu cảnh.

Hòa Thượng Thích Quảng Thanh cho biết, có điều hơi lạ là chúng chỉ đập tượng Phật Bà Quan Âm, các tượng Phật khác không bị đập, và buổi họp báo này mục đích là để lên tiếng để chính quyền có biện pháp chứ không thể nói “chuyện nhỏ rồi không tới.

Có mặt trong buổi họp báo, DS Nguyễn Đình Thức nói với Viễn Đông, “Nghị Sĩ Janet Nguyễn đang ở Sacramento nên không có mặt. Tuy nhiên, bà nhờ tôi tới đây theo dõi tinh hình này, vì bà cũng rất quan tâm đến việc các chùa chiền bị phá hoại.”

Khi chúng tôi vừa viết xong bài này lúc 4 giờ 40 phút chiều thứ Tư, 22 tháng 8, 2018 lại được tin chùa Phước Quang cũng mới bị kẻ lạ vô phá tượng. Chùa này nằm ở góc đường Euclid và Lampson. Chúng tôi sẽ phối kiểm và loan tin chi tiết sau.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT