Pháp Luật

Homestead: Bảo vệ căn nhà của bạn

LS. Trần Khánh Hưng Thursday, 05/01/2012 - 12:07:04

Có những chuyện bất ngờ xảy ra trong tương lai có thể làm mất đi tài sản họ dành dụm suốt đời bởi vì những judgment lien.

LS. Trần Khánh Hưng

Sống trên đất Mỹ, người Việt chúng ta ai cũng phấn đấu để tạo dựng cơ nghiệp cho mình. Phần lớn chúng ta đã có nhà cửa và những tài sản khác. Nếu bạn mua nhà trong thập niên 90 trở về trước thì những căn nhà ở California đã tăng giá rất cao, vì thế nên căn nhà của bạn cũng có một số tiền equity đáng kể. Đối với nhiều người, bất động sản là tài sản lớn nhất của họ khi còn sống, và cũng là gia tài để lại cho con cháu sau này. Có những chuyện bất ngờ xảy ra trong tương lai có thể làm mất đi tài sản họ dành dụm suốt đời bởi vì những judgment lien.

Judgment lien là gì?
Khi bạn bị thiếu nợ hoặc bị thua kiện, các chủ nợ hay người thắng kiện có quyền xin tòa một án lệnh thế chấp món nợ (judgment lien) trên bất động sản của bạn. Những món nợ hay vụ kiện tụng có thể xẩy ra bất ngờ mà bạn không kịp chuẩn bị trước, chẳng hạn trong trường hợp bệnh tật phải vô nhà thương, làm ăn thất bại, hay bị kiện tụng. Hơn nữa, bạn có thể gây ra tai nạn giao thông, và nạn nhân bị thiệt hại và thương tích trầm trọng. Trong những trường hợp này, bảo hiểm sức khoẻ hay xe cộ của bạn chưa chắc sẽ đủ để trang trải những chi phí hay nợ nần. Vì vậy, các chủ nợ hay nạn nhân sẽ truy tìm tài sản của bạn, kể cả căn nhà của bạn đang ở để đòi bồi thường.
Khi bạn mang nợ judgment lien mà muốn bán những bất động sản của bạn, bạn phải trả những món nợ này trước khi lấy số tiền bán được. Ngoài ra, tùy theo giá trị của căn nhà và số tiền mượn nợ của nhà băng, các chủ nợ có thể xiết nợ bằng cách xin toà án cho họ quyền bán nhà của bạn, bất kể bạn có đồng ý bán hay không (forced sale).
Hiện nay, luật của tiểu bang California cho phép người thiếu nợ được miễn trừ một số tiền trên căn nhà của mình (homestead exemption), trước khi phải trả những món nợ judgment lien. Tuy nhiên, nếu bạn bán nhà thì số tiền miễn trừ này chỉ được bảo vệ trong vòng 6 tháng mà thôi, trừ khi bạn dùng số tiền này để mua một căn nhà khác, và đăng ký homestead exemption trên căn nhà mới.
Nếu bạn có đăng ký miễn trừ căn nhà của bạn (declare homestead) trước khi chủ nợ có được judgment lien, chủ nợ nếu đòi xiết nhà thì họ phải:
1. Trả tất cả những món nợ thế chấp của căn nhà có trước ngày record của judgment lien, như nợ nhà băng (mortgage), equity loan, v.v...
2. Trả cho bạn số tiền miễn trừ của căn nhà (homestead exemption) trước khi thâu hồi số nợ của họ.

Nếu số tiền bán nhà không đủ để trả nợ của căn nhà và tiền homestead exemption thì sao?

Muốn xiết nhà, số tiền bán được phải đủ để trả những món nợ thế chấp của căn nhà, và số tiền miễn trừ của chủ nhà (homestead exemption), trước khi trả nợ judgment lien. Trong trường hợp tiền bán nhà không đủ để trả tiền vay ngân hàng và tiền được miễn trừ, thì chủ nợ sẽ không được quyền xiết nhà của bạn, và bạn vẫn được quyền tiếp tục ở trong căn nhà đó.
Thí dụ 1: Cô B độc thân, có căn nhà trị giá 300.000 Mỹ kim. Căn nhà còn nợ nhà băng 200.000. Cô B có business, và bị thua vụ kiện thương mại. Quan tòa phán quyết bắt cô bồi thường cho nguyên cáo số tiền là 25.000 Mỹ kim. Trong trường hợp này, nếu cô B không trả 25.000 Mỹ kim, nguyên cáo có quyền xin tòa bán nhà để thâu nợ judgment vì equity nhà của cô B đủ để trả nợ. Khi bán nhà được 300.000 Mỹ kim, chủ nợ sẽ phải trả nợ nhà băng là 200.000 + 75.000 tiền miễn trừ (homestead exemption cho người độc thân là 75.000). Sau đó, nguyên cáo sẽ lấy phần 25.000 còn lại.
Thí dụ 2: Ông A, 67 tuổi, có một căn nhà, trị giá 300.000 Mỹ kim. Căn nhà của ông còn số nợ của nhà băng là 200.000 Mỹ kim. Ông bị tiểu đường, phải nằm nhà thương. Tiền chi phí chữa trị lên đến 70.000 Mỹ kim. Vì giá trị căn nhà là 300.000 Mỹ kim, nếu bán sẽ không đủ trả nợ cho nhà băng: 200.000 Mỹ kim (mortgage) + 175.000 tiền miễn trừ, (homestead exemption cho quý vị cao niên trên 65 tuổi). Vì thế, nhà thương sẽ không được quyền xiết nhà của ông A để thâu nợ.

Tôi có được lấy tiền miễn trừ (homestead exemption) trước khi trả những món nợ thế chấp không?
Không. Những món nợ mà bạn dùng căn nhà để thế chấp, như tiền mortgage hay second loan, line of credit đều phải trả trước khi bạn được lấy phần homestead exemption của bạn. Ngoài ra, những món nợ như tiền cấp dưỡng con cái hay vợ chồng, student loan, những món nợ trả cho tiền nhân công hay vật liệu để xây cất hay sửa chữa cho căn nhà (mechanic lien), thuế, hay nợ nhà băng khi nhà bị foreclosure, cũng phải trả trước khi bạn lấy được tiền miễn trừ.

Tiền miễn trừ (homestead exemption) là bao nhiêu?
Tùy theo trường hợp, số tiền miễn trừ được tính như sau:
1. 75.000 Mỹ kim: Cho những người độc thân.
2. 100.000 Mỹ kim: Cho một gia đình, khi có ít nhất là một người trong gia đình không có quyền lợi trong căn nhà, hoặc chỉ có quyền lợi về community interest mà thôi.
(a) Người mang nợ (debtor) VÀ người phối ngẫu cùng sống chung trong căn nhà có đăng ký homestead.
(b) Người mang nợ, HOẶC người phối ngẫu VÀ một người khác trong gia đình cần có sự bảo hộ (con cái, bố mẹ, bố mẹ chồng (vợ), ông bà, anh, chị em, anh chị em dâu, rể, v.v.) cùng sống chung trong căn nhà có đăng ký homestead. Người thân nhân này phải là vị thành niên, hoặc là họ không thể tự lo cho mình được.
3. 175.000 Mỹ kim, nếu là một trong những trường hợp sau đây:
(a) 65 tuổi trở lên.
(b) Tàn tật về thể xác hay tinh thần (physically or mentally disabled) và không thể làm việc được.
(c) 55 tuổi trở lên, và tiền thu nhập hàng năm là 15.000 Mỹ kim trở xuống, nếu độc thân, hay 20.000 Mỹ kim nếu có gia đình, và căn nhà bị xiết nợ (không phải chủ nhà muốn bán).

Số tuổi nói trên để tính tiền miễn trừ được kể vào lúc căn nhà đăng ký miễn trừ (declare homestead) hay lúc bắt đầu thiếu nợ?
Không, số tuổi của người mang nợ được tính vào lúc căn nhà bị xiết nợ (attempt of an involuntary sale).

Trong kỳ tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập đến luật California homestead, và những gì bạn nên làm để bảo vệ căn nhà của bạn.

Đây chỉ là một số tóm lược những dữ kiện liên quan đến luật California homestead. Mọi thắc mắc và tham khảo về vấn đề luật pháp, xin liên lạc với văn phòng Luật Sư Trần Khánh Hưng (David K. Tran) qua số điện thoại (714) 839-4077 hay gửi thư đến 15446 Brookhurst St, Westminster CA 92683, hoặc E-mail tại davidtran@dktran.com.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT