Thế Giới

Hong Kong ép buộc các viên chức phải trung thành với Bắc Kinh

Wednesday, 12/05/2021 - 05:51:10

Luật mới sẽ bảo đảm những người thân Trung Cộng mới được tham gia chính trường.


Công an đang bao vây một gian hàng được dựng lên tại Hong Kong hôm Chủ Nhật, ngày 9 tháng 5, 2021. Gian hàng này kêu gọi người dân tham gia cuộc Tưởng Niệm Ngày 4 tháng Sáu, tức là tưởng niệm những nạn nhân bị đàn áp tại Thiên An Môn năm 1989 tại Bắc Kinh. Trong năm 2020, lần đầu tiên cuộc tưởng niệm và thắp nến không thể được tổ chức tại Hong Kong vì chính quyền viện lý do đại dịch. (Vernon Yuen/ NurPhoto via Getty Images)

 

Hội đồng lập pháp đặc khu Hong Kong đã thông qua luật mới ngày thứ Tư, bắt buộc tất cả viên chức chính quyền, từ cấp quận trở lên, phải tuyên thệ trung thành với chính quyền Bắc Kinh hoặc sẽ bị bãi nhiệm.

Luật này sẽ có hiệu lực từ cuối tháng 5. Luật mới cũng cho phép cơ quan tư pháp Hong Kong xử phạt các viên chức, chính trị gia được cho vi phạm lời thề trung thành, như có các hành động bị coi là không yêu nước, từ xúc phạm quốc kỳ cho tới vi phạm an ninh quốc gia.

Việc kiểm tra lòng trung thành sẽ được thực hiện trong suốt nhiệm kỳ. Người vi phạm luật này sẽ bị đình chỉ chức vụ ngay lập tức, bị sa thải và bị cấm tranh cử trong thời gian 5 năm.

Truyền thông Hong Kong cho biết hơn 20 viên chức cấp quận đã từ chức trong vài tháng gần đây, trước cuộc họp của hội đồng lập pháp Hong Kong.

Dự luật tuyên thệ yêu nước lần đầu được hội đồng lập pháp Hong Kong đưa ra thảo luận hồi tháng Hai. Quan chức Trung Cộng khi đó nói rằng, các điều khoản trong đạo luật tuyên thệ nên bảo đảm rằng, chỉ những người "yêu nước" mới được phép điều hành đặc khu.

Nhà chức trách Hong Kong cũng đang soạn thảo một dự luật khác để trao quyền cho một ủy ban, với sự trợ giúp của tình báo, được kiểm tra tất cả ứng cử viên tranh cử, để xem họ có phải là mối đe dọa an ninh quốc gia hay không.

Luật mới là một phần trong những thay đổi lớn lao mà Bắc Kinh đưa ra đối với hệ thống bầu cử Hong Kong. Hành động này sẽ làm giảm đáng kể số lượng các chính trị gia được bầu và bảo đảm rằng chỉ những người thân Trung Quốc mới được tham gia chính trường.

Tây Phương, đặc biệt là Anh và Mỹ, nhiều lần chỉ trích Bắc Kinh vi phạm lời hứa cho Hong Kong được hưởng mức độ tự chủ cao và quyền tự do ngôn luận, theo thỏa thuận khi Anh trả Hong Kong cho Trung Quốc năm 1997.

Trong khi đó, Bắc Kinh khẳng định vấn đề ở Hong Kong là chuyện nội bộ và cáo buộc các thế lực bên ngoài đang âm mưu gây rối ở đặc khu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT