Thế Giới

Hong Kong bắt giữ 2 nhà lập pháp trẻ

Wednesday, 26/04/2017 - 08:14:07

Hai nhà lập pháp đã được dân bầu lên nhưng bị cấm làm việc, vì gây tức giận cho chính phủ thân Trung Cộng vào tháng 10 năm 2016, khi họ làm lễ tuyên thệ chức vụ mới. Họ đã dùng lời lẽ lúc đọc tuyên thệ của riêng họ, với hàm ý bị xem là xúc phạm đến Trung Quốc.


Anh Baggio Leung và cô Yau Wai-ching


Cảnh sát đã bắt giữ hai nhà lập pháp có khuynh hướng giành độc lập cho Hong Kong. Cảnh sát viện lý do buổi lễ tuyên thệ của hai người này đã “vi phạm pháp luật.” Anh Baggio Leung và cô Yau Wai-ching thuộc đảng Youngspiration, đã bị thẩm vấn nhiều giờ tại một đồn cảnh sát, trước khi được trả tự do sau khi đồng ý đóng tiền tại ngoại.
Hai nhà lập pháp đã được dân bầu lên nhưng bị cấm làm việc, vì gây tức giận cho chính phủ thân Trung Cộng vào tháng 10 năm 2016, khi họ làm lễ tuyên thệ chức vụ mới. Họ đã dùng lời lẽ lúc đọc tuyên thệ của riêng họ, với hàm ý bị xem là xúc phạm đến Trung Quốc.
Leung và Yau là hai thí dụ của làn sóng những nhà lập pháp của Quốc Hội Hong Kong muốn tranh đấu cho vùng này không bị lệ thuộc quá nhiều vào Bắc Kinh. Anh Leung tố cáo các cáo trạng chống lại họ “rất nực cười.” Hai nhà lập pháp đã tranh cãi quyết liệt với lực lượng an ninh khi họ bị chận không cho vào cuộc họp của Quốc Hội Hong Kong, dù họ là thành viên được dân bầu.


Liang Sheng Yueh

Còn sống sau khi đi lạc 47 ngày ở Hy Mã Lạp Sơn
Một người từ Đài Loan, sau 47 ngày cùng người bạn gái bị lạc trong vùng núi non hiểm trở Hy Mã Lạp Sơn, đã được tìm thấy còn sống, nhưng cô bạn gái thì đã thiệt mạng ba ngày trước khi họ được cứu.
Các toán cấp cứu tìm ra anh Liang Sheng Yueh, 21 tuổi, trong một thung lũng có độ cao 2,800 mét gần làng Tipling của quận hạt Dhading của Nepal và tìm thấy thi thể của cô Liu Chen Chun, 19 tuổi, tại một nơi gần đó. Anh Liang được tức tốc mang về bệnh viện Grandee International hospital ở thủ đô Kathamndu của Nepal và các bác sĩ cho hay tình trạng thập tử nhất sanh của anh đã qua.
Bác sĩ Sanjaya Karki cho báo chí hay, “Anh ấy đã có thể nói chuyện, dù rất nhỏ, anh cho hay cô bạn gái đã trút hơi thở cuối cùng cách đây 3 ngày, anh ấy không bị thương tích gì trầm trọng nhưng toàn thân bị vòi bọ cắn phá thảm thiết và anh ấy sụt đến 30 kí lô trọng lượng cơ thể.”
Liang được báo cáo mất tích cách đây 7 tuần, sau khi cùng bạn gái từ Ấn Độ du lịch vào Nepal.

Trung Quốc khoe hàng không mẫu hạm Made in China
Trung Quốc đã giới thiệu chiếc hàng không mẫu hạm do tự tay họ đóng đầu tiên, dài 315 mét sơn màu xám tro với trọng tải 50,000 tấn ở cảng Đại Liên phía đông bắc của Trung Quốc, trong một buổi lễ hạ thủy. Trên trang mạng của quân đội Trung Quốc khi loan báo tin này, có đoạn “một giai đoạn tiến bộ mới rất khả quan trong việc hình thành khả năng của chúng ta vẽ kiểu và tự sản xuất các hàng không mẫu hạm.”
Vào năm 2011, chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc là Liaoning đã được sửa sang lại và cho hạ thủy. Đây là chiếc tàu mà Bắc Kinh mua lại từ Ukraine trước đây vào năm 1998, còn chiếc thứ nhì được khởi sự đóng từ năm 2013 và chiếc hàng không mẫu hạm thứ nhì sẽ chính thức hoạt động trong vòng 3 năm tới.
Nếu so với Hoa Kỳ, hiện có 10 hàng không mẫu hạm đang hoạt động và hai chiếc khác đang được đóng, thì khả năng và phạm vị hoạt động của các hàng không mẫu hạm Trung Quốc còn kém khá xa.

Nga bác Pháp về Syria tấn công hóa học
Ngoại Trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cho Hội Đồng Quốc Phòng của Pháp hay “không còn nghi ngờ gì là khí độc sarin đã được dùng đến,” dù Syria liên tục bác bỏ họ là thủ phạm vụ tấn công vào ngày 4 tháng Tư.
Pháp kết luận là những mẫu thu nhặt được từ thị trấn Khan Sheikhoun nơi hứng chịu đợt tấn công phát xuất từ một vụ tấn công bằng không quân, mà hiện nay trên toàn lãnh thổ Syria, chỉ có chính phủ của Damascus là có máy bay tham chiến mà thôi, lực lượng kháng chiến không có máy bay.
Các phòng thí nghiệm của Pháp thuộc trung tâm French Center for Scientific Study and Research đã thu thập nhiều mẫu lấy từ những nơi hứng chịu các cuộc tấn công hóa học cho thấy loại vũ khí này do chính phủ Syria sản xuất.
Đại diện của chính phủ Nga hôm thứ Tư vẫn bác bỏ quan điểm mới nhất của Pháp. Pháp nói họ công bố tài liệu dài 6 trang cho thấy Syria đứng đàng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học vào đầu tháng 4 khiến cho 87 thường dân thiệt mạng.

Đức Giáo Hoàng kêu gọi mọi người nối kết với nhau
Trong thế giới ngày nay, hàng tỉ người trên thế giới có thể nối kết với nhau thông qua Internet. Trong một đoạn video Đức Giáo Hoàng Francis nói chuyện trước 1,800 người tham dự hội nghị TED 2017 ở Vancouver, Canada và sau đó đưa lên online với 20 thứ tiếng dịch ra khác nhau, người ta thấy có đoạn như sau, “Ngày nay sự khám phá được các hành tinh xa xôi giống Địa Cầu là chuyện tuyệt vời, nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu như chúng ta nối kết được với các anh chị em đang xoay chung quanh chúng ta và nếu chúng ta tạo được sự bình đẳng và đoàn kết trong xã hội.”
Đức Giáo Hoàng kêu gọi cộng đồng thế giới hãy chống lại điều mà ngài gọi là “nền văn hóa của phẩm vật phế thải,” ngài kết án những hệ thống tiến bộ của khoa học kỹ thuật chỉ nhắm đến chuyện đẩy mạnh sản xuất, xem đồng tiền và vật chất cao hơn các giá trị tinh thần. Ngài cho là “hiện nay còn quá nhiều người đang đau khổ mà chẳng có ai đoái hoài đến số phận của họ.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT